Tôn vinh chữ ‘Học’ tại Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất

Đặng Chung |

Ngày 20.2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất - 2018 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa linh thiêng, khởi đầu một năm mới mang đậm dấu ấn truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, những nét bút đầu tiên của năm mới tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học trong năm mới. Gửi gắm trong những nét chữ đầu xuân còn là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý.

Cũng theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, năm 2017, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và phát triển mạnh, gặt hái được nhiều thành tích. Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu năm 2018, đoàn học sinh giỏi của Thủ đô dự thi quốc gia các bộ môn văn hoá lớp 12 đã tiếp tục dẫn dầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải với 132 giải, trong đó có 10 giải nhất…

Năm 2018, ngành GDĐT Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 (tăng thêm 80 trường). Đồng thời, ngành tiếp tục tập trung tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ GDĐT, thành phố, Sở GDĐT Hà Nội và huyện Thanh Trì đã khai bút để gửi đến toàn ngành giáo dục Hà Nội các thông điệp về sự học: “Học, học nữa, học mãi”, “Học để làm người”; “Học một biết mười”; “Học đi đôi với hành”; “Học ăn học nói, học gói, học mở” và “Học thầy không tày học bạn”.

 
Đại diện Bộ GDĐT, lãnh đạo TP.Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Trì viết các thông điệp về sự "học" trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đ.C 
 
 

Ngày sau lễ khai bút, rất đông người dân và học sinh đã xếp hàng vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An dâng hương và xin chữ, để cầu mong năm mới có nhiều sức khỏe và học hành đỗ đạt.

 

 
Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ tại lễ hội khai bút Xuân Mậu Tuất.  Ảnh: Đ.C
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.