Tuyên Quang: Xử lí bốn quái xế bốc đầu gây mất an toàn giao thông

An Trịnh |

Vừa qua, nhiều tải khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ lại hình ảnh nhóm tài xế điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao liên tục bốc đầu lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông. Công an huyện Na Hang đã kịp thời điều tra xử lí.

Cụ thể, đêm 20.4.2021, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải video và chia sẻ những bức xúc của quần chúng nhân dân về việc một số thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông xảy ra trên địa bàn thị trấn Na Hang. Hành vi này gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển và người tham gia giao thông.

Ngay trong ngày 21.4.2021, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an huyện Na Hang đã triển khai lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với 04 đối tượng về các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, chạy tốc độ cao, “bốc đầu”, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.

Các quái xế bị xử lí về các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC.
Các quái xế bị xử lý về các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Qua công tác xử lí, lực lượng Công an huyện nhận thấy, các đối tượng vi phạm có tuổi đời rất trẻ, phần lớn là học sinh THPT, THCS chưa đủ tuổi nhưng đã được cha mẹ giao cho sử dụng xe máy, nhận thức còn hạn chế, dẫn đến các hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của chính mình và những người tham giao thông.

Công an huyện Na Hang khuyến cáo các bậc phụ huynh phải giám sát, quản lý sát sao hơn nữa hoạt động của con mình, kiên quyết không giao xe máy cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Đồng thời, Công an huyện kêu gọi quần chúng nhân dân trên địa bàn hãy nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.

Đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối sẽ phải có bằng lái: Hạn chế tình trạng học sinh lạm dụng gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Đức Văn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện có nêu, tới đây người đi xe đạp điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 cm3 phải thi giấy phép lái xe. Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc thay đổi ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.

Đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối sẽ phải có bằng lái: Hạn chế tình trạng học sinh lạm dụng gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Đức Văn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện có nêu, tới đây người đi xe đạp điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 cm3 phải thi giấy phép lái xe. Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc thay đổi ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.