Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội chính thức quây lô cốt

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Ngay trong tối 9.6, các đơn vị thi công đã bắt đầu quây lô cốt thử nghiệm trên trục đường Nguyễn Trãi, để phục vụ thi công dự án Nhà máy nước thải Yên Xá.

Tối 9.6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội triển khai công tác quây rào, sử dụng lòng đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) để phục vụ việc thi công gói thầu thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

 

Theo đó, các vị trí được cấp phép thi công trên đường Nguyễn Trãi là từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Khu vực được quây rào thi công gồm đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi và đối diện các số nhà 493, 489, 481, 477, 475, 459, 445.

Thời gian thi công sẽ diễn ra trong khoảng 6 tháng (đến ngày 8.12.2023).

 
Tối 9.6, đơn vị thi công triển khai công tác quây rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ghi nhận của Lao Động tối 9.6, trên trục đường Nguyễn Trãi, hàng chục công nhân đang hối hả thiết lập rào chắn tại vị trí  495 đường Nguyễn Trãi.

Dù đã có sự có mặt của lực lượng chức năng, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn nhưng việc quây lô cốt đã làm tuyến đường xảy ra ùn tắc nhẹ.

Lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết, phân luồng phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết, phân luồng phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Trương Quốc Bảo - Trưởng Ban Quản lý dự án nước thải Yên Xá - cho biết, việc rào chắn vào tối thứ 6 để người dân có thời gian làm quen với vị trí rào chắn, từ đó chủ động kế hoạch đi lại cho phù hợp.

“Sau khi rào chắn người dân sẽ có hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, khi mật độ giao thông ít, để dễ dàng làm quen với những vị trí được dựng rào thi công", ông Bảo nói.

Công nhân đang lắp đặt biển cảnh báo, đèn cảnh báo trên công trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân đang lắp đặt biển cảnh báo, đèn cảnh báo trên công trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân đang lắp đặt biển cảnh báo, đèn cảnh báo trên công trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian tới sở sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu giải pháp tổng thể tổ chức giao thông trên toàn tuyến (Nguyễn Trãi, Trần Phú) và các tuyến đường kết nối có liên quan.

"Việc rào chắn phục vụ dự án trọng điểm ở Thủ đô ảnh hưởng ít nhất có thể tới việc lưu thông của người dân", ông Bảo nhấn mạnh.

Công nhân chăng dây cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân chăng dây cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân chăng dây cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân đang hàn rào chắn, dựng lô cốt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân đang hàn rào chắn, dựng lô cốt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lỗ khoan đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lỗ khoan đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lỗ khoan đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biển báo được công nhân dán để cảnh báo người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biển báo được công nhân dán để cảnh báo người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biển báo được công nhân dán để cảnh báo người tham gia giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn trước ngày quây lô cốt

VĨNH HOÀNG |

Vào giờ cao điểm trên đường Nguyễn Trãi, xe cộ đông đúc, hạ tầng quá tải khiến nhiều người dân cảm thấy ám ảnh khi tham gia giao thông, nhất là khi tới đây, nhiều vị trí sẽ được quây lô cốt để thi công dự án.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Cận cảnh dự án Vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 6 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đường Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Thủ đô, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ hình hài.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô; Xác định được danh tính thi thể bị giấu trong bao tải ở Hải Phòng; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10; Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy...

Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn trước ngày quây lô cốt

VĨNH HOÀNG |

Vào giờ cao điểm trên đường Nguyễn Trãi, xe cộ đông đúc, hạ tầng quá tải khiến nhiều người dân cảm thấy ám ảnh khi tham gia giao thông, nhất là khi tới đây, nhiều vị trí sẽ được quây lô cốt để thi công dự án.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Cận cảnh dự án Vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 6 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đường Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Thủ đô, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ hình hài.