Bình Dương: Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp tuyển chéo lao động của nhau

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, do không tuyển được nguồn lao động mới, các doanh nghiệp tăng ưu đãi thu hút tuyển chéo lao động của nhau.

Đến ngày 20.3 (một tháng trở lại hoạt động sau Tết), nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang loay hoay với bài toán tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng là rất lớn nhưng nguồn cung lao động tại chỗ lại khan hiếm. Trong khi đó, nguồn lao động ngoại tỉnh đến Bình Dương "nhỏ giọt".

Vì vậy gần như không có doanh nghiệp nào tuyển đủ chỉ tiêu đặt ra. Có doanh nghiệp tuyển 500 công nhân nhưng chỉ nhận được 80 hồ sơ.

Có doanh nghiệp đăng tuyển 300 công nhân nhưng chỉ nhận được vài chục hồ sơ. Thậm chí, tuyển không đủ bù số lao động đã nghỉ việc.

Tình trạng này khiến các doanh nghiệp tìm đủ cách tuyển lao động. Một số doanh nghiệp ở phía Bắc của tỉnh Bình Dương đã xuống cổng các khu công nghiệp ở phía Nam Bình Dương đặt bàn tuyển lao động.

Doanh nghiệp mang bàn ghế ra KCN Đại Đăng tại TP Thủ Dầu Một tuyển dụng. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp mang bàn ghế ra KCN Đại Đăng tại TP.Thủ Dầu Một tuyển dụng. Ảnh: Đình Trọng

Đa số các doanh nghiệp đều tung "ưu đãi" tuyển chéo lao động của các doanh nghiệp khác cùng địa bàn Bình Dương. Có doanh nghiệp thưởng giới thiệu và thưởng nhân sự mới 1 triệu đồng, thì doanh nghiệp khác lại thưởng lên tới 3 triệu đồng.

Trước áp lực tuyển dụng, có cán bộ nhân sự đã tìm cách móc nối để lôi kéo lao động ở công ty khác về công ty mình. Thậm chí, lôi kéo cả lao động ngành gỗ sang ngành may mặc.

Ông Lê Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên - nhận định, một số doanh nghiệp không có chiến lược dài hạn bền vững trong việc tuyển dụng và giữ chân người lao động mà sử dụng các động thái "lôi kéo" lao động của doanh nghiệp khác.

Cách làm này không giúp Bình Dương tăng thêm lực lượng lao động mà càng khiến các doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy thiếu hụt lao động.

Doanh nghiệp ở thị xã Tân Uyên tuyển lao động rất khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp ở thị xã Tân Uyên tuyển lao động rất khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kết nối thông tin tuyển dụng trực tuyến. Liên kết thông tin tuyển dụng lao động với các tỉnh có nguồn lao động để đưa lao động về Bình Dương làm việc.

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng khuyến khích doanh nghiệp phối hợp cùng cán bộ công đoàn cơ sở trực tiếp đi các tỉnh nắm nhu cầu tìm việc của người dân địa phương.

Kết hợp với người lao động đã và đang làm việc tại Bình Dương để giúp doanh nghiệp tuyển dụng nguồn lao động mới.

Người lao động nộp hồ sơ ứng tuyển. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động nộp hồ sơ ứng tuyển. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ĐINH VĂN |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 3 và sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2021.

Bình Dương: Tai nạn giao thông làm 2 công nhân xây dựng tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 2 công nhân xây dựng điều khiển xe máy đang trên đường về ăn cơm trưa thì xảy ra tai nạn với xe ben, hậu quả cả 2 tử vong tại hiện trường.

Bình Dương: Chậm tái lập mặt đường sau thi công tiềm ẩn tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, việc thi công lắp đặt công trình ngầm để lại mặt đường không bằng phẳng khiến người lao động đi làm về đêm có nguy cơ bị tai nạn giao thông.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ĐINH VĂN |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 3 và sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2021.

Bình Dương: Tai nạn giao thông làm 2 công nhân xây dựng tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 2 công nhân xây dựng điều khiển xe máy đang trên đường về ăn cơm trưa thì xảy ra tai nạn với xe ben, hậu quả cả 2 tử vong tại hiện trường.

Bình Dương: Chậm tái lập mặt đường sau thi công tiềm ẩn tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, việc thi công lắp đặt công trình ngầm để lại mặt đường không bằng phẳng khiến người lao động đi làm về đêm có nguy cơ bị tai nạn giao thông.