Nước thải từ các cơ sở chế biến dong riềng tiếp tục đầu độc sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nước thải ô nhiễm đen kịt và bốc mùi hôi thối từ các cơ sở chế biến dong riềng tiếp tục đầu độc sông Nậm Rốm. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm.
Lần theo dòng nước thải đen kịt, trên dòng sông Nậm Rốm, PV Báo Lao Động đã “đột nhập” vào một số cơ sở chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ.
Lần theo dòng nước thải đen kịt, trên dòng sông Nậm Rốm, PV Báo Lao Động đã “đột nhập” vào một số cơ sở chế biến dong riềng tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ.
Thật khó để hình dung khi chứng kiến những hình ảnh dây chuyền sản xuất, chế biến thô sơ tại các cơ sở này.
Tại đây, PV đã tận mắt chứng kiến những hình ảnh ô nhiễm xung quanh dây chuyền sản xuất, chế biến thô sơ trong một không gian chật hẹp.
Một chủ cơ sở chế biến dong riềng cho biết, mỗi ngày 1 cơ sở chế biến trung bình khoảng 50 tấn củ, ngày cao điểm lên đến 80 tấn. Trong khi đó, tại khu vực này - cũng là đầu nguồn sông Nậm Rốm - có đến gần chục cơ sở chế biến.
Một chủ cơ sở chế biến dong riềng tại đây cho biết, mỗi ngày cơ sở chế biến trung bình khoảng 50 tấn củ, ngày cao điểm lên đến 80 tấn. Trong khi đó, tại khu vực này (xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ cũng là đầu nguồn sông Nậm Rốm) có đến gần chục cơ sở chế biến.
Trong khi đó, để sơ chế mỗi tấn dong riềng mất khoảng 3m3 nước. Như vậy, bình quân mỗi cơ sở sẽ phải dùng đến khoảng 150m3 nước mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc có khoảng gần 1.500m3 nước thải được đổ ra sông Nậm Rốm mỗi ngày.
Để sơ chế mỗi tấn dong riềng mất khoảng 3m3 nước. Như vậy, bình quân mỗi cơ sở sẽ phải dùng đến khoảng 150m3 nước mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc có khoảng gần 1.500m3 nước thải được đổ ra sông Nậm Rốm mỗi ngày.
Tại cơ sở chế biến của gia đình ông Lò Văn Pâng (HTX Hồng Phước) nước thải được bơm ra một khoảng đất rộng, sau đó tự lắng, thẩm thấu và phần còn lại đổ ra sông. Đây là 1 cơ sở hiếm hoi áp có một bãi đất rộng nân mới áp dụng được giải pháp này.
Tại cơ sở chế biến của gia đình ông Lò Văn Pâng (HTX Hồng Phước) nước thải được bơm ra một khoảng đất rộng, sau đó tự lắng, thẩm thấu và phần còn lại đổ ra sông. Đây là 1 cơ sở hiếm hoi có một bãi đất rộng nên mới áp dụng được giải pháp này.
Nước thải sau khi lắng đọng tạo thành 1 mới bùn sốp dày hàng chục centimet.
Nước thải sau khi lắng đọng tạo thành 1 lớp bùn sốp dày hàng chục centimet.
Tuy nhiên, với hàng chục cơ sở chế biến, lượng nước thải ra sông Nậm Rốm vẫn đen kịt và bốc mùi hôi thối. Cách địa điểm các cơ sở sản xuất hàng chục kilomet dòng nước vẫn có màu đen và bốc mùi.
Tuy nhiên, với hàng chục cơ sở chế biến, lượng nước thải ra sông Nậm Rốm vẫn đen kịt và bốc mùi hôi thối. Cách địa điểm các cơ sở sản xuất hàng chục kilomet dòng nước vẫn có màu đen và bốc mùi.
Tháng 12.2021, Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh: “Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm“. Sau đó TP Điện Biên Phủ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và mời 4 sở (Sở TNMT, Sở KHCN, Sở NNPTNT và Công an tỉnh Điện Biên) vào cuộc.
Tháng 12.2021, Báo Lao Động đã có bài phản ánh: “Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm“. Sau đó TP Điện Biên Phủ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và mời 4 sở (Sở TNMT, Sở KHCN, Sở NNPTNT và Công an tỉnh Điện Biên) vào cuộc.
Sau đó, tại cuộc họp báo ngày 31.12.2021, đại diện lãnh đạo UBND TP Điện Biên Phủ khẳng định, thành phố sẽ nghiên cứu và xin ý kiến UBND tỉnh Điện Biên cho thành lập khu chế biến dong riềng tập trung tại khu vực xã Nà Tấu để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
Sau đó, tại cuộc họp báo ngày 31.12.2021, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường thừa nhận thực trạng ô nhiễm này; đại diện lãnh đạo UBND TP Điện Biên Phủ đã khẳng định: "Thành phố sẽ nghiên cứu và xin ý kiến UBND tỉnh Điện Biên cho thành lập khu chế biến dong riềng tập trung tại khu vực xã Nà Tấu để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường".
Tuy nhiên, sau gần 1 năm, khu chế biến dong riềng tập trung vẫn chưa thấy đâu, hàng nghìn khối nước thải vẫn đổ ra môi trường mỗi ngày.
Tuy nhiên, sau gần 1 năm, khu chế biến dong riềng tập trung vẫn chưa thấy đâu, hàng nghìn khối nước thải vẫn đổ ra môi trường mỗi ngày.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.