Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

Khi số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng và xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp. Ngày 19.11, Sở Y tế Điện Biên đã có văn bản đề nghị cấp bổ sung kinh phí phòng, chống dịch.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung số tiền 34 tỉ 970 triệu đồng để đảm bảo mua sắm trang thiết bị, vật tư và chi trả chế độ đặc thù cho cán bộ y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch…

Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ cấp được 5 tỉ đồng. Theo Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, với số tiền này chỉ có thể dùng để mua bổ sung kít test nhanh phục vụ sàng lọc SARS-CoV-2.

“Số tiền 34 tỉ 970 triệu đồng mà Sở Y tế đề nghị cấp bổ sung nhằm chủ động đảm bảo về trang thiết bị, trang phục phòng hộ, vật tư hóa chất xét nghiệm và kinh phí chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch theo Nghị Quyết 16 của Chính phủ cho cán bộ y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch…” – Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên nói.

 
Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ - nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Điện Biên hiện đang phải thuê 1 hệ thống oxy lỏng gồm 1 bồn dung tích 5m3.

Theo ông Nam, vấn đề ngành y tế lo lắng nhất là hệ thống oxy để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng. Theo đó, toàn tỉnh Điện Biên hiện chỉ có hai đơn vị đang được sử dụng hệ thống oxy lỏng là Trung tâm y tế TP. Điện Biên Phủ (nơi đặt Bệnh viện dã chiến) và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Được biết, để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ đã phải thuê 1 hệ thống oxy lỏng gồm 1 bồn dung tích 5m3. Hệ thống oxy hóa lỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cho các bệnh nhân tại viện, còn máy tạo oxy để dự phòng trong trường hợp oxy hóa lỏng không đủ.

Trước thực trạng luôn có hàng trăm bệnh nhân COVID-19 điều trị và dự báo còn tiếp tục tăng, Trung tâm y tế TP. Điện Biên Phủ đã đề nghị trang bị thêm cho Bệnh viện dã chiến hệ thống oxy gồm: 1 bồn dung tích 10m3, 200 bình oxy loại 40 lít và 100 bình oxy loại 10 lít…

Sở Y tế Điện Biên cũng đã đề nghị bổ sung hệ thống oxy hoá lỏng cho 10 Trung tâm y tế tuyến cơ sở và 3 bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, do tỉnh chỉ cấp bổ sung được 5 tỉ nên việc trang bị hệ thống oxy đều phải dừng lại.

Khi mới thành lập, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ được Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ nhiều thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay một số thiết bị quan trọng đã được chuyển cho các địa phương đang có dịch bùng phát ở cấp độ nguy cơ cao hơn.
Khi mới thành lập, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ được Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ nhiều thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay một số thiết bị quan trọng đã được chuyển cho các địa phương đang có dịch bùng phát ở cấp độ nguy cơ cao hơn.

Chiều 9.12, trao đổi với PV. Báo Lao Động, ông Đinh Bảo Dũng – Giám đốc Sở Tài chính Điện Biên cho biết: “Hiện tỉnh chưa có nguồn để bố trí số tiền 34 tỉ 970 triệu đồng mà Sở Y tế đề nghị cấp bổ sung. Trước mắt chỉ cấp được 5 tỉ đồng để ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân lực trực tiếp tham gia phòng chống dịch và mua vật tư phục vụ xét nghiệm, sàng lọc. Khi bố trí được nguồn thì mới cấp bổ sung để mua sắp thiết bị y tế và các nội dung liên quan”.

“Trong trường hợp số ca mắc COVID-19 tăng tăng nhanh, cấp độ phòng dịch ở mức cao thì sẽ phải áp dụng các biện pháp cấp bách theo quy định” – ông Dũng nói.

Tính từ 1.11 đến ngày 9.12 tỉnh Điện Biên đã có hơn 427 bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca tích lũy trên địa bàn từ từ khi có dịch COVID-19 đến nay là 499 bệnh nhân. Trong đó, số bệnh nhân điều trị khỏi và xuất viện là 373 và 126 bệnh nhân đang điều trị.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng xuồng máy không khả thi, ông Đoàn Ngọc Hải chuyển sang tặng sữa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phương án mua xuồng máy tặng cô giáo vùng cao không khả thi, ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển 35 triệu đồng để mua sữa và bánh mì cho trẻ em huyện Nậm Pồ, Điện Biên.

WHO đánh giá cao sự đổi mới sáng tạo trong phòng chống dịch của Việt Nam

Khánh Minh |

WHO đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực y tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phòng chống dịch COVID-19.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tặng xuồng máy không khả thi, ông Đoàn Ngọc Hải chuyển sang tặng sữa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phương án mua xuồng máy tặng cô giáo vùng cao không khả thi, ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển 35 triệu đồng để mua sữa và bánh mì cho trẻ em huyện Nậm Pồ, Điện Biên.

WHO đánh giá cao sự đổi mới sáng tạo trong phòng chống dịch của Việt Nam

Khánh Minh |

WHO đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực y tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phòng chống dịch COVID-19.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.