Nhiều đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đặng Chung |

Nhiều tỉnh, thành đã có phương án cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào học 2020-2021 theo hướng thi các môn tổ hợp để tránh tình trạng học tủ – học lệch.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Dự kiến, địa phương này sẽ gộp 2 kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên và không chuyên thành một.

Theo đó, các thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc thi 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn và bài thi tổ hợp. Riêng thí sinh đăng ký thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc làm thêm bài thi môn chuyên.

Về cấu trúc đề thi, môn Toán và môn Ngữ văn không thay đổi. Bài thi tổ hợp sẽ vẫn gồm kiến thức 3 môn: Tiếng Anh, môn Khoa học xã hội (chọn 1 trong các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và môn Khoa học tự nhiên (chọn 1 trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học). Như vậy học sinh Vĩnh Phúc sẽ phải làm 5 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tuy nhiên điểm mới của Bài thi tổ hợp năm nay là tăng thời gian thi từ 60 phút lên 90 phút. Số câu hỏi cũng tăng lên 60 câu trắc nghiệm thay vì 50 câu như năm 2019 (môn Khoa học xã hội 15 câu, môn Khoa học tự nhiên 15 câu, môn Tiếng Anh 30 câu (tăng thêm 10 câu).

Nội dung, kiến thức đề thi sẽ nằm trong toàn cấp trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9. Riêng đối với 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp, kiến thức chỉ thuộc lớp 9 trung học cơ sở. Dự kiện kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 6.2020.

Tuy nhiên đến hiện tại học sinh Vĩnh Phúc vẫn chưa biết 2 môn còn lại trong bài thi tổ hợp là môn nào. Do vậy, ngoài việc học chắc ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì học sinh vẫn cần nắm được kiến thức cơ bản của các môn còn lại (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân), tránh tình trạng học tủ – học lệch.

 
Những năm gần đây, thay vì thi 2 môn Toán, Ngữ văn, các địa phương đều tăng cường môn thi vào lớp 10 (thêm môn tiếng Anh và tổ hợp) để học sinh không học lệch. Tuy nhiên việc tăng môn thi lại tạo áp lực lên học sinh.

Tỉnh Nghệ An cũng vừa công bố phương án thi vào lớp 10 năm học tới. Thời gian thi sẽ diễn ra vào 6 và 7.6.2020 bằng 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tổ hợp.

Tuy nhiên, thay vì 3 môn thi trong bài thi tổ hợp như năm học 2019-2020, năm 2020-202, Nghệ An sẽ giảm chỉ còn 2 môn thi, gồm ngoại ngữ và 1 môn thành phần khác (trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An sẽ chọn và công bố môn thi còn lại vào tuần đầu tháng 4.2020. Môn Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút/môn. Bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu (33 câu cho môn ngoại ngữ, 17 câu cho môn còn lại), thời gian 90 phút.

Việc giảm môn thi trong kỳ thi lớp 10 đang được nhiều học sinh, phụ huynh hưởng ứng. Bởi tâm lý phụ huynh cho rằng giảm môn thi sẽ giúp học sinh giảm áp lực, căng thẳng trong quá trình ôn tập.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố lịch thi tuyển bổ sung học sinh vào trường chuyên

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15.1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại.

Tuyển sinh đại học 2020: Xuất hiện hàng loạt ngành mới

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh 2020 bắt đầu sôi động với việc các trường đại học lần lượt công bố đề án, phương thức tuyển sinh. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều ngành học mới, thì nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin dự báo sẽ tiếp tục có sức hút trong mùa tuyển sinh năm nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội công bố lịch thi tuyển bổ sung học sinh vào trường chuyên

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15.1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại.

Tuyển sinh đại học 2020: Xuất hiện hàng loạt ngành mới

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh 2020 bắt đầu sôi động với việc các trường đại học lần lượt công bố đề án, phương thức tuyển sinh. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều ngành học mới, thì nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin dự báo sẽ tiếp tục có sức hút trong mùa tuyển sinh năm nay.