Cần Thơ: Bổ sung vốn cho tuyến đường “nát như tương” Hoàng Quốc Việt

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ vừa được bổ sung tương đương khoảng hơn 220 tỉ đồng, trong đó có dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Dự kiến sau khi gia hạn hiệp định, trong tháng 7 sẽ có nhà thầu thi công gói thầu 1.10.

Ông Bùi Thái Thượng – Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, tuyến đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 2 gói thầu gồm: Gói thầu 1.13 từ nút giao gần cầu Cái Sơn đến đường Nguyễn Văn Cừ và gói thầu 1.10 từ Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Văn Linh.

Theo ông Thượng, khi triển khai gói thầu 1.13, thi công công trình sẽ ảnh hưởng khoảng 220 hộ dân. Tới thời điểm hiện nay, đã giao mặt bằng 160 hộ, trong quá trình thi công công trình cũng bị chậm. Do trước đây, khi triển khai thi công là vận động người dân hiến đất, sau đó là bồi hoàn.

"Việc thi công công trình còn "nham nhở", cử tri phản ánh rất nhiều lần, Ban quản lý dự án ODA cũng nhận thấy vấn đề và đã chấn chỉnh nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ" - ông Thượng nói.

 
Ông Bùi Thái Thượng – Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ (phải) cho biết, tại phiên họp vào ngày 3.6.2022. Ảnh: Th.N.

Ông Thượng cũng cho biết thêm, đối với gói thầu 1.10, có khoảng 185 hộ bị ảnh hưởng. Hiện đã kiểm đếm, chi trả được 31 hộ. Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cũng vừa được bổ sung tương đương khoảng hơn 220 tỉ đồng, trong đó có dự án này. Dự kiến, sau khi gia hạn hiệp định, trong tháng 7 sẽ có nhà thầu thi công tuyến đường này.

Như Lao Động đã thông tin về việc tuyến đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện xuống cấp nghiêm trọng, trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.

Trong ảnh là đoạn từ Quốc Lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, mặt đường có nhiều “ổ voi, ổ gà” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi lưu thông qua đây. Ảnh: Th.N
Trong ảnh là đoạn từ Quốc Lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, mặt đường có nhiều “ổ voi, ổ gà” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi lưu thông qua đây. Ảnh: Th.N

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu 1.13 việc thi công bị chậm tiến độ làm ảnh  hưởng đến việc đi lại của người dân, còn đối với gói thầu 1.10, nhiều đoạn mặt đường trên tuyến đường này có nhiều "ổ voi, ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham giao thông.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tuyến đường "đau khổ" ở Cần Thơ

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ - Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều) xuống cấp rất nghiệm trọng. Dự án công trình Hoàng Quốc Việt được chia làm 2 gói thầu đến hết ngày 30.6.2022 sẽ hết thời hạn thực hiện dự án. Trong khi đó, 1 trong 2 gói thầu đến nay mới làm thủ tục đấu thầu để thực hiện dự án.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" gần hết thời hạn thực hiện dự án

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" trước ngày hết hạn vốn

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án công trình đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 2 gói thầu, trong đó, gói thầu CT3-PW-1.13 mới chỉ được 30% tiến độ thi công, còn gói thầu CT3-PW-1.10 đang làm thủ tục đấu thầu.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cận cảnh tuyến đường "đau khổ" ở Cần Thơ

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ - Tuyến đường Hoàng Quốc Việt (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều) xuống cấp rất nghiệm trọng. Dự án công trình Hoàng Quốc Việt được chia làm 2 gói thầu đến hết ngày 30.6.2022 sẽ hết thời hạn thực hiện dự án. Trong khi đó, 1 trong 2 gói thầu đến nay mới làm thủ tục đấu thầu để thực hiện dự án.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" gần hết thời hạn thực hiện dự án

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.

Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" trước ngày hết hạn vốn

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án công trình đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 2 gói thầu, trong đó, gói thầu CT3-PW-1.13 mới chỉ được 30% tiến độ thi công, còn gói thầu CT3-PW-1.10 đang làm thủ tục đấu thầu.