Đình Chợ Trổ hạ giải rồi vẫn... đắp chiếu

TRẦN TUẤN |

Từ khi UBND xã Bùi La Nhân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có văn bản xin trả lại đình Chợ Trổ đến nay, ngành chức năng đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản qua, lại nhưng vẫn chưa biết bao giờ mới có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, đình đã hạ giải nhiều tháng nay, nếu không khẩn trương dựng lại thì sẽ hư hỏng, xuống cấp.

Xã không thể tự lo kinh phí phục dựng

Ngày 13.8, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết, ngày 18.7 vừa qua, tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân đã diễn ra một cuộc họp bàn về việc trả lại đình Chợ Trổ cho xã Bùi La Nhân. Cuộc họp do ông Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh chủ trì.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến phát biểu đều đồng tình trả lại đình Chợ Trổ về cho xã Bùi La Nhân. Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã giao UBND xã Bùi La Nhân xây dựng phương án, khái toán kinh phí và các điều kiện liên quan gửi UBND tỉnh xem xét, nếu thấy phù hợp sẽ trình Bộ VHTTDL và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đến ngày 28.7, UBND xã Bùi La Nhân đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh với nội dung chính rằng: Năm 1965, xã Đức Nhân (cũ) đã đồng ý để cho tỉnh tháo dỡ đình Chợ Trổ của xã để về dựng tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du làm nhà trưng bày hiện vật lưu niệm về Nguyễn Du. Nay đình đã hoàn thành sứ mệnh, xã Bùi La Nhân xin được lấy lại đình nhưng tỉnh, ngành văn hóa phải dựng lại đình cho xã, chứ không thể hạ giải rồi giao cho xã tự lo.

Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.

“Chúng tôi kiến nghị trả lại đình nhưng đồng thời phải phục dựng lại cho xã luôn, chứ giao cho xã tự lo kinh phí để dựng thì không thể, ngoài khả năng của xã. Bởi qua tính toán ban đầu, để dựng lại đình tại xã Bùi La Nhân thì phải tốn kinh phí hơn 5 tỉ đồng” – ông Linh chia sẻ.

Nếu chậm sẽ… không trả ?

Sau khi xã Bùi La Nhân có văn bản nói trên, ngày 31.7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản 5045 cho rằng, UBND xã Bùi La Nhân mới chỉ nêu nguyện vọng xin lại đình Chợ Trổ mà chưa nêu rõ phương án tổ chức thực hiện như thế nào.

“UBND xã Bùi La Nhân cần xây dựng phương án chi tiết, cụ thể, có tính khả thi (nếu được trả lại đình) như giải pháp di chuyển, địa điểm đặt công trình, biện pháp thi công phục dựng, công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị công trình, nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các nội dung trên…” – theo nội dung văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao UBND xã Bùi La Nhân hoàn thành phương án trình UBND huyện Đức Thọ trước ngày 15.8, để UBND huyện Đức Thọ xem xét, trình Sở VHTTDL trước ngày 20.8.

Sau đó, Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định phương án tham mưu đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 25.8 để tỉnh trình Bộ VHTTDL và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc về việc trình phương án đối với đình Chợ Trổ. Ảnh: TT.
Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc về việc trình phương án đối với đình Chợ Trổ. Ảnh: TT.

Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đôn đốc UBND xã Bùi La Nhân và UBND huyện Đức Thọ cần khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định. “Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phục dựng đình Chợ Trổ theo dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để các hiện vật đã hạ giải không bị hư hỏng, xuống cấp” – trích văn bản của tỉnh Hà Tĩnh.

Như Lao Động đã thông tin, đầu tháng 3.2020, UBND xã Bùi La Nhân đã có văn bản xin trả lại đình Chợ Trổ, sau khi nắm được thông tin đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du đang được hạ giải để thực thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Du (giai đoạn 1) với một số hạng mục. Trong đó, có hạng mục tháo dỡ, di chuyển đình Chợ Trổ sang vị trí khác trong khuôn viên Khu lưu niệm Nguyễn Du và lấy tên đình Tiên Điền.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cục Di sản văn hóa trả lời về vụ xin lại đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản trả lời sau khi Sở VHTTDL Hà Tĩnh xin ý kiến về việc UBND xã Bùi La Nhân xin lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cục Di sản văn hóa trả lời về vụ xin lại đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản trả lời sau khi Sở VHTTDL Hà Tĩnh xin ý kiến về việc UBND xã Bùi La Nhân xin lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh trả lời dứt điểm nội dung UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ.