Cần tăng tỉ lệ câu hỏi vận dụng trong đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Phùng Nhung |

Theo nhiều giáo viên, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chính vì vậy cần tăng cường và đa dạng hoá các câu hỏi vận dụng trong đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để đánh giá rõ năng lực của học sinh.

Hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 xin ý kiến góp ý rộng rãi. Đáng chú ý, theo Bộ GDĐT, để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các môn phải được làm mới hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Điểm này cũng được nhiều giáo viên quan tâm và góp ý.

Theo cô Phạm Thị Nữ - giáo viên Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi), để đúng với tinh thần phát triển năng lực của người học cần tăng thêm các câu hỏi vận dụng trong đề thi tốt nghiệp THPT. Đó là những dạng câu hỏi học sinh có thể vận dụng các kỹ năng xử lý thông tin, tư duy, suy luận để tìm đáp án đúng. Nội dung câu hỏi cần hướng đến sự sáng tạo chứ không bó hẹp trong sách vở.

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Duy Khánh – giáo viên tại Hệ thống giáo dục trực tuyến Mclass (Hà Nội) cho rằng, cần đa dạng hoá câu hỏi thay vì việc lựa chọn đáp án A,B,C,D như hiện nay. Có thể khai thác các dạng câu hỏi liên quan tới kênh hình, bảng biểu, phân tích số liệu…

Theo thầy Khánh, cần tăng thêm các câu hỏi vận dụng nhưng không phải tính chất máy móc mà mang tính thời sự. Điều này đánh giá sự hiểu biết của học sinh qua các vấn đề trong nước và quốc tế, tăng cường những câu hỏi trải nghiệm thực tế để đề thi có tính thời sự và mới lạ. Điều này giúp phân loại học sinh chính xác, đánh giá đúng được phẩm chất năng lực của người học, từ đó là căn cứ cho các trường đại học xét tuyển.

 
Cần tăng tỉ lệ câu hỏi vận dụng trong đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để đánh giá chính xác năng lực học sinh. Ảnh:  Hải Nguyễn

Tăng bao nhiêu là hợp lý?

Thầy Nguyễn Duy Khánh cho hay, hiện nay tỉ lệ câu hỏi vận dụng và vận dụng cao chiếm 25%, việc tăng như thế nào là phụ thuộc vào ý nghĩa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là gì, mục đích ra sao, hình thức tổ chức thi cụ thể như thế nào?

Nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 chỉ là hình thức xét tốt nghiệp thì Bộ GDĐT có phương án để đề thi dừng ở mục đích này. Nếu sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học cần có mức độ phân hoá rõ ràng cho học sinh.

Bên cạnh đó, kỳ thi riêng của các trường đại học ngày càng mở rộng, chắc chắn các trường top đầu sẽ có phương án tổ chức kỳ thi riêng trong những năm tới.

Cô Nguyễn Thị Mai Loan – giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho rằng, hiện tại các địa phương và trường đang sử dụng những bộ sách khác nhau. Việc ra đề thi phải có sự giao thoa giữa các bộ sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, bên cạnh đó cần sớm có lộ trình, tránh những thay đổi quá lớn và quá cận về mặt thời gian.

Vị giáo viên nêu quan điểm, với tinh thần phát triển năng lực, phẩm chất người học, việc ra đề các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao dưới hình thức trắc nghiệm là không còn phù hợp. Cần có phương án hợp lý để phát huy được sự sáng tạo của học sinh và phù hợp với định hướng phát triển của chương trình mới.

“Ví dụ một câu hỏi về môn Lịch sử - “Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?” thì câu trả lời là “Ngoại xâm và nội phản”.

Tuy nhiên học sinh có thể cho rằng “nạn đói” là khó khăn lớn nhất và đưa ra những lập luận để chứng minh điều đó là đúng. Đáp án đề mở đồng nghĩa với việc câu trả lời mở và công tác chấm thi linh hoạt, hình thức thi tự luận sẽ là phù hợp nhất” - cô Loan nói.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Những ngành nghề phù hợp với người hướng ngoại

Phùng Nhung |

Với tính cách cởi mở và sự năng động, người hướng ngoại có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, marketing, báo chí, du lịch…

Học sinh băn khoăn chọn ngành nghề theo ước mơ hay theo độ "hot"

Thu Trang |

Chọn ngành nghề hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai mai sau, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu kỹ và đánh giá sự phù hợp với bản thân để đưa ra sự lựa chọn chính xác.

Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ xuất hiện câu hỏi khó

Bích Hà |

PGS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có 75% nội dung ở mức nhận biết, thông hiểu và có 25% thuộc mức vận dụng, vận dụng cao. Các câu hỏi khó sẽ nhằm phân loại học sinh, là cơ sở các trường đại học sử dụng để xét tuyển.

Tín hiệu tích cực của U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Kyrgyzstan

HOÀNG HUÊ |

Dù thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE ở 2 lượt trận đầu Doha Cup 2023, song đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Kyrgyzstan.

Đập tường, cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Khánh Ngọc |

Lúc 0h35 ngày 28.3, nhận tin báo có đám cháy xảy ra tại địa chỉ 319/2 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cứu 2 người đang mắc kẹt trong căn nhà thoát nạn.

Chuyên gia: Sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 5

Đức Mạnh |

Giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ đang có dấu hiệu chậm lại và áp lực với các doanh nghiệp cũng dần giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước từ đó sẽ có thêm không gian để hạ lãi suất.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Những ngành nghề phù hợp với người hướng ngoại

Phùng Nhung |

Với tính cách cởi mở và sự năng động, người hướng ngoại có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, marketing, báo chí, du lịch…

Học sinh băn khoăn chọn ngành nghề theo ước mơ hay theo độ "hot"

Thu Trang |

Chọn ngành nghề hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai mai sau, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu kỹ và đánh giá sự phù hợp với bản thân để đưa ra sự lựa chọn chính xác.

Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ xuất hiện câu hỏi khó

Bích Hà |

PGS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có 75% nội dung ở mức nhận biết, thông hiểu và có 25% thuộc mức vận dụng, vận dụng cao. Các câu hỏi khó sẽ nhằm phân loại học sinh, là cơ sở các trường đại học sử dụng để xét tuyển.