Hạ tầng giao thông tại Đắk Lắk: Cần đầu tư thực chất, tránh dàn trải

Hữu Long |

Tại Đắk Lắk, cơ sở hạ tầng giao thông chưa thật sự tương xứng trong việc thông thương hàng hoá, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển du lịch… Chính vì thế, thời gian qua, Đắk Lắk đã chú trọng tập trung xây dựng, tạo tính kết nối đồng bộ giữa các hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy vậy, nguồn lực có hạn, Đắk Lắk nên đầu tư những công trình quan trọng, tránh dàn trải, manh mún.

Vẫn “điệp khúc” sửa rồi lại hỏng…

Đắk Lắk hiện có 11 tỉnh lộ, với tổng chiều dài trên 352km, chủ yếu là đường cấp 4 miền núi và chỉ có 173,08km đường nhựa, 17km là đường đất. Đa số các tuyến đã được đưa vào khai thác sử dụng trên 15 năm nên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Có thể kể ra như Tỉnh lộ 1, nối TP.Buôn Ma Thuột với 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp được đánh giá là đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và du lịch. Có vai trò quan trọng là thế nhưng Tỉnh lộ 1 nhiều năm qua luôn trong tình trạng hư hỏng, mặt đường nham nhở.

Khảo sát của phóng viên tại tuyến này từ vườn Quốc Gia Yok Đôn lên trung tâm thị trấn Ea Súp, nhiều nơi mặt đường bong tróc, lồi lõm. Riêng đoạn Tỉnh lộ 1 từ khu vực cầu sắt (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) đến cánh đồng Km 67 (thuộc xã Ea Lê), mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng, biến dạng.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Lê - cho biết, việc Tỉnh lộ 1 đoạn qua xã xuống cấp diễn ra nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. “Đường hỏng, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi ngập trời khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại. Tôi mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp đầu tư, cải tạo và sửa chữa, hoàn thiện để bà con an tâm sinh sống” - ông Hoa nói.

Không riêng gì Tỉnh lộ 1 mà các tuyến Tỉnh lộ 2, 3, 19… cũng trong tình trạng hư hỏng kéo dài. Theo một vị lãnh đạo của huyện có tuyến tỉnh lộ đi qua, việc đầu tư, cải tạo đường Tỉnh lộ trước đây tuy có được đầu tư nhưng còn dàn trải, chưa có tính tập trung. “Hàng năm, tỉnh đều có ngân sách cải tạo các tuyến đường tỉnh, nhưng đa số chỉ đầu tư ở những đoạn xung yếu, hư hỏng nghiêm trọng. Năm nay đầu tư tỉnh lộ này một ít, năm tới lại đầu tư cải tạo tình lộ kia... Tôi cho rằng, việc đầu tư như lâu nay chưa phải là giải pháp căn cơ và còn dàn trải, thiếu hiệu quả” - vị lãnh đạo huyện này chia sẻ.

Tránh đầu tư manh mún

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để thực hiện mục tiêu tới năm 2020 xây dựng hệ thống tỉnh lộ tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi thì cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp khoảng 200km đường với tổng kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng. Tính toán là thế nhưng theo kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020, danh mục các dự án đầu tư cải tạo nâng cấp một số tuyến tỉnh lộ (7/11 tuyến), tổng chiều dài 59,74km, quy mô tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tổng kinh phí là 295 tỉ đồng. Trong đó, vốn giai đoạn 2016-2020 là 182 tỉ đồng, còn lại sẽ bố trí sau năm 2020. Việc đầu tư như trên đã bộc lộ nhiều hạn chế và thiếu tính bền vững.

Về việc này, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường thừa nhận, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn Đắk Lắk còn dàn trải, manh mún và chưa hiệu quả. Để khắc phục tình trạng trên, Bí thư Bùi Văn Cường cho hay, Đắk Lắk thời gian tới sẽ tập trung đầu tư những công trình giao thông quan trọng, có vai trò làm động lực lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, phát triển các lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng như nông nghiệp, điện mặt trời…

“Mặc dù hiểu được việc đầu tư cho hạ tầng giao thông là cần thiết nhưng hiện nguồn lực của Đắk Lắk còn nhiều khó khăn. Về lâu dài, Đắk Lắk cũng sẽ cần tập trung đề nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ việc đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương phát triển” - Bí thư Bùi Văn Cường chia sẻ thêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Ủng hộ hơn 2 tỉ đồng chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

BẢO TRUNG |

Các huyện, thị xã và một số đơn vị ở Đắk Lắk đã ủng hộ hơn 2 tỉ đồng để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán...

Đắk Lắk: Giá thịt lợn neo ở mức cao, tiểu thương rơi vào cảnh ế ẩm

BẢO TRUNG |

Dù Đắk Lắk đang có tổng đàn lợn đến hơn 800.000 con nhưng thực tế nguồn cung cho thị trường nội tỉnh không ổn định, giá thịt lợn vẫn ''neo'' ở mức cao trong mùa dịch...

Đắk Lắk hỗ trợ người bán vé số 450 ngàn đồng/người

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tiền cho người bán vé số trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk: Ủng hộ hơn 2 tỉ đồng chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

BẢO TRUNG |

Các huyện, thị xã và một số đơn vị ở Đắk Lắk đã ủng hộ hơn 2 tỉ đồng để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán...

Đắk Lắk: Giá thịt lợn neo ở mức cao, tiểu thương rơi vào cảnh ế ẩm

BẢO TRUNG |

Dù Đắk Lắk đang có tổng đàn lợn đến hơn 800.000 con nhưng thực tế nguồn cung cho thị trường nội tỉnh không ổn định, giá thịt lợn vẫn ''neo'' ở mức cao trong mùa dịch...

Đắk Lắk hỗ trợ người bán vé số 450 ngàn đồng/người

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tiền cho người bán vé số trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra.