Giải pháp tiết kiệm không đủ để EVN cân bằng được tài chính

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, những giải pháp tiết kiệm điện chỉ mang tính chất hỗ trợ, không đủ để EVN đảm bảo cân bằng được tài chính.

Cần xác lập, tính toán đầy đủ các yếu tố đầu vào, đầu ra

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá thành sản xuất điện năm 2023 được ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh.

Như vậy, mặc dù giá bán lẻ điện đã được điều chỉnh tăng 3% từ ngày 4.5, doanh thu của EVN năm 2023 tăng thêm khoảng 8.000 tỉ đồng nhưng chỉ giải quyết được một phần khó khăn về tài chính và EVN vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cân bằng tài chính.

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, mấy năm gần đây, chi phí giá thành sản xuất điện tăng cao.

Cụ thể, các điều kiện đầu vào, vốn, tỉ giá, thậm chí giá các năng lượng khác cũng cao, nhưng giá điện của Việt Nam vẫn thấp, có tăng nhưng hầu như không đáng kể.

“Hiện nay, EVN chưa thực sự được hạch toán độc lập, chưa được tự chủ tài chính, bởi EVN được nhà nước giao nhiều nhiệm vụ, đa mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ cao nhất là cung ứng điện cho đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bao gồm cả việc thực hiện trách nhiệm xã hội khi duy trì mức giá bán lẻ điện ổn định theo chỉ đạo của chính phủ.

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, EVN vẫn phải chịu lỗ, giữ giá điện thấp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát”, ông Trần Văn Lâm nói.

Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng
Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng, EVN vẫn phải chịu lỗ, giữ giá điện thấp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Ảnh: Nguyên Phong

Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Văn Lâm, ngành điện cũng phải đảm bảo các cân bằng tài chính, cân bằng thu chi, khắc phục tình trạng thua lỗ. Do vậy, ngoài việc tiết giảm các chi phí thì Chính phủ, Hội đồng Giá quốc gia cần xác lập, tính toán đầy đủ các yếu tố đầu vào, đầu ra của giá điện xem xét việc điều chỉnh giá điện phù hợp.

Ông Trần Văn Lâm cho rằng, để tính đúng, tính đủ giá điện và đưa ra tiệm cận thị trường, đầu vào tăng, đầu ra tăng, ngược lại đầu vào giảm, đầu ra giảm tương ứng, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp và tách bạch. Khi đó, EVN và các đơn vị không phải gánh lỗ như hiện nay.

Cho phép điều chỉnh giá điện để thu hồi các chi phí chưa được tính đầy đủ

Trước đó, trao đổi với Lao Động về các giải pháp giúp EVN có thể tiến tới cân bằng tài chính, ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho rằng, thực tế thời gian qua và hiện nay, EVN đã tiến hành nhiều giải pháp để góp phần cân bằng tài chính như phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc, giải pháp về tiết kiệm điện.

"Tuy nhiên, những giải pháp nêu trên chỉ mang tính chất hỗ trợ, để đảm bảo cân bằng được tài chính thì quan trọng nhất vẫn là giảm giá nhiên liệu bán cho điện từ các nhà cung cấp trong nước, huy động tối ưu các nguồn phát điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và cho phép điều chỉnh giá điện để thu hồi các chi phí chưa được tính đầy đủ vào giá điện" - ông nói.

Tại tọa đàm "Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" tổ chức ngày 26.9, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, 2022 là một năm rất khó khăn đối với Tập đoàn, có thời điểm, giá than đã tăng gấp 5 lần, lên đến 400 USD/tấn. Giá dầu cũng tăng gấp đôi.

Điều này khiến giá vốn sản xuất điện tăng lên, đẩy giá điện mua vào cũng tăng theo, gây ra những khó khăn tài chính cho EVN. Sang đến năm 2023, giá các mặt hàng cũng đã hạ nhiệt, nhưng vẫn ở mức cao. "Mặc dù giá điện đã được tăng 3% nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần nào", ông Nam nói.

Cường Ngô - Giang Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh giá điện 3 tháng 1 lần - Bộ Công Thương phản hồi Báo Lao Động

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng thông tin thêm về đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần, khi dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, có nhiều ý kiến Bộ Công Thương phản hồi sau bài viết của Báo Lao Động.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lộ nhiều bất cập, giá điện vẫn loay hoay tìm hướng khắc phục

Cường Ngô |

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện chưa phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng và giá điện sinh hoạt người dân chi trả cao hơn mức áp dụng với hộ sản xuất... là những bất cập được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế giá điện để xử lý bất cập vẫn chưa hết loay hoay.

Tận thấy quy trình vận hành của camera giao thông AI tốc độ cao

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Hệ thống camera giao thông thông minh tốc độ cao, xử lí thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khi vận hành sẽ giúp người quản lý phát hiện và nhận dạng biển số xe, loại xe, đọc và bắt lỗi vi phạm giao thông, thống kê và phân tích tình trạng giao thông,… Hiện nay, hệ thống camera giao thông này đã được áp dụng tại một số tỉnh, thành và đang được giới thiệu đến TP Cần Thơ.

Nỗi niềm của người thợ sửa chữa tàu cá giỏi bậc nhất Hà Tĩnh

Quỳnh Trang |

“Thầy lang thuyền” là biệt danh thân thương mà ngư dân vùng biển Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gọi ông Nguyễn Kim Tài - một thợ sửa tàu có tiếng trong vùng với hơn 40 năm gắn bó với nghề.

Bão Ciaran khiến 12 người chết ở châu Âu, gây mưa lũ trăm năm có một ở Italy

Thanh Hà |

Ít nhất 5 người thiệt mạng ở Italy sau khi mưa kỷ lục gây lũ lụt khắp Tuscany từ tối 2.11. Số người chết ở Italy nâng tổng số người chết vì bão Ciaran ở Tây Âu lên 12 người tính tới tối 3.11.

Cơ hội phát triển du lịch Mông Cổ sau khi miễn thị thực

Ý Yên |

Hiệp định về miễn thị thực song phương giữa Việt Nam và Mông Cổ góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước. Chính sách này có thể mở ra những cơ hội, tạo xu hướng mới cho ngành du lịch.

Mỏ sắt Trại Cau dừng hoạt động, người lao động sống lay lắt

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ ngày 30.4.2020, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã quyết định tạm dừng hoạt động khai thác của mỏ sắt Trại Cau. Kể từ đó, đời sống của người lao động nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng 1 lần - Bộ Công Thương phản hồi Báo Lao Động

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng thông tin thêm về đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần, khi dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, có nhiều ý kiến Bộ Công Thương phản hồi sau bài viết của Báo Lao Động.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lộ nhiều bất cập, giá điện vẫn loay hoay tìm hướng khắc phục

Cường Ngô |

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện chưa phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng và giá điện sinh hoạt người dân chi trả cao hơn mức áp dụng với hộ sản xuất... là những bất cập được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế giá điện để xử lý bất cập vẫn chưa hết loay hoay.