Áp lực bán gia tăng trở lại trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán giảm điểm trở lại và gặp khó khăn tại ngưỡng điểm 1.100. Ngoài ra, việc khối ngoại liên tục bán ròng cũng khiến cho tâm lý nhà đầu tư bị tác động.

Thị trường chứng khoán đã trải qua tuần giao dịch khá tích cực khi tiếp tục duy trì đà tăng so với tuần trước đó. Đồng thời, khối lượng giao dịch 3/5 phiên gần đây đã trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư tham gia sôi động trở lại. Tuy nhiên, việc khối ngoại bán ròng liên tiếp lại là rủi ro khá lớn nếu việc này cứ tiếp tục duy trì.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm 12,21 điểm, tương đương 1,1%. Điểm tích cực của thị trường vẫn là thanh khoản khi đây là phiên liên tiếp thứ 2, giao dịch đạt hơn 1 tỉ đơn vị, với tổng giá trị vượt 20.000 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Bên cạnh dòng tiền tham gia sôi động, áp lực bán tháo đã không xảy ra sau 6 phiên thị trường hồi phục gần 86 điểm, khi 2 sàn niêm yết chỉ có 8 mã giảm sàn và chỉ số VN-Index đóng cửa vẫn bảo toàn vùng giá 1.100 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng gần 853 tỉ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần 1.093 tỉ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 240 tỉ đồng trên sàn HNX.

Về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, bức tranh báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy nhiều khoảng sáng tối rõ rệt, xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Tính đến ngày 31.10.2023, đã có 951/1.609 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết (đại diện 92,5% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM) công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế quý III/2023 tăng 0,3% so với cùng kỳ. Mặc dù mức tăng này rất thấp nhưng đánh dấu quý đầu tiên lợi nhuận khối niêm yết cao hơn so với cùng kỳ sau khi giảm mạnh 3 quý liên tiếp trước đó.

Có thể thấy rằng mặc dù năm 2023 là một năm “khắc nghiệt” với nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh rơi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, trong nước và thế giới có nhiều biến động, nhưng vẫn có những doanh nghiệp chuyển mình, tận dụng cơ hội để có lợi nhuận tốt.

Chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) nhận định rằng trong Quý IV/2023, khả năng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo đó, giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn.

Các ngành sản xuất gia tăng sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Giai đoạn cuối năm cũng là giai đoạn người tiêu dùng “chi bạo” trong mua sắm so với các tháng trước đó, đây là những yếu tố thuận lợi tạo đà tăng trưởng trong quý cuối năm. Với nhu cầu phục hồi, một số nhóm cổ phiếu như Hóa chất, Bán lẻ, Tiện ích có thể phục hồi trong quý IV/2023.

Vốn đầu tư công được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong giai đoạn cuối năm. Vì vậy, chuyên gia VPS kỳ vọng, giải ngân đầu tư công từ nay đến hết năm 2023 sẽ tiếp tục được tăng tốc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, một số nhóm ngành có thể tiếp tục gia tăng lợi nhuận cuối năm 2023 như Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Xây dựng và vật liệu.

SSI Research dự kiến sự biến động của thị trường trong tháng 11 sẽ khá rộng và theo hướng tích cực. Dự kiến biên độ dao động của chỉ số VN-Index trong phạm vi 1.005 - 1.145 điểm.

Trong kịch bản thị trường chuyển biến tiêu cực hơn dự kiến, nếu chỉ số VN-Index không giữ vững trên vùng 1.000, nhóm phân tích cho rằng nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chặt chẽ và chờ đợi cơ hội ổn định của thị trường để tham gia trở lại.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Xác suất xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán gia tăng

Gia Miêu |

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán đã được xác định, nhưng để thị trường có mức tăng bền vững thì khả năng cao cần có nhịp chỉnh để lấy lại cân bằng sau phiên tăng tốc trước đó.

Chứng khoán có cơ hội hình thành nhịp tăng mới với thanh khoản cải thiện

Gia Miêu |

Mức tăng điểm rất ấn tượng của thị trường chứng khoán đi kèm với sự hỗ trợ của thanh khoản, chính thức xác nhận xu hướng tăng điểm.

Chứng khoán thường tăng tốt trong tháng 11, tiến về vùng 1.100 điểm

Anh Kiệt |

Với mức P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư mua và nắm giữ cho khoảng thời gian 2 năm sẽ thu về hiệu suất cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Chiều 12.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Sở hữu nhiều biển số đẹp, cái định danh được cái vẫn chưa thấy đâu

LÂM ANH |

Ở các tỉnh thành, trong khi nhiều người vui mừng vì có thể đăng ký cấp lại biển số đẹp đã thu hồi thành công sau nhiều ngày tháng chờ đợi, thì cũng có những người chưa nhận được thông báo biển số đã thu hồi có trong hệ thống biển định danh.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Xác suất xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán gia tăng

Gia Miêu |

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán đã được xác định, nhưng để thị trường có mức tăng bền vững thì khả năng cao cần có nhịp chỉnh để lấy lại cân bằng sau phiên tăng tốc trước đó.

Chứng khoán có cơ hội hình thành nhịp tăng mới với thanh khoản cải thiện

Gia Miêu |

Mức tăng điểm rất ấn tượng của thị trường chứng khoán đi kèm với sự hỗ trợ của thanh khoản, chính thức xác nhận xu hướng tăng điểm.

Chứng khoán thường tăng tốt trong tháng 11, tiến về vùng 1.100 điểm

Anh Kiệt |

Với mức P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư mua và nắm giữ cho khoảng thời gian 2 năm sẽ thu về hiệu suất cao.