Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh từng đốc thúc trình phương án nếu được trả lại đình Chợ Trổ để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng. Thế nhưng, đến nay đình vẫn đang mòn mỏi chờ tỉnh... quyết định.

Ngày 8.10, ông Phạm Xuân Lương – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án tu bổ di tích Nguyễn Du cho biết, đến nay Ban vẫn chưa thể chỉ đạo đơn vị thi công dựng lại đình Chợ Trổ tại Khu di tích Nguyễn Du. Lý do là UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có quyết định cuối cùng về phương án xử lý đối với đình này.

Cũng theo ông Lương, lâu nay Ban đã nhiều lần có văn bản nêu vấn đề cần phải có quyết định sớm đối với đình Chợ Trổ là có trả lại cho xã Bùi La Nhân, hay vẫn giữ lại dựng ở Khu di tích Nguyễn Du để tránh đình đã hạ giải từ lâu (hạ giải từ đầu năm 2020) sẽ xuống cấp, hư hỏng. Khi đó, Ban sẽ không chịu trách nhiệm.

Ông Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tỉnh đang xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để có quyết định đối với đình Chợ Trổ.

Như Lao Động đã thông tin, đầu tháng 3.2020, UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) có văn bản xin trả lại đình Chợ Trổ, sau khi nắm được thông tin đình đã hạ giải để thực thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Du (giai đoạn 1) với một số hạng mục. Trong đó, có hạng mục tháo dỡ, di chuyển đình Chợ Trổ sang vị trí khác trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Du và lấy tên đình Tiên Điền.

Sau nhiều cuộc họp bàn với đa số ý kiến đồng ý nên trả lại đình Chợ Trổ về cho xã Bùi La Nhân sau 55 năm đình được mượn của xã Đức Nhân (cũ) để dựng ở Khu di tích Nguyễn Du làm nhà trưng bày.

Sau đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã giao cho xã Bùi La Nhân trình phương án chi tiết, cụ thể, có tính khả thi nếu được trả lại đình.

Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.

Nhận được tờ trình của xã Bùi La Nhân, ngày 31.7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản 5045 cho rằng, UBND xã Bùi La Nhân mới chỉ nêu nguyện vọng xin lại đình Chợ Trổ mà chưa nêu rõ phương án tổ chức thực hiện như thế nào.

Tại văn bản này, tỉnh Hà Tĩnh giao xã Bùi La Nhân xây dựng phương án chi tiết, cụ thể, có tính khả thi như giải pháp di chuyển, địa điểm đặt công trình, biện pháp thi công phục dựng, công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị công trình, nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao UBND xã Bùi La Nhân hoàn thành phương án trình UBND huyện Đức Thọ trước ngày 15.8, để UBND huyện Đức Thọ xem xét, trình Sở VHTTDL trước ngày 20.8.

Sau đó, Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định phương án tham mưu đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 25.8 để tỉnh trình Bộ VHTTDL và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đến ngày 25.8, Sở VHTTDL Hà Tĩnh nhận được văn bản của UBND huyện Đức Thọ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở này cho rằng qua xem xét nhận thấy phương án đưa ra của huyện Đức Thọ còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

Sau đó, Sở đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh chưa trả lại đình mà tiếp tục giữ lại, phục dựng tại khu di tích Nguyễn Du để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng, xuống cấp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xã không có tiền, đình Chợ Trổ vẫn giữ lại dựng ở Khu lưu niệm Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Sau khi xem xét phương án tài chính, tu bổ, quản lý bảo tồn nếu được nhận lại đình Chợ Trổ của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ không khả thi, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh đã kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ lại, dựng đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để tránh hư hỏng sau nhiều tháng đã hạ giải.

Đình Chợ Trổ hạ giải rồi vẫn... đắp chiếu

TRẦN TUẤN |

Từ khi UBND xã Bùi La Nhân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có văn bản xin trả lại đình Chợ Trổ đến nay, ngành chức năng đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản qua, lại nhưng vẫn chưa biết bao giờ mới có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, đình đã hạ giải nhiều tháng nay, nếu không khẩn trương dựng lại thì sẽ hư hỏng, xuống cấp.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xã không có tiền, đình Chợ Trổ vẫn giữ lại dựng ở Khu lưu niệm Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Sau khi xem xét phương án tài chính, tu bổ, quản lý bảo tồn nếu được nhận lại đình Chợ Trổ của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ không khả thi, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh đã kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ lại, dựng đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để tránh hư hỏng sau nhiều tháng đã hạ giải.

Đình Chợ Trổ hạ giải rồi vẫn... đắp chiếu

TRẦN TUẤN |

Từ khi UBND xã Bùi La Nhân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có văn bản xin trả lại đình Chợ Trổ đến nay, ngành chức năng đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản qua, lại nhưng vẫn chưa biết bao giờ mới có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, đình đã hạ giải nhiều tháng nay, nếu không khẩn trương dựng lại thì sẽ hư hỏng, xuống cấp.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.