Cần Thơ: Chợ mới xây xong, tiểu thương vẫn quyết bám trụ chợ cũ

Thành Nhân |

4 lý do mà các tiểu thương ở chợ Bà Đầm mong muốn tiếp tục sử dụng chợ cũ để tiếp tục kinh doanh, buôn bán… Nhiều tiểu thương không đồng ý di dời qua chợ mới.

Vào năm 2019, UBND huyện Thới Lai ban hành văn bản về phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh. Sau đó, UBND xã Trường Xuân có thông báo đến các hộ dân về việc di dời chợ Bà Đầm (chợ cũ - PV) sang chợ Trường Xuân (chợ mới - PV).

Tuy nhiên, nhiều tiểu thương nơi đây không đồng ý, đã nêu ý kiến với chính quyền. Ngày 1.1.2020, các tiểu thương chợ Bà Đầm đã gửi đơn phản ánh kiến nghị di dời chợ Bà Đầm đến UBND TP.Cần Thơ. Sau đó, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực UBND TP.Cần Thơ chuyển đơn của các tiểu thương tại chợ Bà Đầm đến Chủ tịch UBND huyện Thới Lai để xem xét, chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định pháp luật.

Chợ Trường Xuân (chợ mới) do doanh nghiệp đầu tư, cách chợ Bà Đầm khoảng 300m2. Nhiều tiểu thương tại chợ Bà Đầm không đồng ý di dời qua chợ Trường Xuân.  Ảnh: PV
Chợ Trường Xuân (chợ mới) do doanh nghiệp đầu tư, cách chợ Bà Đầm khoảng 300m2. Nhiều tiểu thương tại chợ Bà Đầm không đồng ý di dời qua chợ Trường Xuân. Ảnh: PV

Sau đó, các tiểu thương ở chợ Bà Đầm tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan như: UBND huyện Thới Lai, HĐND huyện Thới Lai, UBND TP.Cần Thơ, HĐND TP.Cần Thơ, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ và Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ.

Theo đó, các tiểu thương trình bày nguyện vọng tiếp tiếp tục sử dụng chợ Bà Đầm với 4 lý do như sau:

Thứ nhất, hiện mặt bằng đang kinh doanh có diện tích khá thoải mái và đủ để trưng bày hàng hóa, còn khu chợ mới Trường Xuân các ki-ốt có diện tích nhỏ hơn, hạn chế không gian để sử dụng.

Thứ 2, các tiểu thương đã kinh doanh tại chợ đã từ rất lâu, các hộ kinh doanh buôn bán từ 10 năm đến 25 năm đã tôn tạo xây dựng chợ Bà Đầm được như hôm nay, các tiểu thương đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc chưa kể đến có những hộ vừa mới bỏ ra một khoản tiền lớn đề mua lại mặt bằng kinh doanh từ các tiểu thương khác còn chưa kịp thu lại lại.

Thứ 3, về phía bà con trong khu vực đã quen đi chợ tại chợ Bà Đầm cho nên việc di dời chợ sẽ gây khó khăn cho chính cuộc sống của người dân địa phương.

Thứ 4, chợ Bà Đầm có chỗ xuống cấp nhưng các tiểu thương sẵn sàng chung tay cùng Nhà nước sửa chữa, cải tạo khu chợ, việc cải tạo này sẽ đỡ tốn kém hơn việc xây dựng khu chợ mới.

Để không xảy ra thiệt hại nặng nề không thể khắc phục, các tiểu thương xin cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp ngay, tạm đình chỉ việc cưỡng chế rào chắn, tháo dỡ tài sản của các tiểu thương tại chợ bà Đầm cho đến khi vụ việc được giải quyết xong.

Sau khi nhận đơn khiếu nại của tập thể các hộ tiểu thương tại Chợ Bà Đầm (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), Văn phòng UBND TP.Cần Thơ đã có ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực UBND TP.Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thới Lai xem xét, chỉ đạo bộ phận chức năng kiểm tra, tham mưu tổ chức đối thoại, giải quyết theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả cho UBND TP.Cần Thơ trong tháng 11 năm 2020.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Dự án chợ Đầm mới: Khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh bố trí sai

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có văn bản cho biết đã yêu cầu Công ty CP Sông Đà - Nha Trang, Công ty TNHH MTV Chợ Đầm Nha Trang (chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới) khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh đã bố trí không đúng quy định, vượt tiêu chuẩn tại chợ Đầm mới.

Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh từng đốc thúc trình phương án nếu được trả lại đình Chợ Trổ để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng. Thế nhưng, đến nay đình vẫn đang mòn mỏi chờ tỉnh... quyết định.

Chợ xây dựng xong bị bỏ hoang phí nhiều năm

MINH CHÂU |

Theo người dân phản ánh, chợ Bà Thức (Phường Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) hiện nay đang bị bỏ hoang nhiều năm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dự án chợ Đầm mới: Khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh bố trí sai

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có văn bản cho biết đã yêu cầu Công ty CP Sông Đà - Nha Trang, Công ty TNHH MTV Chợ Đầm Nha Trang (chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới) khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh đã bố trí không đúng quy định, vượt tiêu chuẩn tại chợ Đầm mới.

Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh từng đốc thúc trình phương án nếu được trả lại đình Chợ Trổ để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng. Thế nhưng, đến nay đình vẫn đang mòn mỏi chờ tỉnh... quyết định.

Chợ xây dựng xong bị bỏ hoang phí nhiều năm

MINH CHÂU |

Theo người dân phản ánh, chợ Bà Thức (Phường Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) hiện nay đang bị bỏ hoang nhiều năm.