Nhà chờ vắng hoe, xe buýt Cần Thơ “hụt hơi” sau đại dịch COVID-19

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sau đại dịch COVID-19, xe buýt đã trở lại hoạt động bình thường nhưng lượng hành khách rất ít khiến doanh nghiệp vận chuyển công cộng chật vật duy trì hoạt động…

Người dân còn nhiều e ngại

Cuộc sống đã trở lại trạng thái “bình thường mới” nhưng lượng khách đi xe buýt tại thành phố Cần Thơ vẫn còn rất ít. Các nhà chờ luôn trong tình trạng vắng hoe hoặc lác đác 1-2 khách chờ.

Các trạm chờ xe buýt vắng hoe người.
Các trạm chờ xe buýt vắng hoe người.

Chia sẻ việc hạn chế đi xe buýt, ông Lý Hoàng Long (67 tuổi. ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) nói: “Bây giờ ai cũng có xe máy riêng, đi lại rất thuận tiện, không phải phụ thuộc vào các tuyến đi của nhà xe nên mọi người ưa chuộng hơn. Gia đình tôi mỗi người đều có một chiếc xe máy, dịch bệnh thì tràn lan. Vì thế, tôi chủ trương tự do di chuyển, hạn chế sử dụng giao thông công cộng. Hầu như sau dịch COVID-19, cả gia đình không ai sử dụng đến xe buýt nữa".

Có thể nói, e ngại đó không chỉ riêng gia đình ông Long mà là thực trạng chung của nhiều người dân tại Cần Thơ. Việc phổ biến các phương tiện di chuyển cá nhân còn khiến xe buýt không còn là lựa chọn hàng đầu mà nhiều người sẽ ưu tiên chọn đi xe ôm truyền thống hoặc xe ôm công nghệ.

Ngoài ra, còn một lý do cũng được nhiều người dân Cần Thơ chia sẻ là do khoảng thời gian chờ xe buýt khá lâu, khoảng 30 phút mới có một chuyến nên không đủ kiên nhẫn để đợi.

“Một tuần, tôi đi về giữa Hậu Giang - Cần Thơ một lần để làm việc, một tháng cũng đi bốn lần. Tuy nhiên, mỗi lần đón xe phải đợi khá lâu, từ 30 đến 45 phút, có khi đến một tiếng. Vì lớn tuổi nên không thể tự lái xe máy đành phải đi xe buýt cho an toàn. Nhưng việc đợi xe lâu như thế cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng, hay mưa nhiều” - ông Lê Văn Mười (65 tuổi, Hậu Giang) chia sẻ.

Nhà xe lao đao nhưng vẫn kì vọng

Được đi làm lại sau mấy tháng nghỉ dịch, anh Nguyễn Thương (47 tuổi, nhân viên lái xe số 04, tuyến Sân bay Cần Thơ - Cái Cui, xe buýt Phương Trang) và nhân viên bán vé xe buýt cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên niềm vui ấy chưa thật sự trọn vẹn vì hành khách còn khá thưa thớt. Thậm chí có khi khởi hành với xe trống.

“Tôi lái xe buýt đã được 14 năm. Mỗi ngày, xe của tôi khởi hành chuyến đầu lúc 5h30 sáng, và kết thúc chuyến cuối lúc 17h15. Hiện tại hành khách đi rất ít. Đa số, người đi xe buýt bây giờ chỉ còn một số người lớn tuổi, đi lấy thuốc bảo hiểm hoặc người đi buôn bán vé số thôi” - anh Thương cho biết.

Người đi xe buýt tại Cần Thơ thường là những người lớn tuổi.
Người đi xe buýt tại Cần Thơ thường là những người lớn tuổi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Văn Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, chi nhánh TP.Cần Thơ - thông tin doanh thu bình quân của một chiếc xe buýt Phương Trang mỗi ngày khá ít, chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng, cao nhất cũng chỉ 500.000 đồng.

“Tình trạng này đã kéo dài từ đợt dịch đầu năm 2020 đến nay. Không chỉ công ty, mà cả ngành giao thông vận tải đều bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, xăng dầu tăng giá đột biến khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn về chi phí vận hành. Dẫu vậy, các doanh nghiệp vẫn “gồng mình” duy trì tần suất ổn định để đảm bảo di chuyển cho người dân, nhằm góp phần giảm ùng tắc giao thông” - ông Nghĩa thông tin thêm.

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang là đơn vị phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ mở 7 tuyến xe buýt chất lượng cao trong nội ô TP.Cần Thơ. Theo ông Nghĩa, trong này, chỉ có tuyến trọng tâm là Ba Láng - Ô Môn còn đảm bảo lượng khách tương đối. Những tuyến còn lại đi từ bến xe đến Sân bay Cần Thơ, công viên Sông Hậu, Bảy Ngàn, Phong Điền,... đều có lượng khách rất thấp.

Thực trạng xe buýt Cần Thơ chỉ lác đác vài người đến từ nhiều nguyên nhân. Ngoài lý do dịch bệnh, e ngại của người dân về luồng tuyến và tần suất hoạt động cũng là một “điểm nghẽn” lớn cho giao thông công cộng tại Cần Thơ.

Được biết, ngày 15.4, Phương Trang cũng vừa khai trương thêm tuyến xe buýt mới Ngã ba Lộ Tẻ - Ô Môn - Cờ Đỏ với hy vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Nghĩa, đây là nnhững xe được đặt theo tiêu chuẩn châu Âu với 20 ghế ngồi/xe, có điều hòa, wifi để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, việc có thể gia tăng lượng khách hay không vẫn còn là một thách thức lớn.

PHONG LINH - HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Phân vùng hạn chế xe máy: Cần tính đến nhu cầu đi lại của người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.Cần Thơ đang thua lỗ vì đa số người dân vẫn chưa có thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng do chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xe buýt TPHCM: Người dân nêu “yếu điểm” cần khắc phục để hút khách hơn

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phục vụ trên xe buýt công cộng đã chuyên nghiệp hơn, giúp người dân thuận lợi tiếp cận xe buýt. Thực tế ghi nhận, các điểm đón xe buýt hay cơ sở vật chất trên xe cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên xe buýt trong quá trình vận hành vẫn còn một số bất cập cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Khách liên tục bị quấy rối tình dục trên xe buýt, Sở GTVT TPHCM nói gì?

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, khó khăn trong khâu xử lý thực trạng quấy rối tình dục trên xe buýt là hầu hết hành khách còn e ngại, rụt rè trong tố giác.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phân vùng hạn chế xe máy: Cần tính đến nhu cầu đi lại của người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.Cần Thơ đang thua lỗ vì đa số người dân vẫn chưa có thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng do chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xe buýt TPHCM: Người dân nêu “yếu điểm” cần khắc phục để hút khách hơn

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phục vụ trên xe buýt công cộng đã chuyên nghiệp hơn, giúp người dân thuận lợi tiếp cận xe buýt. Thực tế ghi nhận, các điểm đón xe buýt hay cơ sở vật chất trên xe cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên xe buýt trong quá trình vận hành vẫn còn một số bất cập cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Khách liên tục bị quấy rối tình dục trên xe buýt, Sở GTVT TPHCM nói gì?

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, khó khăn trong khâu xử lý thực trạng quấy rối tình dục trên xe buýt là hầu hết hành khách còn e ngại, rụt rè trong tố giác.