Đã xác định danh tính nạn nhân vụ xe tải lao vào nhà dân ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông, liên quan vụ xe tải lao vào nhà dân, đã xác định danh tính các nạn nhân và lái xe gây tai nạn.

Theo đó, người điều khiển chiếc xe tải BKS 27C-034.78 gây tai nạn là Lò Văn Thinh (SN 1980), trú tại bản Him Lam 2, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2 nạn nhân tử vong được xác định là Giàng Thị B. SN 2001 và Vàng Thị D. (chưa xác định năm sinh) cùng trú tại bản Nậm Ngám B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Được biết cả 2 nạn nhân đang đi chợ tại khu vực bản Suối Lư, xã Phì Nhừ thì xảy ra vụ tai tai nạn.

Hiện Ban An toàn Giao thông tỉnh Điện Biên đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 4 triệu đồng.

Hiện trường vụ xe tải lao vào nhà dân. Nguồn C.T.V

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 11h ngày 11.12 tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông đã khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe tải mang BKS 27C-034.78 đã đâm vào nhà của một số hộ dân kinh doanh ở mặt đường khiến nhiều tài sản, hàng hóa vỡ nát. Chiếc xe tải gây ra tai nạn của một doanh nghiệp xây dựng tư nhân đóng trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ.

Đại diện chính quyền huyện Điện Biên Đông xác nhận, vụ tai nạn đã làm ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

“Lái xe tải cũng bị kẹt cứng trong ôtô đã được người dân đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu tại bệnh viện” – vị này thông tin thêm.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Xe tải lao vào nhà dân ở Điện Biên, ít nhất 2 người chết

THANH BÌNH |

Điện Biên - Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc hơn 11h ngày 11.12 tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông. Một chiếc xe tải lao vào nhà dân đã khiến nhiều người thương vong.

Độc đáo tục xem gan lợn trong tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Xem gan lợn là một phần quan trong trong ngày tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì. Theo quan niệm của người dân nơi đây, qua lá gan, có thể biết vận mệnh của gia đình trong năm mới…

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe tải lao vào nhà dân ở Điện Biên, ít nhất 2 người chết

THANH BÌNH |

Điện Biên - Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc hơn 11h ngày 11.12 tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông. Một chiếc xe tải lao vào nhà dân đã khiến nhiều người thương vong.

Độc đáo tục xem gan lợn trong tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Xem gan lợn là một phần quan trong trong ngày tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì. Theo quan niệm của người dân nơi đây, qua lá gan, có thể biết vận mệnh của gia đình trong năm mới…

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.