Xuân Canh Tý: Khai bút chữ gì để tài lộc, bình an?

HUYÊN NGUYỄN |

Khai bút là phong tục được người Việt thực hiện vào đầu xuân với ước muốn về một mùa xuân may mắn, thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới và sự nghiệp được hanh thông như diều gặp gió. Vì vậy, chọn chữ nào để khai bút đầu xuân luôn được nhiều người dày tâm suy nghĩ.

Mỗi năm, cứ vào dịp Tết đến xuân về, trong nhiều gia đình Việt Nam, mọi người lại cùng nhau tiến hành nghi thức khai bút. Tuy không phải bắt buộc nhưng nghi thức này thể hiện tinh thần hiếu học của dân tộc đã được duy trì từ hàng nghìn năm qua.

Thời điểm khai bút cũng tuỳ quan niệm của mỗi người, có nhiều người quan niệm nên khai bút ngay sau giao thừa, có người lại cho rằng chỉ cần chọn giờ đẹp, ngày đẹp hay thời điểm phù hợp với mình.

Tuy vậy, thời điểm thích hợp nhất để tiến hành khai bút đầu xuân là kể từ sau giao thừa cho đến ngày mùng 5 Tết Âm lịch.

Nhà viết thư pháp Xuân Tấn (phường 3, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cho biết sẽ chọn ngày 5-6 Tết để khai bút. "Ngày đó, tôi sẽ đi tặng chữ tại chùa. Mọi người thường xin chữ lộc, bình an, an nhiên..., riêng tôi sẽ chọn chữ bình an để  khai bút, mong một năm mới bình an với mình và tất cả mọi người".

Thư pháp
Viết chữ thư pháp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Ảnh: HN

Bình an cũng là chữ được ông đồ Nguyễn Đăng Hùng (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) chọn để mở đầu cho năm mới 2020. Theo ông Hùng, bình an gói gọn những điều tốt đẹp, bình an đem đến mọi sự: trong hạnh phúc cũng có bình an, trong cuộc sống có bình an, đi lại, công việc đều thuận lợi.

Còn theo ông đồ Phan Thanh Phong (Câu lạc bộ Thư pháp Nét xưa) dự định sẽ khai bút vào thời điểm giao thừa, trong thời khắc bắt đầu cho năm mới. Chữ được ông Phong chọn khai bút là chữ "tâm".

"Hiện nay đất nước mình đang cần những người có tâm huyết đặc biệt với công việc mình đang làm. Người ta thường nói “chữ tâm bằng ba chữ tài”. Có tài nhưng không có tâm thì công việc cũng sẽ không trơn tru và tốt nhất có thể như mình mong muốn", nhà viết thư pháp Phan Thanh Phong lý giải.

Nhiều người
Nhiều người đến xin chữ của thư pháp hoạ Viên Ngộ. Ảnh: HN

Với hơn 20 năm viết thư pháp, thư pháp hoạ Viên Ngộ sẽ chọn chữ liên quan tới chủ đề "Dáng xuân", mong sự vui vẻ với mùa xuân dù cho thế sự như thế nào. Ông Viên Ngộ cho biết sẽ chọn thời điểm 4h sáng mùng 1 để khai xuân bởi khoảng thời gian từ 3-5h sáng là lúc trí tuệ con người mở ra hết, không khí sạch nhất và con người minh mẫn nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An đạt 13 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020

QUANG ĐẠI |

Chiều 15.1, Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020. Theo đó, đoàn Nghệ An có 82/102 thí sinh đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Sinh viên ở lại Sài Gòn ăn tết, làm thêm kiếm tiền đóng học phí phụ bố mẹ

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, trong khi hàng ngàn sinh viên nô nức về quê ăn Tết thì số sinh viên khác ở lại TPHCM đón giao thừa xa quê. Các sinh viên dành những ngày nghỉ Tết làm thêm dành dụm tiền trang trải học phí cho học kỳ mới.

Hơn 500 học sinh giỏi tham dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng) đã có hơn 500 học sinh, cùng đông đúc nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức ở vùng đất Dương Kinh xưa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghệ An đạt 13 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020

QUANG ĐẠI |

Chiều 15.1, Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020. Theo đó, đoàn Nghệ An có 82/102 thí sinh đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Sinh viên ở lại Sài Gòn ăn tết, làm thêm kiếm tiền đóng học phí phụ bố mẹ

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, trong khi hàng ngàn sinh viên nô nức về quê ăn Tết thì số sinh viên khác ở lại TPHCM đón giao thừa xa quê. Các sinh viên dành những ngày nghỉ Tết làm thêm dành dụm tiền trang trải học phí cho học kỳ mới.

Hơn 500 học sinh giỏi tham dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng) đã có hơn 500 học sinh, cùng đông đúc nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức ở vùng đất Dương Kinh xưa.