Bạc Liêu: Đường về chùa Hưng Thiện sẽ hết khổ

NHẬT HỒ |

Sáng 20.4, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung cùng một số lãnh đạo sở, ngành khảo sát tuyến đường từ Cầu Xáng đền Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) để đầu tư mở rộng, chấm dứt cảnh chen lấn, ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại đây.

Theo đó, Bạc Liêu sẽ nâng cấp và mở rộng hương lộ 6 (Cầu Xáng, Thành phố Bạc Liêu) đến ấp Nước Mặn (Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) đồng thời lựa chọn vị trí làm bãi đỗ ôtô phục vụ du khách.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khảo sát vị trí đặc bãi đổ xe vào chùa Hưng Thiện (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khảo sát vị trí đặt bãi đỗ xe vào chùa Hưng Thiện. Ảnh: Nhật Hồ.
Như LĐO nhiều lần thông tin, đường về chùa Hưng Thiện hẹp, khách thập phương viếng chùa đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Mặc khác, một số bến đò tại cống Cả Vĩnh, cống Nước Mặn chưa đảm bảo an toàn khiến nhiều du khách phàn nàn. Du khách nơi khác đến muốn đến chùa Hưng Thiện phải qua nhiều tuyến trung chuyển rất khó khăn.
Hai bên đường vào chùa Hưng Thiện (ảnh Nhật Hồ)
Hai bên đường vào chùa Hưng Thiện. Ảnh: Nhật Hồ.
Trước tình trạng này, Bạc Liêu quyết định sẽ nâng cấp mở rộng đường, tạo sự thông thoáng cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là du khách đến Bạc Liêu. Tỉnh cũng xây dựng bãi giữ xe ôtô để thuận tiện khách đến viếng chùa.
Bến đò vào chùa Hưng Thiện được cho là kém hiệu quả, mất an toàn giao thông (ảnh Nhật Hồ)
Bến đò vào chùa Hưng Thiện được cho là kém hiệu quả, mất an toàn giao thông. Ảnh: Nhật Hồ.
Chùa Hưng Thiện thu hút khá đông khách thập phương, là địa điểm du lịch tâm linh mới của Bạc Liêu sau khu Phật Bà Nam Hải (Thành phố Bạc Liêu) và Nhà thờ Tắc Sậy (Thị xã Giá Rai).
 
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Bỏ 8.000 tỉ đồng thay thế đầu máy, toa xe là khó khả thi

Đỗ Hạnh |

Ngành đường sắt sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 8.000 tỉ đồng để thay thế 60 đầu máy, 500 toa xe hết niên hạn trong vòng 2 năm tới.