Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Siết chặt chi tiêu, một xu cũng không để thất thoát

Theo An ninh Thủ đô |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu vấn đề các quận huyện có tình trạng cuối năm ồ ạt cho đào đường, gây lãng phí, chưa đạt hiệu quả cần thiết, và yêu cầu ngành tài chính cần siết chặt hơn nữa việc chi tiêu, nhất là các dịch vụ công ích.

Chiều 30.12, Sở Tài chính Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá năm 2017, Sở Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ngấn sách. Kết quả đã đảm bảo cân đối thu chi, các yêu cầu đặt ra được đáp ứng kịp thời; quản lý chặt chẽ hơn chi tiêu thường xuyên.

Nhấn mạnh việc sở đã rà soát đơn giá 12/12 dịch vụ công ích, đề xuất 8 đơn giá dịch vụ công ích mới để giám mức chi cũng như tăng hiệu quả công việc. 

Ví dụ việc Hà Nội đã đấu thầu dịch công ích thu gom rác thải, hay việc xây dựng phí vỉa hè mới được HĐND TP thông qua đều được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao là hướng đi đúng tiếp cận đúng giá thị trường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phân tích: “Năm qua chúng ta đã nỗ lực giảm chi thường xuyên ngân sách từ 55,5% xuống còn 53,5%. 2% thôi nhưng là khoản không nhỏ để đầu tư phục vụ phát triển. Cần phải xây dựng lộ trình cụ thể, dứt khoát đến năm 2020 chúng ta phải giảm chi thường xuyên xuống dưới mức 50%. Đây là xu hướng tất yếu”.

Ví dụ về việc các quận huyện có tình trạng cuối năm ồ ạt cho đào đường, gây lãng phí, chưa đạt hiệu quả cần thiết, Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành tài chính cần siết chặt hơn nữa việc chi tiêu, nhất là các dịch vụ công ích. “Phải quy định những việc như thế cần lập dự án để quản lý chặt chẽ, không để tràn lan như hiện nay”, Chủ tịch UBND TP nói.

Theo chủ tịch UBND TP năm 2018 có nhiều thách thức, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách trung bình hàng năm tăng 17-18% trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phát triển không đồng đều giữa các khu vực, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành tài chính phải tính toán, làm tốt công tác thu ngân sách, chuẩn bị phương án tài chính cho giai đoạn sau.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tài chính khẩn trương xây dựng đề án tiền lương, và đặc biệt là đề án xây dựng các tuyến Metro bằng kinh phí của thành phố. “Chúng ta hoàn toàn xây dựng được các tuyến metro bằng năng lực, nguồn của TP”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh thêm...

Nhận mạnh các mục tiêu an sinh xã hội quan trọng của Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở Tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho các chương trình hỗ trợ, xây dựng 7.000 nhà cho các hộ nghèo của TP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nữa.

Theo An ninh Thủ đô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 29.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hà Nội: Phó Chánh Văn phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

V.T |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Toàn bộ người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch năm 2020

Tiến Nguyễn |

Người dân Hà Nội sẽ không lo sợ thiếu nước sạch sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán?

Thái Mạnh |

Sau dịp Tết Nguyên đán, các chuyên gia dự báo, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thể bứt đà tăng trưởng nhờ mức định giá hấp dẫn, cùng với đó là hoạt động công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới, giúp thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn.

Không phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng sẽ là lãng phí rất lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, nếu chúng ta không có chính sách để tận dụng thời cơ và phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng thì đây sẽ là lãng phí rất lớn, có tác động tiêu cực về nhiều mặt và kéo dài qua nhiều thế hệ.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 29.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hà Nội: Phó Chánh Văn phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

V.T |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Toàn bộ người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch năm 2020

Tiến Nguyễn |

Người dân Hà Nội sẽ không lo sợ thiếu nước sạch sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.