Dự án Metro số 1 bước vào giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho khai thác

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện đạt gần 96% khối lượng, đang bước vào giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho khai thác như: đào tạo nhân sự, chạy thử tàu toàn tuyến, xây cầu bộ hành kết nối ga trên cao, tổ chức đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống,…

Gấp rút đào tạo hơn 700 nhân sự vận hành

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư), bộ máy nhân sự vận hành tuyến Metro số 1 cần hơn 700 người. Trong đó, gần 400 nhân sự thuộc các bộ phận lái tàu, nhân viên nhà ga, kỹ thuật viên điều độ... đang được đào tạo.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành Metro số 1 thông báo tuyển dụng thêm 142 nhân viên nhà ga phụ trách an toàn và 149 nhân viên phụ trách vé.

Quá trình đào tạo, ngoài học các quy định về Luật Đường sắt, các học viên sẽ được chuyển giao kiến thức, công nghệ,… để có thể làm chủ việc vận hành tuyến Metro số 1 trong thời gian tới.

Đoàn tàu thuộc Metro số 1 chạy thử đoạn trên cao hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: Anh Tú
Đoàn tàu thuộc Metro số 1 chạy thử đoạn trên cao hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: Anh Tú

Song song với công tác đào tạo nhân sự, MAUR cho biết đang tiến hành chạy thử tàu kết hợp cùng 11 hệ thống phục vụ chạy tàu như: thông tin tín hiệu, cấp điện, các hệ thống hạ tầng. Đến nay, tuyến Metro số 1 đã tiến hành chạy thử đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú.

Ông Hoàng Mai Tùng - Phó Giám đốc Thường trực Ban quản lý dự án 1 (dự án Metro số 1), cho biết trong quá trình chạy thử, các hệ thống của tuyến Metro số 1 hoạt động ăn khớp với nhau, từ hệ thống đường ray, các thiết bị ven đường, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin tín hiệu, điều khiển đoàn tàu tự động, cửa chắn ke ga… Dự án hướng tới chạy thử toàn tuyến dài gần 20 km vào vào tháng 9 tới.

Băng băng về đích

Để chuẩn bị cho công tác vận hành, khai thác, MAUR cho biết các nhà thầu đang huy động nhân lực khẩn trương thi công hoàn thiện kiến trúc, cơ điện cho các nhà ga đoạn ngầm và trên cao, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 10.2023.

Ga ngầm Bến Thành đạt hơn 99% khối lượng, đang hoàn thiện kiến trúc.  Ảnh: MAUR
Ga ngầm Bến Thành đạt hơn 99% khối lượng, đang hoàn thiện kiến trúc. Ảnh: MAUR

Đồng thời, để tăng khả năng tiếp cận của hành khách đến các nhà ga trên cao, 9 cầu bộ hành đang được xây dựng kết nối các ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao và ga Đại học Quốc Gia.

Các cầu bộ hành này sẽ được lắp thang máy, mái che, cây xanh, chiếu sáng để thuận tiện cho người đi bộ đến các ga trên cao, dự kiến được xây xong vào cuối năm nay.

Xây cầu bộ hành kết nối ga Khu Công nghệ cao.  Ảnh: Hữu Chánh
Xây cầu bộ hành kết nối ga Khu Công nghệ cao. Ảnh: Hữu Chánh

Để vận hành Metro số 1 an toàn, UBND TPHCM đang lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về đề cương nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng dự án.

MAUR cũng cho biết đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TPHCM hoàn chỉnh phương án giá vé trong giai đoạn đầu khai thác tuyến Metro số 1.

Dự kiến, Metro số 1 có giá vé từ 9.000 - 24.000 đồng/lượt; giá vé thanh toán bằng thẻ nạp tiền là 7.000 - 18.000 đồng/lượt. Giá vé 1 ngày là 48.000 đồng và giá vé 3 ngày là 108.000 đồng (hai loại vé này không giới hạn lượt đi). Giá vé tháng là 330.000 đồng cho khách phổ thông và 165.000 đồng cho học sinh, sinh viên.

Hiện chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện mẫu thẻ IC (thẻ thông minh không tiếp xúc) sử dụng để đi tuyến Metro số 1. Mặt trước của thẻ có ý tưởng thiết kế từ các công trình tiêu biểu của TPHCM như: trụ sở HĐND và UBND TPHCM, chợ Bến Thành, Nhà hát thành phố, Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Bitexco, tòa nhà Landmark...

Khởi công năm 2012, Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng.

Toàn tuyến dài khoảng 20 km, từ ga Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao).

Sau nhiều lần trễ hẹn, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành dự án cuối năm 2023 và đưa vào khai thác năm 2024.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Metro số 1 dự kiến kéo dài thêm 50 km về Bình Dương, Đồng Nai

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được nghiên cứu kéo dài từ ga bến xe Suối Tiên đến nút giao Tân Vạn khoảng 1,8 km, từ đây một nhánh đi Đồng Nai dài hơn 18 km, một nhánh về Bình Dương dài 29,55 km.

Công ty vận hành Metro số 1 sắp thoát cảnh hết tiền, nợ lương nhân viên

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc Chính phủ cho phép UBND TPHCM quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty vận hành Metro số 1 giúp công ty này sắp thoát cảnh hết tiền dẫn đến nợ lương, bảo hiểm của người lao động gần hai năm qua.

Chính thức thông tin nguyên nhân sự cố rơi gối cầu của tuyến Metro số 1

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc rơi gối cầu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), xảy ra vào tháng 10.2020, nhưng đến nay, đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) mới thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Sầu riêng được giá nhưng nông dân vẫn cẩn trọng

TIẾN THOẠI - BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, giá thu mua sầu riêng đang ở mức khá cao khiến người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vui mừng. Tuy nhiên, trước biến động của thị trường, bà con vẫn nên hết sức cẩn trọng, mua bán với giá cả hợp lý, tránh những rủi ro không đáng có.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Tranh chấp chỗ đỗ xe ô tô tại Goldmark City tiếp tục căng thẳng

CAO NGUYÊN |

Tối qua (24.7), tại khu chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tình trạng tranh chấp liên quan đến khu vực đỗ xe lại nóng lên khi nhiều ô tô không được xuống hầm.

Hé lộ tạo hình và diễn xuất của bé An phim điện ảnh “Đất rừng Phương Nam”

DI PY |

Phim điện ảnh “Đất Rừng Phương Nam” đang thu hút sự chú ý của khán giả, trong đó nhân vật bé An do diễn viên nhí Hạo Khang thủ vai nhận được nhiều sự kì vọng. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, Hạo Khang tham gia casting vai “Cò” nhưng lại bén duyên với vai diễn “linh hồn” của phim - bé An.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên vùng biển Hải Phòng

Băng Tâm |

Sáng 25.7, lãnh đạo UBND xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, Hải Phòng) xác nhận, hiện tượng vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Xuân Đám trong sáng nay.

Metro số 1 dự kiến kéo dài thêm 50 km về Bình Dương, Đồng Nai

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được nghiên cứu kéo dài từ ga bến xe Suối Tiên đến nút giao Tân Vạn khoảng 1,8 km, từ đây một nhánh đi Đồng Nai dài hơn 18 km, một nhánh về Bình Dương dài 29,55 km.

Công ty vận hành Metro số 1 sắp thoát cảnh hết tiền, nợ lương nhân viên

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc Chính phủ cho phép UBND TPHCM quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty vận hành Metro số 1 giúp công ty này sắp thoát cảnh hết tiền dẫn đến nợ lương, bảo hiểm của người lao động gần hai năm qua.

Chính thức thông tin nguyên nhân sự cố rơi gối cầu của tuyến Metro số 1

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc rơi gối cầu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), xảy ra vào tháng 10.2020, nhưng đến nay, đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) mới thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.