Phát sinh 6 điểm ùn tắc, TP Hồ Chí Minh gấp rút triển khai 2 đề án lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh có 24 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, trong đó 6 điểm phát sinh mới trong năm 2022. Để kéo giảm ùn tắc, thành phố đang đẩy nhanh triển khai đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 – 2030.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh, 6 điểm phát sinh ùn tắc mới gồm: ngã tư Hàng Xanh; nút giao Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh); giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp); nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình); giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, cùng khu vực Cầu Xáng trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh).

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính gây phát sinh các điểm ùn tắc do lượng xe cá nhân tăng nhanh, trong khi hạ tầng không đáp ứng kịp.

Tính đến tháng 2 năm nay, TP Hồ Chí Minh đang quản lý gần 8,9 triệu phương tiện, trong đó có 896.129 xe ô tô và gần 8 triệu xe máy. So với cùng kỳ năm 2022, tổng số phương tiện đang quản lý tăng 4,33% (ôtô tăng 7,88%, mô tô tăng 3,95%). Trong 2 tháng đầu năm, bình quân mỗi ngày TP Hồ Chí Minh có khoảng 130 ô tô và 637 mô tô đăng ký mới.

fff
TP Hồ Chí Minh đang quản lý gần 8,9 triệu phương tiện. Ảnh: Minh Quân

Về giải pháp, Sở GTVT cho biết, trong ngắn hạn sẽ cải tạo đường, khắc phục những bất cập về biển báo, hạ tầng giao thông tại 24 điểm ùn tắc. Đồng thời, ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, để sớm giải quyết các tình huống mới phát sinh, không để kẹt xe kéo dài.

Về lâu dài, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang triển khai song song hai đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thành phố phấn đấu đưa vào khai thác metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) năm 2024 và tuyến metro 2 (Bến Thành - Tham Lương) năm 2030.

Song song, thành phố cũng chú trọng phát triển giao thông công cộng, xe đạp công cộng, mạng lưới xe buýt kết nối metro.

Theo ông Trần Quang Lâm, ngành giao thông đang cố gắng đến năm 2030, giao thông công cộng đáp ứng hơn 30% nhu cầu đi lại của người dân. Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh sẽ từng bước hạn chế, khoanh vùng một số khu vực để hạn chế xe cá nhân, nhất là xe hai bánh.

Tổng vốn thực hiện các nhóm giải pháp ở đề án này hơn 391.000 tỉ đồng, trong đó từ nay đến năm 2025, khoảng 91.000 tỉ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 hơn 300.000 tỉ đồng. Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, còn lại huy động từ các nguồn xã hội hoá, vốn đầu tư nước ngoài...

Về phát triển hạ tầng giao thông, ông Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đã xác định nhóm dự án ưu tiên cần đầu tư.

Cụ thể, để tăng kết nối vùng, TP Hồ Chí Minh xác định các tuyến vành đai đến năm 2030 phải khép kín, gồm Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4. Trong đó, Vành đai 3 phấn đấu khởi công tháng 6 năm nay và đưa vào khai thác năm 2026.

Tuyến Vành đai 4 hiện đang được TP Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương để triển khai, phấn đấu năm 2027 sẽ hoàn thành.

Đồng thời, tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài cũng đang được nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành vào năm 2027. TP Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với Bình Dương, Bình Phước để triển khai tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Cũng theo ông Trần Quang Lâm, đối với sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đang phối hợp với Bộ GTVT để làm nhà ga T3 và mở hệ thống giao thông đường bộ kết nối.

Song song, để chuẩn bị phục vụ sân bay Long Thành (Đồng Nai) thời gian tới, TP Hồ Chí Minh và Bộ GTVT cũng đang phối hợp để mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông thành phố 10 năm tới được tính toán hơn 970.000 tỉ đồng. Trong đó, gần 400.000 tỉ đồng từ ngân sách, còn lại sử dụng vốn khác (Trung ương, xã hội hóa, ODA...).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

Đi dã ngoại, hơn 50 học sinh trường Kim Giang ngộ độc: "Tôi chết lặng khi thấy môi con tái nhợt"

Nhóm PV |

Ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan dã ngoại. Sau khi đi về, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cưỡng chế nhà này đập luôn nhà kế bên, Cà Mau khẳng định không nhầm

NHẬT HỒ |

Chiều 28.3, UBND TP Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột tại khóm 4, phường 5, TP Cà Mau. Thành phố Cà Mua khẳng định không nhầm mà đây là sai sót.

Giá rẻ bất ngờ, khách Tây ngỡ ngàng khi đi du lịch tại Việt Nam

Hạ Nguyễn - Hiệp Phạm |

Nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm du lịch bởi những ưu điểm về giá cả và dịch vụ mà ít nơi nào có được.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.