Dự án chợ Đầm mới: Khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh bố trí sai

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có văn bản cho biết đã yêu cầu Công ty CP Sông Đà - Nha Trang, Công ty TNHH MTV Chợ Đầm Nha Trang (chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới) khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh đã bố trí không đúng quy định, vượt tiêu chuẩn tại chợ Đầm mới.

UBND TP Nha Trang vừa có văn bản trả lời tập thể tiểu thương chợ Đầm mới đề nghị can thiệp, yêu cầu Công ty CP Sông Đà - Nha Trang trả lại tiền mua lô sạp cho tiểu thương tại chợ này.

Cụ thể, theo UBND TP Nha Trang, ngày 21.8, cơ quan này đã ban hành văn bản về việc khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh đã bố trí vượt tiêu chuẩn tại chợ Đầm mới.

Qua đó, UBND tỉnh và UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo rốt ráo, yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang, Công ty TNHH MTV Chợ Đầm Nha Trang khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh đã bố trí không đúng quy định, vượt tiêu chuẩn và xây dựng phương án tiếp nhận các hộ kinh doanh tại chợ Tròn vào kinh doanh tại chợ Đầm mới theo quyết định 3362 (ngày 21.9.2015) của UBND TP Nha Trang.

Theo UBND TP Nha Trang, dự án chợ Đầm Nha Trang do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 1048 (ngày 26.4.2013) và phương án bố trí sắp xếp điểm kinh doanh và phương án bố trí sắp xếp điểm kinh doanh dự án chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) được UBND TP Nha Trang phê duyệt tại quyết định số 3362 (ngày 21.9.2015). Theo đó, Công ty CP Sông Đà - Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc sắp xếp bố trí cho tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Đầm mới ổn định, lâu dài.

Mặt khác, đất chợ hiện nay được bố trí theo đúng quy hoạch được phê duyệt, không còn diện tích đất trống để bố trí cho các hộ vào kinh doanh được. Vì vậy, kiến nghị của tập thể tiểu thương chợ Đầm mới được trở lại vị trí tại chợ Đầm cũ để kinh doanh là không thực hiện được.

Trước đó, UBND TP Nha Trang nhận được đơn kêu cứu của tập thể tiểu thương chợ Đầm mới ngày 17.9 với đề nghị được trở lại vị trí tại chợ Đầm cũ để kinh doanh hoặc Công ty CP Sông Đà - Nha Trang trả lại tiền đã mua lô sạp tại chợ Đầm mới do việc kinh doanh hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 26.5, UBND TP.Nha Trang có báo cáo kiểm tra, rà soát việc sắp xếp các điểm kinh doanh tại chợ Đầm mới. Kết quả: “Bố trí không đúng quy định 37 hộ, bố trí không đúng phương án đã phê duyệt: 119 điểm kinh doanh (76 kiốt, 43 lô sạp). Hiện nay, Cty đã thu hồi 17 điểm kinh doanh bố trí không đúng phương án được duyệt”.

PV Lao Động đã làm việc trực tiếp với bà Lê Thị Hồng Minh - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm cho rằng, không phải do công ty bố trí lô sạp, kiốt sai so với phương án ban đầu mà thực tế là linh hoạt để phục vụ bà con (!). Bà Minh cho biết, thực tế công ty đã thu hồi 57 điểm kinh doanh chứ không phải 17. “Đó là những vị trí đẹp. Cty giữ lại vì... sợ sau này không đủ chỗ cho bà con” - bà Minh nói.

Theo bà Minh, thời điểm công ty tiếp nhận danh sách di dời từ Ban Quản lý chợ Đầm cũ sang chợ Đầm mới thì nhiều hộ xin tách sổ và công ty cũng bố trí thêm. Việc thay đổi và chủ động cấp cho các hộ phát sinh không có báo cáo UBND TP.Nha Trang.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang bán 1 lô đất cho nhiều người

Nhiệt Băng |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin thêm về việc bắt ông tạm giam Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Sắp xếp lô sạp không đúng phương án ở chợ Đầm mới: Bố trí sai do linh hoạt?

Nhiệt Băng |

Thừa nhận đã thu hồi nhiều điểm kinh doanh cho thuê làm kho tại chợ Đầm mới nhưng Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (Nha Trang, Khánh Hòa) nói không phải là bố trí lô sạp, kiốt sai so với phương án ban đầu mà do... linh hoạt để phục vụ bà con(!).

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang: Vì sao không thực hiện chung cư A,B?

Nhiệt Băng |

Chung cư A, B chợ Đầm (giai đoạn 2 dự án chợ Đầm - Nha Trang) bị tỉnh Khánh Hòa thu hồi nhưng người dân ròng rã chờ xây dựng lại trong nhiều năm qua và cứ ngỡ Công ty CP Sông Đà - Nha Trang... vẫn đang thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang bán 1 lô đất cho nhiều người

Nhiệt Băng |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin thêm về việc bắt ông tạm giam Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Sắp xếp lô sạp không đúng phương án ở chợ Đầm mới: Bố trí sai do linh hoạt?

Nhiệt Băng |

Thừa nhận đã thu hồi nhiều điểm kinh doanh cho thuê làm kho tại chợ Đầm mới nhưng Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (Nha Trang, Khánh Hòa) nói không phải là bố trí lô sạp, kiốt sai so với phương án ban đầu mà do... linh hoạt để phục vụ bà con(!).

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang: Vì sao không thực hiện chung cư A,B?

Nhiệt Băng |

Chung cư A, B chợ Đầm (giai đoạn 2 dự án chợ Đầm - Nha Trang) bị tỉnh Khánh Hòa thu hồi nhưng người dân ròng rã chờ xây dựng lại trong nhiều năm qua và cứ ngỡ Công ty CP Sông Đà - Nha Trang... vẫn đang thực hiện.