Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Trí Minh |

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền đã cho biết quan điểm xung quanh việc thi hành kỷ luật đối với một nam sinh của trường vì đã có ngôn từ không phù hợp trên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 5.11, nam sinh N.H.M.Q - học sinh lớp 8, Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đã phải thực hiện xin lỗi trước toàn trường vì đã đăng tải các bài viết, chia sẻ hình ảnh mang tính nhục mạ người khác.

Được biết, em Q đã lập 1 fanpage để tẩy chay nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc và đăng tải nhiều bài viết có tính chất công kích, gây bức xúc.

Theo đó, em Q đã phải đọc kiểm điểm trước toàn trường, bị đình chỉ học từ ngày 6 đến 9.11. Trong 3 ngày này, nam sinh Q được đến trường nhưng không được vào lớp, phải lao động công ích và vẫn phải chép bài đầy đủ. Nam sinh cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền xác nhận có sự việc trên xảy ra. Tuy nhiên, ông Thụ cũng nói rõ hơn về quyết định kỷ luật của nhà trường.

"Nhà trường có xử phạt học sinh, cảnh cáo học sinh đó vì sử dụng ngôn từ thô tục, hình ảnh thô tục, nhục mạ người khác" - ông Thụ cho biết.

Khi phóng viên hỏi những mức kỷ luật trên đã đúng theo quy định hay chưa, ông Thụ cho biết vấn đề đó thuộc về nhà trường và ông từ chối trả lời.

Trong cuộc trao đổi với PV, ông Thụ cho biết đã bị làm phiền cả ngày nay do nhiều trang mạng phỏng vấn, thậm chí bẻ lái câu chuyện theo nhiều hướng. Tuy nhiên, ông Thụ không cho biết thêm nội dung cụ thể.

Trên trang cá nhân được cho là của em N.H.M.Q, mới đây cũng xuất hiện bài viết xin lỗi về câu chuyện trên. "Do bị một số bạn bè xấu dụ dỗ nên em đã gây ra chuyện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người, đến ban giám hiệu nhà trường cùng thầy chủ nhiệm và gia đình. Em đã dùng những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm nhóm nhạc BTS. Em xin nhận lỗi" - trang cá nhân này viết.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi Sơn La: 45 phụ huynh thí sinh được nâng điểm bị kỷ luật đảng

Cường Ngô |

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi. Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc một đảng viên...

Cô giáo nhắn tin gợi ý thu tiền và đe doạ học sinh qua facebook bị kỷ luật

Thanh Mai |

Xác nhận cô Mai Thị Truyền – giáo viên chủ nhiệm lớp 12CB1 có thu tiền học sinh và cha mẹ học sinh trái quy định, Hội đồng kỷ luật viên chức Trường THPT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Hiệu trưởng vẫn “thoát hiểm” ngoạn mục dù có nhiều sai phạm và bị kỷ luật?

QUANG ĐẠI |

Có nhiều sai phạm trong quản lý nhưng ông Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chỉ bị kỉ luật “khiển trách” và sau đó vẫn tiếp tục được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gian lận thi Sơn La: 45 phụ huynh thí sinh được nâng điểm bị kỷ luật đảng

Cường Ngô |

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi. Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc một đảng viên...

Cô giáo nhắn tin gợi ý thu tiền và đe doạ học sinh qua facebook bị kỷ luật

Thanh Mai |

Xác nhận cô Mai Thị Truyền – giáo viên chủ nhiệm lớp 12CB1 có thu tiền học sinh và cha mẹ học sinh trái quy định, Hội đồng kỷ luật viên chức Trường THPT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Hiệu trưởng vẫn “thoát hiểm” ngoạn mục dù có nhiều sai phạm và bị kỷ luật?

QUANG ĐẠI |

Có nhiều sai phạm trong quản lý nhưng ông Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chỉ bị kỉ luật “khiển trách” và sau đó vẫn tiếp tục được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.