Xót xa nhìn công trình kè ven sông Nậm Rốm bị phá tan hoang

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng trăm mét lan can công trình kè ven sông Nậm Rốm bị tàn phá tan hoang suốt 1 thời gian dài khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Thời gian qua, nhiều người dân tại TP.Điện Biên Phủ vô cùng bức xúc và xót xa trước cảnh hàng trăm mét lan can, hàng rào bảo vệ ven sông Nậm Rốm bị tàn phá tan hoang.
Thời gian qua, nhiều người dân tại TP.Điện Biên Phủ vô cùng bức xúc và xót xa trước cảnh hàng trăm mét lan can, hàng rào bảo vệ ven sông Nậm Rốm bị tàn phá tan hoang.
Đây là hạng mục thuộc dự án kè, đập, công viên ven sông Nậm Rốm, nằm ngay cạnh cây Cầu Mường Thanh lịch sử, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách qua lại.
Đây là hạng mục thuộc dự án kè, đập, công viên ven sông Nậm Rốm, nằm ngay cạnh cây Cầu Mường Thanh lịch sử, mỗi ngày có hàng trăm người dân và du khách qua lại.
Kẻ gian liên tục đập phá trong nhiều ngày, mỗi lần lấy đi 1 đoạn và hàng trăm mét lan can, hàng rào sắt đã biến mất.
Kẻ gian liên tục đập phá trong nhiều ngày, mỗi lần lấy đi 1 đoạn và hàng trăm mét lan can, hàng rào sắt đã biến mất.
 
Dấu vết tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang...
Những khối bê tông cũng được các cần thủ tận dụng để gác cần câu cá.
Những khối bê tông cũng được các cần thủ tận dụng để gác cần câu cá.
Người đàn ông này thở dài cho biết: “Hiện tượng này xảy ra từ nhiều tháng trước, mỗi này bọn nghiện ma túy nó đến lấy đi 1 ít để đem bán sắt vụn vì không có ai quan lý“.
Người đàn ông này cho biết hiện tượng này xảy ra từ nhiều tháng trước.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND Phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ cho biết, công trình này thuộc trách nhiệm của Phòng quản lý đô thị, TP.Điện Biên Phủ.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND Phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ cho biết, công trình này thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng quản lý đô thị, TP.Điện Biên Phủ.
Tuy nhiên ông Tùng cũng thừa nhận rằng, việc để xảy ra tình trạng phá hủy công trình, trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự là trách nhiệm của phường. “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này để kịp thời phát hiện và xử lý” - Chủ tịch UBND phường Mường Thanh nói.
Tuy nhiên ông Tùng cũng thừa nhận rằng, việc để xảy ra tình trạng phá hủy công trình, trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự là trách nhiệm của phường. “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này để kịp thời phát hiện và xử lý” - Chủ tịch UBND phường Mường Thanh nói.
Ông Nguyễn Quốc Tân - Trưởng phòng quản lý đô thị, TP.Điện Biên Phủ thì cho biết, do không có kinh phí tổ chức quản lý vận hành công trình kè, đập, công viên nên đã xảy ra hiện tượng mất cắp, phá hủy công trình.
Ông Nguyễn Quốc Tân - Trưởng phòng quản lý đô thị, TP.Điện Biên Phủ thì cho biết, do không có kinh phí tổ chức quản lý vận hành công trình kè, đập, công viên nên đã xảy ra hiện tượng mất cắp, phá hủy công trình.
“Hiện chúng tôi đã tham mưu cho Sở Xây dựng ban hành quy chế quản lý công viên cây xanh, công trình công cộng trên địa bàn để trình UBND tỉnh ban hành quyết định sau đó thành phố mới có cơ chế thực hiện” - ông Tân cho hay.
“Hiện chúng tôi đã tham mưu cho Sở Xây dựng ban hành quy chế quản lý công viên cây xanh, công trình công cộng trên địa bàn để trình UBND tỉnh ban hành quyết định sau đó thành phố mới có cơ chế thực hiện” - ông Tân cho hay.
Về phương án khắc phục,
Về phương án khắc phục, Trưởng phòng quản lý đô thị, TP.Điện Biên Phủ cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng phương án sửa chữa, khắc phục để phục vụ cho sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ".
Như vậy 1 công trình công cộng có ý nghĩa quan trọng được đầu tư hàng chục tỉ đồng ngay giữa trung tâm TP.Điện Biên Phủ nhưng lại khi nó bị phá hủy thì lại không có đơn vị nào phải chịu tránh nhiệm. Nếu nó có được sửa chữa thì lại cần có thêm một nguồn kinh phí không nhỏ từ ngân sách Nhà nước!
Hình ảnh được PV ghi nhận.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trường chuyên thồ gạo, tái hiện cảnh Chiến trường Điện Biên Phủ

Nhóm PV |

Điện Biên - Trại hè Hùng Vương năm 2022 vừa được tổ chức cho gần 1.000 em học sinh thuộc 17 trường chuyên khu vực Miền Bắc tham gia với nhiều hoạt động đặc biệt ấn tượng và ý nghĩa tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Học sinh trường chuyên thồ gạo, tái hiện cảnh Chiến trường Điện Biên Phủ

Nhóm PV |

Điện Biên - Trại hè Hùng Vương năm 2022 vừa được tổ chức cho gần 1.000 em học sinh thuộc 17 trường chuyên khu vực Miền Bắc tham gia với nhiều hoạt động đặc biệt ấn tượng và ý nghĩa tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.