Bắt nữ Chủ tịch 8x huy động 1.264 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Với “dự án” Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh - huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng. Sau đó, sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ.

Ngày 10.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh - liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 14.8.2017 đến tháng 11.2022, bà Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, đã thông tin "thổi phồng" về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng.

Để các nhà đầu tư tin tưởng, bà Hạnh sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, còn lại chiếm đoạt.

Số tiền bà Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8.11, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh.

Trong ngày 9.11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Máy móc hiện đại giúp phân biệt sâm Ngọc Linh giả, thật

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, thương lái trà trộn các giống sâm giả, củ tam thất có hình dạng giống như sâm Ngọc Linh hoặc sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc làm xáo trộn thị trường.

Doanh nghiệp ở Quảng Nam bác thông tin hợp tác trồng sâm Ngọc Linh với công ty Mỹ Hạnh

Hoàng Bin |

Một doanh nghiệp tại Quảng Nam được Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) giới thiệu có "hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh" - song đại diện doanh nghiệp này cho biết chỉ bán sâm giống cho Công ty Mỹ Hạnh chứ không liên kết, hợp tác.

Không có chuyện phá rừng lấy chỗ trồng sâm Ngọc Linh trên đỉnh Phja Oắc

An Trịnh |

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng khẳng định, không có chuyện phá rừng để trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh trên Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén.

Xe ôtô gặp nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 6 người bị thương

Hoàng Khôi |

Sáng 11.11, trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý và khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, một xe ôtô bán tải gặp nạn trên cao tốc khiến nhiều người bị thương.

Cần làm rõ nồng độ cồn bao nhiêu thì bị xử phạt

Quý An |

Chuyên gia cho rằng, cần có giới hạn cụ thể về nồng độ cồn để áp dụng chế tài xử phạt vi phạm giao thông.

Loạt xưởng dong riềng hoạt động chui trong đêm, tiếp tục bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng loạt cơ sở chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ hoạt động trái phép, mặc dù thành phố đã yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động khi không đảm bảo điều kiện về môi trường.

Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.

APEC 2023 tạo dựng tương lai tự cường, bền vững cho tất cả

Song Minh |

Với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người, năm APEC 2023 do Mỹ làm chủ nhà, tập trung vào ba ưu tiên: Kết nối xây dựng một khu vực tự cường và thúc đẩy thịnh vượng kinh tế toàn diện; đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững; củng cố một tương lai bình đẳng và bao trùm cho mọi người dân.

Máy móc hiện đại giúp phân biệt sâm Ngọc Linh giả, thật

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, thương lái trà trộn các giống sâm giả, củ tam thất có hình dạng giống như sâm Ngọc Linh hoặc sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc làm xáo trộn thị trường.

Doanh nghiệp ở Quảng Nam bác thông tin hợp tác trồng sâm Ngọc Linh với công ty Mỹ Hạnh

Hoàng Bin |

Một doanh nghiệp tại Quảng Nam được Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) giới thiệu có "hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh" - song đại diện doanh nghiệp này cho biết chỉ bán sâm giống cho Công ty Mỹ Hạnh chứ không liên kết, hợp tác.

Không có chuyện phá rừng lấy chỗ trồng sâm Ngọc Linh trên đỉnh Phja Oắc

An Trịnh |

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng khẳng định, không có chuyện phá rừng để trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh trên Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén.