TP Hồ Chí Minh không có cảnh xếp hàng để cấp phiếu lí lịch tư pháp

Huân Cao |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hồ sơ đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp của người dân TP Hồ Chí Minh được giải quyết ngay, không có cảnh xếp hàng hay chờ đợi lâu mới đến lượt giải quyết.

 
Buổi sáng nhưng lượng người đến không đông và không phải xếp hàng chờ đợi. Ảnh: Huân Cao

Sáng 25.4, PV Báo Lao Động đến Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh để ghi nhận về lượng người dân đến giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp.

Mặc dù vào giờ cao điểm nhận hồ sơ buổi sáng, nhưng lượng người đến làm lí lịch không đông đúc và không phải xếp hàng chờ đợi. Người dân đến đề nghị cấp giấy xác nhận lí lịch tư pháp sẽ được phát "Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp", sau đó điền thông tin và nộp vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự đã bấm trước đó.

 
Nhiều người dân đến làm thủ tục đề nghị cấp lí lịch tư pháp đều cho biết không phải chờ đợi. Ảnh: Huân Cao

Anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, lúc 9h anh đến Sở Tư pháp đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc, nhìn chung mọi việc với anh không gặp khó khăn gì.

"9h tôi đến quầy hướng dẫn lấy Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp để kê khai thông tin vào. Sau đó, tôi ngồi đợi khoảng 5 phút là đến lượt vào nộp hồ sơ và lấy giấy hẹn trả kết quả. Ở đây không có đông đúc và cũng không phải xếp hàng chờ đợi lâu, những người khác vào làm cũng nhanh như tôi thôi" - anh Thắng nói.

Đến 11h trưa  cùng ngày, chỉ còn vài người dân làm thủ tục. Ảnh: Huân Cao
Đến 11h trưa cùng ngày, chỉ còn vài người dân làm thủ tục. Ảnh: Huân Cao

Ghi nhận của PV đến 11h trưa, các hồ sơ đã được tiếp nhận hết, lượng người thưa vắng hẳn, chỉ còn vài người dân ngồi đợi trả kết quả.

Thông tin từ số liệu hồ sơ tiếp nhận yêu cầu đăng ký yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, trong 2 tháng gần đây, trung bình mỗi ngày Sở tiếp nhận khoảng 500 hồ sơ, với lượng hồ sơ này là bình thường so với mọi năm và chỉ tăng nhẹ so với cùng kì năm trước.

Những người dân đến làm thủ tục muộn vào cuối giờ trưa 25.4. Ảnh: Huân Cao
Những người dân đến làm thủ tục muộn vào cuối giờ trưa 25.4. Ảnh: Huân Cao

Hiện Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đã bố trí đủ cán bộ để giải quyết hết lượng hồ sơ đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp cho người dân nhanh chóng. Theo đó, người dân đến nộp hồ sơ vào buổi sáng thì được giải quyết trong buổi sáng, đến nộp hồ sơ vào buổi chiều thì được giải quyết trong buồi chiều, không phải chờ đợi. Trừ trường hợp người dân đến nộp hồ sơ vào cuối giờ trưa muộn (11h30) thì chấp nhận chờ sang đầu giờ chiều, hoặc đến nộp vào chiều muộn (sau 16h30) thì chấp nhận đợi sang ngày hôm sau mới được giải quyết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đóng vai xin lý lịch tư pháp, phát hiện có người 3 ngày chưa nộp được hồ sơ

Vương Trần |

Sau khi nhận được nhiều phản ánh về việc người dân Hà Nội vất vả trong việc xin lý lịch tư pháp, tổ công tác của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) "đóng vai" người dân xuống Sở Tư pháp Hà Nội lấy phiếu xếp hàng, ghi nhận tình hình.

Hà Nội hướng dẫn đăng ký phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Vương Trần |

Sở Tư pháp Hà Nội vừa cung cấp thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hết cảnh xếp hàng dài chờ làm lý lịch tư pháp

HOA LỆ |

Hà Nội - Không còn tình trạng người dân phải xếp hàng dài ở Sở Tư pháp Hà Nội để lấy số thứ tự nộp lý lịch tư pháp như tuần vừa qua, hiện nay người dân chỉ chờ khoảng 5 phút để có phiếu thứ tự.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

Hà Nội chi hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa thông qua 7 nội dung hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội "đang yên đang lành" lại bị đào lên, chuyên gia giao thông lên tiếng

NHÓM PV |

Thực tế, có nhiều vỉa hè tuyến phố ở Hà Nội liên tục trong tình trạng "đang yên đang lành" lại bị đào lên rồi thay mới. TS Nguyễn Xuân Thuỷ - chuyên gia giao thông cho rằng cần có sự đồng bộ về thời gian, về vật liệu lát gạch vỉa hè trên các tuyến phố.

Biển số "siêu đẹp" 51K-777.77 có thể phá kỷ lục về giá

Lam Duy |

Hôm nay 22.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến nhiều biển số xe ôtô "siêu đẹp", trong đó có biển số 51K-777.77 của TPHCM.

Đóng vai xin lý lịch tư pháp, phát hiện có người 3 ngày chưa nộp được hồ sơ

Vương Trần |

Sau khi nhận được nhiều phản ánh về việc người dân Hà Nội vất vả trong việc xin lý lịch tư pháp, tổ công tác của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) "đóng vai" người dân xuống Sở Tư pháp Hà Nội lấy phiếu xếp hàng, ghi nhận tình hình.

Hà Nội hướng dẫn đăng ký phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Vương Trần |

Sở Tư pháp Hà Nội vừa cung cấp thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hết cảnh xếp hàng dài chờ làm lý lịch tư pháp

HOA LỆ |

Hà Nội - Không còn tình trạng người dân phải xếp hàng dài ở Sở Tư pháp Hà Nội để lấy số thứ tự nộp lý lịch tư pháp như tuần vừa qua, hiện nay người dân chỉ chờ khoảng 5 phút để có phiếu thứ tự.