Cần Thơ: Thống nhất Dự án đường sắt có vận tốc 190km/giờ

HỒ THẢO |

Ngày 12.5, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) và đơn vị tư vấn về triển khai, thực hiện tuyến đường sắt đi qua địa phận Cần Thơ.

 
UBND TP. Cần Thơ thống nhất với đơn vị tư vấn là đoạn đi qua thành phố là đường sắt trên cao, đạt vận tốc 190km/giờ.

Theo đơn vị tư vấn, dự án đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ dự kiến có chiều dài 174,7km (điểm đầu ga An Bình, tỉnh Bình Dương và điểm cuối ga Cái Răng, TP. Cần Thơ), trên tuyến bố trí 13 nhà ga.

Đây là tuyến đường sắt cấp I, vận tốc 190 km/giờ, chạy song song giữa tàu hàng và tàu khách… Riêng đoạn qua TP Cần Thơ dài 6,5km (từ sông Hậu đến ga Cái Răng), hướng tuyến chủ yếu đi trên cao, qua khu dân cư Tân Phú chuyển xuống mặt đất đi đến ga Cái Răng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ cho rằng, cùng với sự phát triển của TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung thì trong tương lai lưu lượng phương tiện đường bộ sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện nay. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, cũng như tạo ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Cần Thơ, nếu tranh thủ được nguồn vốn và có nhà đầu tư thì cần thực hiện dự án này sớm hơn, mà cụ thể là trong giai đoạn 2025 – 2030 thay vì sau năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè khẳng định: Dự án đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ rất cần thiết. TP. Cần Thơ là đầu mối giao thông của vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tuyến đường sắt phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách vùng ĐBSCL, kết nối khu vực ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh và các vùng khác của cả nước. Tuyến đường sắt này cần được đầu tư sớm, trước năm 2030, để phục vụ nhu cầu phát triển vùng ĐBSCL trong giai đoạn mới và tình hình mới.

Liên quan đến phương án tuyến, TP. Cần Thơ thống nhất với đơn vị tư vấn là đoạn đi qua thành phố là đường sắt trên cao, hướng tuyến trùng với trục đường 1A và đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Về tên gọi nhà ga Cái Răng, thành phố đề nghị đổi thành nhà ga Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và quận Cái Răng trên tinh thần trao đổi, thống nhất với Ban Quản lý Dự án Đường sắt, đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện. Rà soát, cập nhật lại phương án tuyến đường sắt, đưa vào quy hoạch tích hợp của thành phố. Quy hoạch, bố trí lại quỹ đất khu vực nhà ga phù hợp, quy hoạch các tuyến đường kết nối vào khu vực nhà ga, nhằm khai thác hiệu quả tuyến đường sắt phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách cho vùng ĐBSCL.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sẵn sàng phân cấp đăng ký xe máy cho Công an xã

HỒ THẢO |

Thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, có 27 xã, thị trấn đủ điều kiện cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy, tại địa phương theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an.

Phân vùng hạn chế xe máy tại Cần Thơ: Xem xét đến phương án trợ giá xe buýt

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải đang xem xét phương án trợ giá vé xe buýt theo lộ trình tăng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông do phương tiện cá nhân như hiện nay.

Thu phí không dừng, Cần Thơ sẽ xử lý các phương tiện vi phạm sau ngày 1.6

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ cho biết, sau ngày 1.6.2022, sẽ xử lý các phương tiện đi qua trạm thu phí BOT trả phí bằng hình thức thủ công vi phạm quy định…

Nhà chờ vắng hoe, xe buýt Cần Thơ “hụt hơi” sau đại dịch COVID-19

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sau đại dịch COVID-19, xe buýt đã trở lại hoạt động bình thường nhưng lượng hành khách rất ít khiến doanh nghiệp vận chuyển công cộng chật vật duy trì hoạt động…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Sẵn sàng phân cấp đăng ký xe máy cho Công an xã

HỒ THẢO |

Thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, có 27 xã, thị trấn đủ điều kiện cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy, tại địa phương theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an.

Phân vùng hạn chế xe máy tại Cần Thơ: Xem xét đến phương án trợ giá xe buýt

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải đang xem xét phương án trợ giá vé xe buýt theo lộ trình tăng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông do phương tiện cá nhân như hiện nay.

Thu phí không dừng, Cần Thơ sẽ xử lý các phương tiện vi phạm sau ngày 1.6

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ cho biết, sau ngày 1.6.2022, sẽ xử lý các phương tiện đi qua trạm thu phí BOT trả phí bằng hình thức thủ công vi phạm quy định…

Nhà chờ vắng hoe, xe buýt Cần Thơ “hụt hơi” sau đại dịch COVID-19

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sau đại dịch COVID-19, xe buýt đã trở lại hoạt động bình thường nhưng lượng hành khách rất ít khiến doanh nghiệp vận chuyển công cộng chật vật duy trì hoạt động…