Dự án Vành đai 3 đi qua TPHCM dài hơn 47 km, thi công trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 410 ha với 1.670 trường hợp bị ảnh hưởng và 645 hộ phải giải tỏa trắng.
TPHCM đã hoàn thành công tác phê duyệt và bàn giao ranh giải phóng mặt bằng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, TPHCM sẽ xây dựng chính sách và chuẩn bị đầy đủ quỹ căn hộ chung cư để bán cho hộ dân, đảm bảo tất cả người dân phải có chỗ ở ổn định.
Tại Thành phố Thủ Đức có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư.
Đối với các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư nền đất tại Khu tái định cư phường Long Bình – Long Thạnh Mỹ (khu tái định cư Long Bửu 2). Hiện 240 nền đất tái định cư tại vực này đã được chuẩn bị sẵn.
Đối với trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí căn hộ tại chung cư C8 (đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức). Hiện đã chuẩn bị 150 căn hộ tại chung cư này.
Huyện Củ Chi có 18 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 24 trường hợp không đủ điều kiện. Trong đó, đối với trường hợp đủ điều kiện được bố trí nền đất tại khu tái định cư tại xã Tân Thạnh Tây.
Tại huyện Hóc Môn có 17 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 49 trường hợp không đủ điều kiện. Đối với trường hợp đủ điều kiện được bố trí nền đất tại khu tái định cư tại số 3/1E ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn).
Cuối cùng là huyện Bình Chánh có 128 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 47 trường hợp không đủ điều kiện. Đối với trường hợp đủ điều kiện được bố trí nền đất tại khu tái định cư tại khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh).
Các trường hợp không đủ điều kiện tái định cư ở huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh dự kiến được bố trí tại Chung cư 10ha phường Tân Thới Nhất (quận 12) và Khu dân cư 30ha Vĩnh Lộc B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).
Để sớm bố trí tái định cư cho người dân dự án đường Vành đai 3, Sở GTVT TPHCM mới đây kiến nghị UBND TPHCM sớm xem xét, quyết định thu hồi 2 khu đất do huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi quản lý dùng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phục vụ tái định cư cho dự án.
Đối với các khu tái định cư: Chung cư C8 phường Tăng Nhơn Phú A; Chung cư 10ha phường Tân Thới Nhất (trước đây được bố trí làm bệnh viện dã chiến đến vẫn nay chưa được thu hồi); Khu dân cư 30ha Vĩnh Lộc B; Khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hoặc đã xuống cấp, hư hỏng cần chưa được sửa chữa; không đảm bảo để người dân tái định cư có thể sử dụng được ngay.
Do đó, Sở GTVT TPHCM kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các địa phương khẩn trương nâng cấp, sửa chữa các khu tái định cư này.
Theo kế hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Vành đai 3 lần lượt được phê duyệt trong tháng 4.2023 (với các hộ có đất nông nghiệp và đất ở đồng thuận) và tháng 7.2023 (với các hộ có đất ở không đồng thuần còn lại).
TPHCM đặt mục tiêu trước ngày 30.6.2023 sẽ bàn giao khoảng 90% mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công và bàn giao toàn bộ vào cuối năm 2023.