Sắp xếp lô sạp không đúng phương án ở chợ Đầm mới: Bố trí sai do linh hoạt?

Nhiệt Băng |

Thừa nhận đã thu hồi nhiều điểm kinh doanh cho thuê làm kho tại chợ Đầm mới nhưng Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (Nha Trang, Khánh Hòa) nói không phải là bố trí lô sạp, kiốt sai so với phương án ban đầu mà do... linh hoạt để phục vụ bà con(!).

Thay đổi nhưng “quên” báo cáo

Tiếp theo những bất cập trong sắp xếp, bố trí kiốt, lô sạp tại chợ Đầm mới (do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang) làm chủ đầu tư, PV Lao Động đã làm việc trực tiếp với bà Lê Thị Hồng Minh - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (sau đây gọi tắt là Cty Chợ Đầm). Bà Minh thừa nhận, quá trình xây dựng chợ Đầm mới không thể tránh được sai sót.

Ngày 26.5, UBND TP.Nha Trang có báo cáo kiểm tra, rà soát việc sắp xếp các điểm kinh doanh tại chợ Đầm mới. Kết quả: “Bố trí không đúng quy định 37 hộ, bố trí không đúng phương án đã phê duyệt: 119 điểm kinh doanh (76 kiốt, 43 lô sạp). Hiện nay, Cty đã thu hồi 17 điểm kinh doanh bố trí không đúng phương án được duyệt”.

Bà Minh cho rằng, không phải do Cty bố trí lô sạp, kiốt sai so với phương án ban đầu mà thực tế là linh hoạt để phục vụ bà con(!). Bà Minh cho biết, thực tế công ty đã thu hồi 57 điểm kinh doanh chứ không phải 17. “Đó là những vị trí đẹp. Cty giữ lại vì... sợ sau này không đủ chỗ cho bà con” - bà Minh nói.

Theo bà Minh, thời điểm Cty tiếp nhận danh sách di dời từ Ban Quản lý chợ Đầm cũ sang chợ Đầm mới thì nhiều hộ xin tách sổ và Cty cũng bố trí thêm. Việc thay đổi và chủ động cấp cho các hộ phát sinh không có báo cáo UBND TP.Nha Trang.

Dự án chợ Đầm không qua đấu thầu, đấu giá

Chung cư A, B chợ Đầm (giai đoạn 2 dự án chợ Đầm - Nha Trang) bị tỉnh Khánh Hòa thu hồi nhưng người dân ròng rã chờ xây dựng lại trong nhiều năm qua và cứ ngỡ Cty CP Sông Đà - Nha Trang... vẫn đang thực hiện. Bà Minh cho hay, khi Cty CP Sông Đà - Nha Trang xây dựng chợ Đầm mới (dự án chợ Đầm giai đoạn I) thì xảy ra nhiều thị phi, ồn ào nên tỉnh Khánh Hòa không cho làm tiếp chung cư A,B.

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào ngày 26.4.2013. Chợ Đầm - Nha Trang được thiết kế quy hoạch gồm các khu chức năng như sau: Chợ tươi sống, chợ truyền thống, quảng trường, vườn hoa, sân bãi để xe và khu chung cư mới. Giai đoạn 1: Xây dựng chợ tươi sống, chợ truyền thống, cải tạo hạ tầng xung quanh và khu vực quảng trường. Giai đoạn 2: Xây dựng lại chung cư A, B theo quy hoạch được duyệt (giai đoạn này chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án, hình thức đầu tư trình UBND tỉnh xem xét chi tiết trong quá trình thực hiện giai đoạn 1).

Chung cư A và B chợ Đầm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước năm 1975, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Cty CP Sông Đà - Nha Trang và Cty TNHH Xây dựng và đầu tư từng trình phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư A và B chợ Đầm vào năm 2018 nhưng Sở Xây dựng không chấp nhận. Lý do là 2 Cty này đề xuất phương án theo hướng thay đổi so với quy hoạch 1/500 chợ Đầm - Nha Trang đã được duyệt. Sở Xây dựng sau đó đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi nội dung cho phép 2 Cty nêu trên xây dựng phương án xây dựng lại chung cư tại chợ Đầm. Theo bà Minh, dự án Chợ Đầm không qua đấu thầu, đấu giá. “Lúc đó chúng tôi cũng không ký quỹ vì tỉnh Khánh Hòa không yêu cầu” - bà Minh nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.