Cận cảnh dự án Vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 6 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đường Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Thủ đô, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ hình hài.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án có chiều dài 5,6 km, tốc độ tối đa 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60 m. Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng giao thông cho đường Vành đai 3 và góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 20.5, tại dự án đường Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32), công trường thi công vẫn đang ngổn ngang chưa thể hoàn thành, nhiều cột điện vẫn án ngữ chưa được di dời.

Dự án Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) ngổn ngang, chưa rõ hình hài. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) ngổn ngang, chưa rõ hình hài. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.5 được UBND TP Hà Nội chính thức khởi công vào tháng 10.2017. Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Hoài Đức Phạm Gia Lộc cho biết, tổng chiều dài toàn tuyến do huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư dài 4,9 km, được chia làm hai giai đoạn. 

Sau gần 6 năm triển khai, đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện 95% khối lượng; đoạn 2 hiện đã hoàn thiện 60% khối lượng.

Hiện dự án đang thi công ì ạch vì vướng mắc trong công tác GPMB. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án đang thi công ì ạch vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại giai đoạn 1 của dự án đường Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai lắp hệ thống đèn chiếu sáng, cống thoát nước, vạch kẻ đường.

 
 
Giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai lắp hệ thống đèn chiếu sáng, cống thoát nước, vạch kẻ đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lý giải cho tiến độ thi công ì ạch, cầm chừng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, hiện dự án vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng.

"Công tác giải phóng mặt bằng của dự án diễn ra rất khó khăn, đặc biệt là tại 3 đoạn: khu di chỉ Vườn Chuối, khu vực đất quốc phòng và 2 ngôi mộ, dẫn đến việc chưa thể đấu nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục", vị lãnh đạo này nói.

Dự án đường Vành đai 3,5 ngổn ngang sau 6 năm thi công. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án đường Vành đai 3,5 ngổn ngang sau 6 năm thi công. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án đường Vành đai 3,5 ngổn ngang sau 6 năm thi công. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vật liệu xây dựng ngổn ngang taị dự án, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vật liệu xây dựng ngổn ngang taị dự án, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vật liệu xây dựng ngổn ngang tại dự án, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đường Lê Trọng Tấn đã hoàn thiện, sẵn sàng kết nối với Vành đai 3,5 (đại lộ Thăng Long - quốc lộ 32). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đường Lê Trọng Tấn đã hoàn thiện, sẵn sàng kết nối với Vành đai 3,5 (đại lộ Thăng Long - quốc lộ 32). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Vành đai 3,5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo: “Liên quan đến di chỉ Vườn Chuối, yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phê duyệt phương án giao cho UBND huyện Hoài Đức khảo sát, khai quật. Phấn đấu quý III/2023 sẽ bàn giao trước một nửa mặt cắt ngang của khu di chỉ (khoảng 6.000 m) nằm trên chỉ giới đường đỏ để thực hiện dự án”.

Đối với 151 m2 đất quốc phòng, UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) đề nghị phối hợp bàn giao, về cơ bản là thuận lợi. Đối với 2 ngôi mộ nằm trong dự án, địa phương cần tích cực tuyên truyền vận động người dân di chuyển.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội vẫn chưa hẹn ngày về đích

PHẠM ĐÔNG |

Dự án đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội đã nhiều năm không giải phóng được mặt bằng. Đây được xem là nút thắt lớn nhất cản tiến độ dự án khiến 9 đoạn tuyến đang trong giai đoạn đầu tư và chờ đầu tư.

Quy mô vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 được đầu tư 1.495 tỉ

Nhóm PV |

Đường vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 có chiều dài khoảng 3,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.495 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Vành đai 3,5 Hà Nội ngổn ngang, người dân mong ngóng ngày hoàn thành

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đường Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành.

Người dân đội nắng, xếp hàng chờ bốc thăm quyền thuê NOXH NHS Trung Văn

NHÓM PV |

Trưa ngày 21.5, dưới nắng nóng như đổ lửa, nhiều người dân tập trung tại Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS (Nhà NO9B1- Khu ĐTM Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm thủ bốc thăm "đầy may rủi" quyền thuê và vị trí căn hộ thuê tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Tàu du lịch chở 3.000 khách quốc tế cập cảng Phú Quốc

Nguyên Anh |

Tại cảng hành khách Dương Đông, TP Phú Quốc tổ chức lễ đón tàu du lịch Costa Serena, với các đơn vị lữ hành du lịch, vận tải tập trung phục vụ khách.

Cặp đôi ở Đà Lạt bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi chấn thương sọ não

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đang lấy lời khai mẹ ruột và người tình sau sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não.

Một quán ăn bốc cháy trong tiết trời nắng nóng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Một quán ăn tại thành phố Đồng Hới bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở trong quán.

Chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất phát nổ, tạo thành cầu lửa khổng lồ

Thanh Hà |

Phi công đã thoát ra ngoài trước khi chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất, phát nổ tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội vẫn chưa hẹn ngày về đích

PHẠM ĐÔNG |

Dự án đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội đã nhiều năm không giải phóng được mặt bằng. Đây được xem là nút thắt lớn nhất cản tiến độ dự án khiến 9 đoạn tuyến đang trong giai đoạn đầu tư và chờ đầu tư.

Quy mô vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 được đầu tư 1.495 tỉ

Nhóm PV |

Đường vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 có chiều dài khoảng 3,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.495 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Vành đai 3,5 Hà Nội ngổn ngang, người dân mong ngóng ngày hoàn thành

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đường Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành.