Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Theo đó, từ sáng 12.11, nhiều hộ dân cũng như nhiều hộ gia đình công nhân sinh sống trong các khu nhà trọ tại khu phố 5, khu phố 6… thuộc phường Long Bình, TP Biên Hoà cho biết, xảy ra tình trạng nước máy khi xả có màu như nước vo gạo và thậm chí bốc khói.

Việc nước có màu bất thường khiến việc sinh hoạt của nhiều công nhân bị ảnh hưởng. Chị D - một công nhân lao động sinh sống tại khu phố 6, phường Long Bình - phản ánh: "Từ sáng tới giờ, nước có màu bất thường khiến gia đình tôi không dám sử dụng, mà phải đi xin nước giếng khoan về để sinh hoạt, còn nấu ăn phải mua nước đóng chai".

Chiều 12.11, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco) cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, bước đầu xác định nguyên nhân do thay thế đồng hồ tại nhà máy.

Khi thay xong đồng hồ có khử trùng, một lượng không khí đã vào đường ống nước. Khi người dân mở vòi nước, clo và không khí trong đường ống khi ra ngoài gặp không khí sẽ xảy ra phản ứng khiến nước có màu trắng đục, có khói. Sau khoảng 10-15 phút, hiện tượng này kết thúc.

"Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành súc xả một số điểm để ổn định dòng nước" - đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai cho biết thêm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hộ gia đình ở khu tái định cư thiếu nước máy sinh hoạt

Phan Tuấn |

Sau nhiều năm đến khu tái định cư Làng quân nhân, ở thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có nước máy bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt.

TPHCM: Mất nước máy, nhiều người dân phải đi "ăn nhờ, ở đậu"

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Tình trạng mất nước máy, nước yếu diễn ra khoảng 3-4 ngày gần đây khiến đời sống người dân tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM gặp khó khăn.

Công trình nước sạch bỏ hoang: "Bà con không có nhu cầu dùng nước máy"?

BẢO TRUNG |

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chính quyền UBND huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) hứa khôi phục hoạt động của nhà máy nước sạch ở xã Cư M'Gar đến nay dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Trao đổi với PV, lãnh đạo huyện này còn cho rằng: giếng nhiều hộ dân đang có nước nên bà con không có nhu cầu sử dụng nước ở nhà máy (?).

Quỹ vaccine ra sao khi dịch COVID-19 chuyển sang nhóm B

Hà Lê |

Lũy kế đến tháng 9.2023, Quỹ vaccine phòng COVID-19 có gần 10.842 tỉ đồng, gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỉ đồng. Khi dịch COVID-19 bùng phát, Quỹ vaccine COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Hiện bệnh COVID-19 chính thức chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, Quỹ hoạt động ra sao?

Học sinh cuối cấp áp lực vì ôn thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân - Trà My |

Học sinh lớp 12 năm nay là khóa cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT có những đổi mới vào năm 2025. Để học sinh ổn định tâm lý, các trường đã lên kế hoạch ôn tập, đồng hành cùng thí sinh.

Tránh tình trạng té nước theo mưa khi tăng giá điện

Bảo Hân - Minh Phương |

Nhiều công nhân lao động lo ngại giá các mặt hàng thiết yếu khác sẽ “té nước theo mưa” khi giá điện tăng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vốn còn khó khăn, thiếu thốn của họ.

Trắc nghiệm: Giá vàng thế giới đạt mức cao nhất lịch sử khi nào?

NHÓM PV |

Tháng 10 vừa qua, giá vàng thế giới tăng chóng mặt lên hơn 2.000 USD/ounce do nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Tuy vậy, giá vàng vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử được tạo ra vài năm trước.

Dự án 4.800 tỉ đồng giải tỏa kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất tăng tốc thi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 4 km, tổng vốn 4.800 tỉ đồng đang tăng tốc thi công các hạng mục sau khi được bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành tháng 9.2024, giúp kết nối đồng bộ với nhà ga T3 và giải tỏa kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều hộ gia đình ở khu tái định cư thiếu nước máy sinh hoạt

Phan Tuấn |

Sau nhiều năm đến khu tái định cư Làng quân nhân, ở thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có nước máy bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt.

TPHCM: Mất nước máy, nhiều người dân phải đi "ăn nhờ, ở đậu"

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Tình trạng mất nước máy, nước yếu diễn ra khoảng 3-4 ngày gần đây khiến đời sống người dân tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM gặp khó khăn.

Công trình nước sạch bỏ hoang: "Bà con không có nhu cầu dùng nước máy"?

BẢO TRUNG |

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chính quyền UBND huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) hứa khôi phục hoạt động của nhà máy nước sạch ở xã Cư M'Gar đến nay dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Trao đổi với PV, lãnh đạo huyện này còn cho rằng: giếng nhiều hộ dân đang có nước nên bà con không có nhu cầu sử dụng nước ở nhà máy (?).