Cần Thơ: Đường Hoàng Quốc Việt "nát như tương" gần hết thời hạn thực hiện dự án

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Đường Hoàng Quốc Việt nối từ Đường tỉnh 923 với Quốc lộ 91B (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi Hiệp định vay với nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ đến ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc.

Theo ghi nhận thực tế trên tuyến đường này, đoạn từ Quốc lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, mặt đường có nhiều "ổ voi, ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi điều khiển phương tiện tham giao thông qua đây. Đối với đoạn từ nút giao đường Tú Xương đến nút giao Đường tỉnh 923, tiến độ thi công chỉ được 30%.

Ông Huỳnh Trí Quệ (ngụ ở phường An Khánh, quận Ninh kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, con đường này đã xuống cấp rất nghiêm trọng trong thời gian, người dân ở đây rất mong chính quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm hoàn thành góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn.

 
Đoạn từ Quốc lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, mặt đường có nhiều "ổ voi, ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham giao thông. Ảnh: Th.N

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Đức - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) - cho biết, tuyến đường Hoàng Quốc Việt xuống cấp, người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Qua tiếp xúc cử tri, thành phố cũng thấy tuyến đường này cần phải nâng cấp. Tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn, trên cơ sở đó, UBND TP có xin đưa công trình này vào dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) trong giai đoạn 3.

"Tại thời điểm đó thì đưa công trình vào để mới có nguồn vốn ODA để xây dựng, dự kiến vốn đối ứng bồi thường cho người dân sẽ lấy nguồn vốn từ các hạng mục trong dự án 3 để đưa qua. Tuy nhiên, đến 2017, giá đất tăng đột biến, nguyên vật liệu các thứ cũng tăng lên nên các hạng mục dự án 3 không có dư nguồn vốn đối ứng để bồi thường cho người dân. Từ đó, lãnh đạo TP và lãnh đạo quận chỉ đạo vận động người dân cùng với Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Theo đó, người dân sẽ hiến đất, nhà nước sẽ bồi thường nhà, kiến trúc, cây trồng trên đất. Lúc đó, 2/3 trên tổng số khoảng 440 hộ đồng thuận để hiến đất. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại thì không có nguồn kinh phí để bồi thường cho nên vận động nhân dân hiến luôn nhưng người dân không đồng thuận, mà lúc đó cũng không có kinh phí để thực hiện nâng cấp mở rộng.

Qua những lần tiếp xúc cử tri phản ánh, cơ quan chức năng lên phương án bồi thường. Công trình tuyến đường Hoàng Quốc Việt chia làm 2 gói thầu gồm: CT3-PW-1.10 và CT3-PW-1.13. Do nguồn vốn đối ứng không có, nên ưu tiên thi công đoạn từ giao với đường Tú Xương đến Đường tỉnh 923 với chiều dài 1,1km. Tổng số hộ toàn tuyến này là khoảng 165 hộ bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện nay đã lên phương án bồi thường, tổ chức chi trả và người dân đã bàn giao mặt bằng. Kinh phí để thực hiện bồi thường gần 29 tỉ đồng trên cơ sở thành phố ứng từ nguồn khác chi trả cho người dân để triển khai thi công" - ông Đức nói.

Theo ông Đức, đối với 12 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong thời gian tới sẽ phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành để bàn giao đất sạch thi công công trình. Ngoài ra, trong gói thầu CT3-PW-.1.13, còn 400m từ đoạn Quán Bánh xèo 7 Tới đến Đường tỉnh 923 còn 70 hộ bị ảnh hưởng. Dự án đã lên phương án bồi thường, do thiếu nguồn kinh phí để chi trả và cấp nền tái định cư nên hiện phải đang chờ bổ sung nguồn vốn mới tiếp tục triển khai. Đối với gói thầu CT3-PW-1.10 triển khai thi công thì sẽ ảnh hưởng khoảng 180 hộ.

Ông Đức cũng thông tin thêm, hiện nay Ban quản lý dự án ODA TP đang làm thủ tục xin gia hạn dự án và phê duyệt lại dự án do tổng mức đầu tư dự án tăng.

Nhà thầu thi công kéo dài đã
Đoạn từ nút giao đường Tú xương đến nút giao đường tỉnh 923 thì tiến độ thi công chỉ được 30%. Người dân sinh sống ở đây rất mong mỏi tuyến đường này sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện và tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây.

Trao đổi với Báo Lao Động qua điện thoại, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay tiến độ thi công gói thầu CT3-PW-1.13 khoảng 30%. Ngoài ra, Ban cũng đang làm thủ tục xin gia hạn dự án đường Hoàng Quốc Việt đến tới tháng 6.2024.

"Hiện nay, nhà thầu đang thảm bêtông nhựa mặt đường. Đối với trụ điện cao thế, đơn vị cũng đang làm thủ tục để phối hợp di dời", ông Tâm thông tin.

Thành Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sắp có kết quả rà soát, xử lý 148 khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trao đổi với báo chí ngày 17.5, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP.Cần Thơ cho biết, trong nay mai, Sở này sẽ hoàn tất kết quả rà soát, xử lý 148 khu dân cư tự phát trên địa bàn.

Dự án kè sông Cần Thơ, tạm cư di dời người dân để triển khai thi công

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ.

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Sắp có kết quả rà soát, xử lý 148 khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trao đổi với báo chí ngày 17.5, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP.Cần Thơ cho biết, trong nay mai, Sở này sẽ hoàn tất kết quả rà soát, xử lý 148 khu dân cư tự phát trên địa bàn.

Dự án kè sông Cần Thơ, tạm cư di dời người dân để triển khai thi công

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ.

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.