Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Liên quan dự án Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) - vừa bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12.11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, nữ bị can này dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp, kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền hưởng lãi suất cao cho dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an xác định, Phạm Mỹ Hạnh cùng cộng sự thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.264 tỉ đồng.

Với số tiền này, đối tượng đã lấy của người góp vốn sau trả lãi cho người góp vốn trước. Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, Phạm Mỹ Hạnh đã chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 600 tỉ đồng.

Số còn lại, đối tượng dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản. Ngoài ra, còn một lượng tiền khác, Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được mục đích.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10.2020 đến tháng 11.2022, Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo công ty đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm.

Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của bà Hạnh trong công ty. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định, công ty này không có dự án đầu tư nào.

Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền từ huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của bà Hạnh.

Cơ quan chức năng đề nghị các bị hại, nhà đầu tư thời gian tới hợp tác với cơ quan công an trong việc tố giác hành vi của bà Hạnh để Công an quận Cầu Giấy làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nạn nhân.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi tiền. Cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền bà Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ Chủ tịch 8x huy động 1.264 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Với “dự án” Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh - huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng. Sau đó, sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ.

Máy móc hiện đại giúp phân biệt sâm Ngọc Linh giả, thật

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, thương lái trà trộn các giống sâm giả, củ tam thất có hình dạng giống như sâm Ngọc Linh hoặc sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc làm xáo trộn thị trường.

Doanh nghiệp ở Quảng Nam bác thông tin hợp tác trồng sâm Ngọc Linh với công ty Mỹ Hạnh

Hoàng Bin |

Một doanh nghiệp tại Quảng Nam được Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) giới thiệu có "hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh" - song đại diện doanh nghiệp này cho biết chỉ bán sâm giống cho Công ty Mỹ Hạnh chứ không liên kết, hợp tác.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên nền tảng tin cậy, hợp tác chân thành

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Quỹ vaccine ra sao khi dịch COVID-19 chuyển sang nhóm B

Hà Lê |

Lũy kế đến tháng 9.2023, Quỹ vaccine phòng COVID-19 có gần 10.842 tỉ đồng, gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỉ đồng. Khi dịch COVID-19 bùng phát, Quỹ vaccine COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Hiện bệnh COVID-19 chính thức chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, Quỹ hoạt động ra sao?

Bắt tạm giam tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong

LÝ LINH |

TPHCM - Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức vào chiều ngày 12.11.

Băn khoăn nếu uống rượu từ tối hôm trước, hôm sau đi làm vẫn bị phạt nồng độ cồn

Thùy Linh |

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông hay không?

Biến động tại công ty trúng đấu giá mỏ cát Liên Mạc cao gấp 200 lần giá khởi điểm

Nhóm Phóng viên |

Sau khi trúng quyền khai thác mỏ cát Liên Mạc (Thượng Cát), Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông.

Bắt nữ Chủ tịch 8x huy động 1.264 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Với “dự án” Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh - huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng. Sau đó, sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ.

Máy móc hiện đại giúp phân biệt sâm Ngọc Linh giả, thật

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, thương lái trà trộn các giống sâm giả, củ tam thất có hình dạng giống như sâm Ngọc Linh hoặc sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc làm xáo trộn thị trường.

Doanh nghiệp ở Quảng Nam bác thông tin hợp tác trồng sâm Ngọc Linh với công ty Mỹ Hạnh

Hoàng Bin |

Một doanh nghiệp tại Quảng Nam được Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) giới thiệu có "hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh" - song đại diện doanh nghiệp này cho biết chỉ bán sâm giống cho Công ty Mỹ Hạnh chứ không liên kết, hợp tác.