Chuẩn bị thông xe tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng cùng nhà thầu đang gấp rút giải phóng mặt bằng thi công đoạn khoảng 500m để thông xe tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn tại Bình Dương.

Những ngày cuối tháng 3.2021, tỉnh Bình Dương đang gấp rút thi công để thông xe tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 41,5km (từ Tân Vạn - giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đến khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Tại vị trí giao nhau với giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn đường ĐT 741, đơn vị thi công đã trải nhựa xong vị trí tiếp giáp. Hiện đang thuyết phục giải tỏa một số hộ dân ở 2 bên đường để làm các công trình phụ nữa là có thể thông xe tuyến đường này.

Sau khi thông xe tuyến dài 41,5 km này, các doanh nghiệp tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng của Bình Dương sẽ giảm được khoảng 30% thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà máy xuống cầu cảng.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn giai đoạn 1 dài 26,5 km với 6 làn xe đã đưa vào sự dụng 5 năm nay. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn giai đoạn 1 dài 26,5 km với 6 làn xe đã đưa vào sử dụng 5 năm nay. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, năm 2015, tỉnh Bình Dương đã đưa vào sử dụng đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 26,5km từ nút giao với xa lộ Hà Nội tại Tân Vạn (giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai) đến đường ĐT 741.

Đoạn thứ 2 dài 15km đã xây dựng xong nhiều năm nay. Tuy nhiên ở nút giao Mỹ Phước Tân Vạn với đường ĐT 741 còn một đoạn khoảng 500m bị đình trệ vì vướng giải tỏa.

Đoạn đường 500m giao nhau giữa Mỹ Phước Tân Van với ĐT 741 đã trải nhựa xong. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn đường 500m giao nhau giữa Mỹ Phước Tân Van với ĐT 741 đã trải nhựa xong. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng đang gấp rút giải phóng mặt bằng và thi công các công trình phụ ở nút giao. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng đang gấp rút giải phóng mặt bằng và thi công các công trình phụ ở nút giao. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn dài 15km từ ĐT 741 đến hết khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước đã xây dựng xong nhiều năm nay. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn dài 15km từ ĐT 741 đến hết khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước đã xây dựng xong nhiều năm nay. Ở đoạn này, đường được xây dựng với 10 làn xe. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến đường 41,5km chuẩn bị thông tuyến. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến đường 41,5km chuẩn bị thông tuyến. Ảnh: Đình Trọng
Hiện tỉnh Bình Dương đang tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước với các KCN của Bàu Bàng (Bình Dương) và KCN ở Chơn Thành, Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Hiện tỉnh Bình Dương đang tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước với các KCN của Bàu Bàng (Bình Dương) và KCN ở Chơn Thành, Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Sau khi thông xe tuyến đường này, các doanh nghiệp tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng của Bình Dương sẽ giảm được khoảng 30% thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà máy xuống cầu cảng. Ảnh: Đình Trọng

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Rạch gần sông Sài Gòn bị lấn chiếm để mở quán cà phê, nhà hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn rộng 82,5m nhưng bị san lấp lấn chiếm mất gần 33m với tổng diện tích lên đến 1.842 m².

Bình Dương: Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp tuyển chéo lao động của nhau

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, do không tuyển được nguồn lao động mới, các doanh nghiệp tăng ưu đãi thu hút tuyển chéo lao động của nhau.

Cù lao Bạch Đằng đẹp như tranh ở Bình Dương sẽ thành làng thông minh

ĐÌNH TRỌNG |

Cù lao Bạch Đằng ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương nằm giữa dòng sông Đồng Nai sẽ được thí điểm để xây dựng nơi đây trở thành làng thông minh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Rạch gần sông Sài Gòn bị lấn chiếm để mở quán cà phê, nhà hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn rộng 82,5m nhưng bị san lấp lấn chiếm mất gần 33m với tổng diện tích lên đến 1.842 m².

Bình Dương: Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp tuyển chéo lao động của nhau

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, do không tuyển được nguồn lao động mới, các doanh nghiệp tăng ưu đãi thu hút tuyển chéo lao động của nhau.

Cù lao Bạch Đằng đẹp như tranh ở Bình Dương sẽ thành làng thông minh

ĐÌNH TRỌNG |

Cù lao Bạch Đằng ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương nằm giữa dòng sông Đồng Nai sẽ được thí điểm để xây dựng nơi đây trở thành làng thông minh.