Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Liệu đã chín muồi?

Nhóm PV |

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có đề xuất thí điểm có thời hạn đối với thuốc lá làm nóng – một trong các loại thuốc lá thế hệ mới. Mặc dù đề xuất của Bộ công thương hướng tới việc xây dựng cơ chế quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đề xuất này vẫn vấp phải những tranh luận trái chiều. Để làm rõ hơn những nguy cơ và lợi ích trong đề xuất của Bộ Công thương, Báo Lao Động sẽ tổ chức buổi toạ đàm “Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Liệu đã chín muồi?” vào 20h ngày mai 27.10.

Theo thống kê, hiện tại Việt Nam đang có khoảng 15,4 triệu người hút thuốc, dù biết rõ các ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá tới sức khỏe. Phải khẳng định rằng bỏ thuốc vẫn là giải pháp tốt nhất cho sức khoẻ, tuy nhiên theo khảo sát trên 2.000 người của Báo Lao Động nhằm phòng chống tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới, có tới 97% người tham gia khảo sát từng biết đến thuốc lá điện tử và dưới 50% người biết đến thuốc lá làm nóng.

Trong bối cảnh đã có nhiều người tiếp cận với các loại thuốc lá thế hệ mới, việc xây dựng một hành lang pháp lý riêng cho các dòng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) – được nhiều chuyên gia quốc tế nhận định là một trong những phương pháp giảm thiểu tác hại thay thế cho thuốc lá điếu, đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây nhất, Bộ Công Thương đã có đề xuất trình Chính phủ phương án cho phép thí điểm đối với sản phẩm TLTHM, trong đó, thí điểm trước có thời hạn với thuốc lá làm nóng (TLLN) như một sản phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành của Luật Phòng chống Tác hại của Thuốc lá. Đây là một bước đi đã và đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều, mặc dù, về cơ bản, thông qua đề xuất này Bộ Công Thương đang hướng tới xây dựng chính sách quản lý các sản phẩm TLTHM một cách đầy đủ, toàn diện, nhằm hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường; từ đó giảm thiểu tối đa những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Với mục đích thảo luận và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này, Báo Lao Động sẽ tổ chức tọa đàm “Đề xuất thí điểm Thuốc lá Thế hệ mới: Liệu đã chín muồi?” với sự tham gia của:

- Ông Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc Hội

- Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- Ths. BS Vũ Văn Thành – Trưởng khoa bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi TW

Toạ đàm “Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Liệu đã chín muồi?” phát sóng 20h ngày 27.10 trên Báo Lao Động.
Toạ đàm “Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Liệu đã chín muồi?” phát sóng 20h ngày 27.10 trên Báo Lao Động (laodong.vn).

Toạ đàm sẽ được phát sóng trên Báo Lao Động điện tử laodong.vn vào 20h ngày 27.10. Toạ đàm cũng sẽ được đăng tải trên kênh YouTube và Fanpage của Báo Lao Động.

Mời bạn đọc đặt các câu hỏi đến các chuyên gia xung quanh vấn đề này và đón xem chương trình để có thêm những thông tin hữu ích.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Vẫn còn nhiều tranh cãi

Thái Anh |

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có đề xuất về thí điểm thuốc lá thế hệ mới mà cụ thể là thuốc lá làm nóng, xuất phát từ thực tế trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại thuốc lá thế hệ mới qua đường nhập lâu, xách tay, khó kiểm soát về chất lượng. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang vướng phải nhiều tranh cãi cả về mặt quản lý lẫn vấn đề sức khoẻ người tiêu dùng.

Kiểm soát thuốc lá thế hệ mới để ngăn chặn hệ lụy cho sức khỏe giới trẻ

Linh Chi |

Ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Thuỵ Sỹ, Đức, Nhật,… nơi thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) – bao gồm thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá làm nóng (TLLN) được xem là sản phẩm giảm tác hại và quản lý dưới luật, liên tiếp nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế đều phủ nhận mối liên hệ “bắc cầu” giữa việc sử dụng các sản phẩm này sẽ dẫn tới việc hút thuốc lá điếu ở cả giới trẻ lẫn người trưởng thành.

Quản lý thuốc lá THM nên bắt đầu từ việc hiểu đúng bản chất từng loại

Thái Anh |

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) Việt Nam không chỉ có hiệu lực với thuốc lá điếu, mà còn được áp dụng cho cả xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc thuốc lá ở dạng khác. Theo đó, các luật sư cho rằng có thể chấm dứt ngay tình trạng thuốc lá làm nóng (TLLN) nằm ngoài vòng pháp luật mà không cần đợi luật mới, vì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa thuốc lá “dạng khác” theo luật hiện hành.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề xuất thí điểm thuốc lá thế hệ mới: Vẫn còn nhiều tranh cãi

Thái Anh |

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có đề xuất về thí điểm thuốc lá thế hệ mới mà cụ thể là thuốc lá làm nóng, xuất phát từ thực tế trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại thuốc lá thế hệ mới qua đường nhập lâu, xách tay, khó kiểm soát về chất lượng. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang vướng phải nhiều tranh cãi cả về mặt quản lý lẫn vấn đề sức khoẻ người tiêu dùng.

Kiểm soát thuốc lá thế hệ mới để ngăn chặn hệ lụy cho sức khỏe giới trẻ

Linh Chi |

Ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Thuỵ Sỹ, Đức, Nhật,… nơi thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) – bao gồm thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá làm nóng (TLLN) được xem là sản phẩm giảm tác hại và quản lý dưới luật, liên tiếp nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế đều phủ nhận mối liên hệ “bắc cầu” giữa việc sử dụng các sản phẩm này sẽ dẫn tới việc hút thuốc lá điếu ở cả giới trẻ lẫn người trưởng thành.

Quản lý thuốc lá THM nên bắt đầu từ việc hiểu đúng bản chất từng loại

Thái Anh |

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) Việt Nam không chỉ có hiệu lực với thuốc lá điếu, mà còn được áp dụng cho cả xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc thuốc lá ở dạng khác. Theo đó, các luật sư cho rằng có thể chấm dứt ngay tình trạng thuốc lá làm nóng (TLLN) nằm ngoài vòng pháp luật mà không cần đợi luật mới, vì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa thuốc lá “dạng khác” theo luật hiện hành.