Ba tổng công ty trực thuộc EVN chỉ cổ phần hoá được 1%

Cường Ngô - Giang Linh |

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thời gian qua, có doanh nghiệp, tổng công ty cổ phần hoá nhưng sự tham gia của xã hội không nhiều. Có những doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ được khoảng 1% như Tổng Công ty Phát điện 1 (Genco 1), Tổng Công ty Phát điện 2 (Genco 2), Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nhiều nguyên nhân khiến cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước rất chậm

Chiều 6.11, 3 trưởng ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư có thêm 40 phút trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - đặt câu hỏi về trách nhiệm đối với thực trạng doanh nghiệp nhà nước có sai phạm trong cổ phần hóa?

Ông cho rằng, Nghị quyết 62 của Quốc hội đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai rất chậm, chỉ đạt một phần nhỏ kế hoạch đề ra. Đặc biệt, cơ quan thanh tra đã kết luận nhiều doanh nghiệp nhà nước có sai phạm trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước.

"Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân, trách nhiệm đối với thực trạng này?" - ông nêu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chất vấn về tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: Media Quốc hội
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - chất vấn về tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: Media Quốc hội

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc tiến hành cổ phần hóa chậm do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là doanh nghiệp muốn mua vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa thường nhìn vào giá trị các khu đất "vàng", nhưng Nghị quyết 60 của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ "không cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thuê chuyển sang đất ở", nên không còn địa tô chênh lệch. Việc không còn địa tô chênh lệch thì doanh nghiệp sẽ không mua.

Thứ hai, về phương án sử dụng đất, gần như các chính quyền địa phương không phê chuẩn. Bởi phê chuẩn việc chuyển mục đích sử dụng đất này sang đất kia rất khó khăn.

Thứ ba, tính giá trị sử dụng đất vào trong giá trị doanh nghiệp hay giá trị tài sản khác cần thẩm định giá và gặp nhiều rủi ro. Cho nên các bộ, ngành, doanh nghiệp chưa trình phương án cổ phần hóa nên dẫn đến chậm thực hiện.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải trình về việc doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hoá. Ảnh: Media Quốc hội
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải trình về việc doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hoá. Ảnh: Media Quốc hội

Đặc thù doanh nghiệp cổ phần hóa hầu hết khó khăn

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đăng đàn trả lời chất vấn nội dung về tái cơ cấu kinh tế, cổ phần hóa, phân bổ ngân sách cho giáo dục, văn hóa...

Liên quan tới cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thừa nhận đang chậm, khi giai đoạn trước chỉ thực hiện được 30% kế hoạch, và 10 tháng đầu năm nay, kết quả cũng khiêm tốn. Bối cảnh thị trường tài chính trong nước bất ổn đã ảnh hưởng tới cổ phần hóa của các nhà đầu tư.

"Đặc thù doanh nghiệp cổ phần hóa hầu hết khó khăn, hoặc là đơn vị lớn" - ông nói. Trong thời gian vừa qua, có doanh nghiệp, tổng công ty cổ phần hoá nhưng sự tham gia của xã hội không nhiều.

Có những doanh nghiệp, cổ phần hoá chỉ được khoảng 1% như Tổng Công ty Phát điện 1 (Genco 1), Tổng Công ty Phát điện 2 (Genco 2), Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, trình tự thủ tục rất phức tạp, nên chậm.

Thủ tướng, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo giải pháp, đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục rà soát, cũng như tăng trách nhiệm người đứng đầu trong cổ phần hóa doanh nghiệp...

Theo Phó Thủ tướng, một số chỉ tiêu về tái cơ cấu sẽ khó hoàn thành, như thúc đẩy kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động; mô hình tăng trưởng chưa thay đổi đáng kể.

"Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế, thực hiện giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đổi mới mô hình tăng trưởng các đô thị lớn, cực tăng trưởng, phát triển đồng bộ các loại thị trường" - Phó Thủ tướng nói.

Cường Ngô - Giang Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 5 cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn EVN

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Sau thanh tra về cung ứng điện, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật lãnh đạo và cán bộ EVN đã thực hiện theo quy định của Trung ương và đã cơ bản hoàn tất.

Giải pháp tiết kiệm không đủ để EVN cân bằng được tài chính

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, những giải pháp tiết kiệm điện chỉ mang tính chất hỗ trợ, không đủ để EVN đảm bảo cân bằng được tài chính.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Phim Đất rừng phương Nam không vi phạm, sẽ xử lý nếu có hành vi bôi xấu

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, bộ phim "Đất rừng phương Nam" không vi phạm pháp luật điện ảnh. Do đó, cần xem xét, tính toán để xử lý theo quy định nếu như có vấn đề xúc phạm, bôi xấu.

Bộ trưởng Y tế nói về việc trả lại tiền cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh-Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, hiện Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

33 đơn vị hành chính cấp huyện, hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp

Thùy Linh - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, qua tổng rà soát, cả nước có 58 tỉnh phải tiến hành rà soát với 33 đơn vị hành chính cấp huyện, hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp. Đây là khối lượng công việc rất lớn.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Bắt tạm giam 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 5 cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn EVN

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Sau thanh tra về cung ứng điện, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật lãnh đạo và cán bộ EVN đã thực hiện theo quy định của Trung ương và đã cơ bản hoàn tất.

Giải pháp tiết kiệm không đủ để EVN cân bằng được tài chính

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, những giải pháp tiết kiệm điện chỉ mang tính chất hỗ trợ, không đủ để EVN đảm bảo cân bằng được tài chính.