Hơn 500 học sinh giỏi tham dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng) đã có hơn 500 học sinh, cùng đông đúc nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức ở vùng đất Dương Kinh xưa.

Sáng 10.2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Khu tưởng niệm các Vương triều nhà Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) diễn ra Lễ khai bút đầu Xuân 2019. Đây là hoạt động thường niên chào Xuân mới, thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự.

Lễ rước Bút thần từ Từ đường họ Mạc Cổ Trai ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.
Lễ rước Bút thần từ Từ đường họ Mạc Cổ Trai ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Đây là năm thứ 8 lễ khai bút đầu Xuân được tổ chức tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc. Lễ hội khai bút Xuân Kỷ Hợi 2019 còn nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch và đời sống xã hội,  tạo điểm nhấn về du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bút thần
Bút thần
Mực được rước ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.
Mực được rước ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Đặc biệt, tham dự buổi lễ còn có các thầy cô giáo và các em học sinh giỏi của các trường: Trường THPT chuyên Trần Phú, trường THPT Kiến An, trường THPT Trần Nguyên Hãn, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trường Tiểu học Dư Hàn, trường THCS Ngô Quyền, trường THCS An Đà cùng các trường THPT, THCS, tiểu học của huyện Kiến Thụy, các em học sinh có bài viết xuất sắc tại Lễ Khai bút xuân Mậu Tất 2018.

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy đánh trống khai mạc.
Lãnh đạo huyện Kiến Thụy đánh trống khai mạc.

Việc tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc còn mang ý nghĩa tri ân Đức Mạc Thái Tổ và các tiên đế vương triều nhà Mạc đã có công cao đức lớn trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước.

Trong 65 năm trị vì đất nước ở Thăng Long 1527 - 1592 nhà Mạc đã mở được 22 khoa thi hội, lấy đỗ 485 tiến sĩ, tuyển chọn 11 trạng nguyên trong đó có các nhà trí thức kiệt xuất như: Trạng Trình Nghuyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiến, Nguyện Quyện, Phùng Khắc Khoan...

Hơn 500 học sinh giỏi khai bút đầu xuân.
Hơn 500 học sinh giỏi khai bút đầu xuân.

Vương triều Mạc và là vùng đất có truyền thống học hành thời nào cũng có người đỗ đạt cao, giữ những trọng trách của quốc gia, của thành phố.

Thực hiện Lễ khai bút đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc là một nét đẹp văn hóa mà ý niệm tâm linh và thiêng liêng với mong muốn hướng tới một thế giới tinh thần rộng lớn bày tỏ nguyện vọng kẻ sỹ lập ngôn cao đẹp của người trí thức trước cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa ký khai bút chủ đề năm 2019 của thành phố.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ký khai bút chủ đề năm 2019 của thành phố.
Chủ đề năm 2019.
Chủ đề năm 2019.

Khi đưa những nét chữ đầu tiên của năm với ý nghĩa là khai bút để gặp những điều tốt lành đồng thời thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa đề cao sự học, có thể nói việc viết ra những điều mình tâm nguyện cho một năm mới có ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần khiến người viết như được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện những điều mà mình mong muốn.

Các học sinh giỏi vui mừng vì được tham gia lễ khai bút.
Các học sinh giỏi vui mừng vì được tham gia lễ khai bút.
Em Nguyễn Thảo Chi, học sinh lớp 9A11 trường THCS Ngô Quyền.
Em Nguyễn Thảo Chi, học sinh lớp 9A11 trường THCS Ngô Quyền.

Tổ chức lễ hội khai bút đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc chính là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chùng nhân dân.

Trong 10 phút, học sinh viết lên giấy bài thi của mình để chấm điểm.
Trong 10 phút, học sinh viết lên giấy bài thi của mình để chấm điểm.
Ông đồ cho chữ tại lễ khai bút.
Ông đồ cho chữ tại lễ khai bút.
Các em học sinh đứng chờ xin chữ.
Các em học sinh đứng chờ xin chữ.
Những bức tranh chữ được trưng bày tại buổi lễ.
Những bức tranh chữ được trưng bày tại buổi lễ.
 
Xe cứu hoả và xe cấp cứu được chuẩn bị để phục vụ buổi lễ.
Xe cứu hoả và xe cấp cứu được chuẩn bị để phục vụ buổi lễ.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người rước pháo gần 1 tấn khai xuân Kỷ Hợi

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 8.2), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, nặng gần 1 tấn với đường kính hơn 1m được rước quanh làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ninh Bình: Khai bút khuyến học xuân Mậu Tuất 2018

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.2, tại Đền thờ Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu (TP. Ninh Bình), Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khai bút khuyến học đầu Xuân mới Mậu Tuất 2018.

Tôn vinh chữ ‘Học’ tại Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất

Đặng Chung |

Ngày 20.2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất - 2018 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hàng nghìn người rước pháo gần 1 tấn khai xuân Kỷ Hợi

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 8.2), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, nặng gần 1 tấn với đường kính hơn 1m được rước quanh làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ninh Bình: Khai bút khuyến học xuân Mậu Tuất 2018

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.2, tại Đền thờ Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu (TP. Ninh Bình), Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khai bút khuyến học đầu Xuân mới Mậu Tuất 2018.

Tôn vinh chữ ‘Học’ tại Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất

Đặng Chung |

Ngày 20.2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất - 2018 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).