Vụ đình chỉ học sinh công kích nhóm BTS: Kiểm điểm trách nhiệm nhà trường

Đình Trường |

Liên quan vụ việc một học sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội, theo thông tin cập nhật của phóng viên, phía Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể đưa ra hình thức kỷ luật không phù hợp.

Ngày 12.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Khắc Huy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình cho biết: "Hiện chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của nhà trường. Cá nhân nào để xảy ra sự cố và có trách nhiệm tới đâu sẽ xử lý tới đó.

Hình thức kỷ luật đối với em N.H.M.Q, theo chúng tôi khẳng định là hoàn toàn sai và quá phản cảm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp gấp với trường, yêu cầu phía THCS Ngô Quyền có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo".

Em N.H.M.Q trong buổi cảnh cáo trước toàn trường. Ảnh: cắt từ clip
Em N.H.M.Q trong buổi cảnh cáo trước toàn trường. Ảnh: cắt từ clip

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình cho biết, dựa trên kiểm điểm từ phía trường và chỉ đạo từ cấp trên, sẽ đưa ra hình thức xử lý cụ thể đối với vụ việc này.

Trước đó, vào chiều 5.11, nam sinh N.H.M.Q - học sinh lớp 8, Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) đã phải thực hiện xin lỗi trước toàn trường vì đã đăng tải các bài viết, chia sẻ hình ảnh mang tính nhục mạ người khác.

Được biết, em Q đã lập 1 fanpage để tẩy chay nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc và đăng tải nhiều bài viết có tính chất công kích, gây bức xúc.

Theo đó, em Q đã phải đọc kiểm điểm trước toàn trường, bị đình chỉ học từ ngày 6 đến 9.11. Trong 3 ngày này, nam sinh Q được đến trường nhưng không được vào lớp, phải lao động công ích và vẫn phải chép bài đầy đủ. Nam sinh cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Trường THCS Ngô Quyền bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm
Trường THCS Ngô Quyền bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng nhà trường đã thừa nhận chính ông cho quay clip em Q bị cảnh cáo trước toàn trường và đưa lên mạng xã hội.

Ngày 11.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh có báo cáo về vụ việc này.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ học sinh vì công kích nhóm BTS: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Đình Trường |

Ngày 11.11, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, phía Bộ vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh báo cáo quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 sau khi em này công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội.

Vụ đình chỉ học sinh công kích BTS: Làm gấp vì sức ép của cộng đồng fan BTS

Đình Trường |

"Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Nhưng việc chúng tôi cố gắng bảo vệ một học sinh đang trong trạng thái hoảng sợ lại bị nhìn nhận như sự phản giáo dục... " - thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc nói.

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình chỉ học sinh vì công kích nhóm BTS: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Đình Trường |

Ngày 11.11, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, phía Bộ vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh báo cáo quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 sau khi em này công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội.

Vụ đình chỉ học sinh công kích BTS: Làm gấp vì sức ép của cộng đồng fan BTS

Đình Trường |

"Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Nhưng việc chúng tôi cố gắng bảo vệ một học sinh đang trong trạng thái hoảng sợ lại bị nhìn nhận như sự phản giáo dục... " - thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc nói.

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này.