Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Chiều 12.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo với đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu, đại diện Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm giai đoạn 2021 - 2023 đạt 5,76%/năm.

Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Tỉ lệ lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm trên 90%. Nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả đã được tỉnh nhân rộng…

Sóc Trăng đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó có một số dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến 2025 đưa vào khai thác, như: Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây; Đường vành đai I, vành đai II...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua đó, kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ, các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng Đảng bộ và chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn vượt qua thách thức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Đặng, sinh năm 1928 tại phường 4, thành phố Sóc Trăng. Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gia đình Mẹ Trương Thị Đặng, mong muốn Mẹ giữ gìn sức khỏe để là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng. Ảnh: P.A
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Đặng. Ảnh: Phương Anh

Tham quan Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Phúc Lộc, chuyên sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng nông nghiệp - công nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã biểu dương sự cố gắng của chủ doanh nghiệp trẻ với khát vọng và quyết tâm lớn cũng như sự trăn trở với vất vả của người nông dân, sự tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số vào sản xuất, đi đầu trong công tác công nghiệp hóa.

Khởi nghiệp từ 7 năm trước với 3 nhân sự, đến nay, công ty Phúc Lộc đã có 80 nhân sự, mở rộng nhà xưởng trên diện tích 6.000 m2, doanh thu hàng năm trên 100 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham quan mô hình dự thi Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023. Ảnh: P.A
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham quan mô hình dự thi Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023. Ảnh: Phương Anh

Trong chuỗi hoạt động cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến tham quan Triển lãm “Kết nối nông nghiệp số” và Hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc năm 2023 tại Quảng trường 30/4.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất có cơ chế riêng cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế áp dụng riêng cho dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Sóc Trăng nhộn nhịp mùa cấy lúa

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân trồng lúa Tài Nguyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang vào mùa cấy giặm. Mùa cấy ở đây vẫn còn giữ những nét đặc trưng của quá trình sản xuất lúa nước truyền thống.

Phát triển kinh tế du lịch ở xứ trăm chùa Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt nhằm thu hút khách du lịch dựa trên yếu tố văn hóa Khmer gắn liền với các khu di tích, đền chùa là một trong những nội dung trọng tâm trong Hội nghị trực tuyến chuyên đề về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Sóc Trăng được tổ chức vào sáng ngày 8.11.

Nông dân Sóc Trăng ăn nên làm ra nhờ tham gia hợp tác xã

PHƯƠNG ANH |

Thông qua các mô hình Hợp tác xã (HTX), hàng nghìn hộ dân ở Sóc Trăng không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu nhờ liên kết phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên nền tảng tin cậy, hợp tác chân thành

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Bắt tạm giam tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong

LÝ LINH |

TPHCM - Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức vào chiều ngày 12.11.

Băn khoăn nếu uống rượu từ tối hôm trước, hôm sau đi làm vẫn bị phạt nồng độ cồn

Thùy Linh |

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông hay không?

Hai con bạc nữ giao dịch trăm tỉ đồng trong đường dây của ông trùm Nguyễn Minh Thành

Việt Dũng |

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua game bài do Nguyễn Minh Thành cầm đầu, Bùi Thị Quang và Bùi Thị Thương giao dịch hơn 100 tỉ đồng mỗi người và đều bị thua.

Đại biểu Quốc hội đề xuất có cơ chế riêng cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế áp dụng riêng cho dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Sóc Trăng nhộn nhịp mùa cấy lúa

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân trồng lúa Tài Nguyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang vào mùa cấy giặm. Mùa cấy ở đây vẫn còn giữ những nét đặc trưng của quá trình sản xuất lúa nước truyền thống.

Phát triển kinh tế du lịch ở xứ trăm chùa Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt nhằm thu hút khách du lịch dựa trên yếu tố văn hóa Khmer gắn liền với các khu di tích, đền chùa là một trong những nội dung trọng tâm trong Hội nghị trực tuyến chuyên đề về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Sóc Trăng được tổ chức vào sáng ngày 8.11.

Nông dân Sóc Trăng ăn nên làm ra nhờ tham gia hợp tác xã

PHƯƠNG ANH |

Thông qua các mô hình Hợp tác xã (HTX), hàng nghìn hộ dân ở Sóc Trăng không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu nhờ liên kết phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương.