Vụ đình chỉ học sinh công kích BTS: Làm gấp vì sức ép của cộng đồng fan BTS

Đình Trường |

"Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Nhưng việc chúng tôi cố gắng bảo vệ một học sinh đang trong trạng thái hoảng sợ lại bị nhìn nhận như sự phản giáo dục... " - thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc nói.

Ngày 7.11, thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động xung quanh quyết định đình chỉ học tập em N.H.M.Q  - học sinh lớp 8 vì công kích nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc trên mạng xã hội. Quyết định này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Thầy có thể cho biết về nguyên nhân mà nhà trường đưa ra các hình thức kỷ luật đối với em N.H.M.Q?

- Thầy Nguyễn Ngọc Thụ: Sự việc bắt đầu từ tối thứ bảy tuần trước, khi tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của những người tự xưng là fan của nhóm BTS. Họ gửi kèm hàng loạt hình ảnh chế rất thô tục về nhóm nhạc này và cho rằng, chính em N.H.M.Q đã làm ra chúng và đưa lên mạng.

Liên tục trong 2 ngày cuối tuần qua, tôi phải trả lời tin nhắn của nhóm người này. Đồng thời, tôi đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh của em Q để xác minh thông tin.

Sau đó, em Q có tường trình vào những tháng hè năm 2018, em có tham dự một group "anti BTS" có hơn 40.000 người. Em đã hùa theo những người trong đó và lập hẳn một fanpage để chửi bới nhóm BTS.

Và dù sự việc không xảy ra trong trường nhưng chúng tôi thấy vẫn phải có trách nhiệm quản lý em trên phương diện đạo đức. Em Q đã đi chửi mắng, nhục mạ người khác trên mạng xã hội. Chính vì vậy, các hình thức kỷ luật đã được đưa ra.

Thầy Nguyễn Ngọc Thụ và em N.H.M.Q trong buổi cảnh cáo trước toàn trước. Ảnh: cắt từ clip
Thầy Nguyễn Ngọc Thụ và em N.H.M.Q trong buổi cảnh cáo trước toàn trường. Ảnh: cắt từ clip

Như vậy là do phản ứng của một nhóm fan BTS nên đã dẫn tới việc nhà trường kỷ luật em Q?

- Những fan BTS đã nhắn tin cho tôi và cả gia đình em N.H.M.Q. Những tin nhắn ấy kèm theo những lời đe doạ, đòi phải xử lý em Q. Điều này làm cho gia đình em hoảng sợ.

Chưa hết, một trang facebook có tên “Trường THCS Ngô Quyền” do các cựu học sinh của trường quản lý cũng bị nhóm fan BTS liên tục “tấn công”. Họ yêu cầu em Q phải có hành động xin lỗi.

Thế nên, khi cảnh cáo em Q trước toàn trường, tôi đã đề nghị một thầy giáo khác quay lại clip để đưa lên mạng. Mục đích làm sao để trấn an được cộng đồng fan BTS. Để cho em Q và gia đình không xảy ra những nguy cơ nào khác.

Trường THCS Ngô Quyền
Quyết định kỷ luật học sinh đang gây tranh cãi ở Trường THCS Ngô Quyền.

Theo quan điểm của thầy, hàng loạt hình thức như: Cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học, hạ hạnh kiểm,…được áp dụng trong trường hợp này có phải quá gay gắt hay không?

- Những hình thức kỷ luật được đưa ra đều nằm trong thông tư 58 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ban đầu, lẽ ra chúng tôi chỉ cảnh cáo em trước lớp nhưng sự việc này nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ, bởi em đã động chạm đến một cộng đồng mạng. Hình thức cảnh cáo toàn trường mặc dù nghiêm khắc nhưng buộc phải làm, bởi đó còn là lời nhắc nhở với các học sinh khác.

Còn việc đình chỉ học tập để cho em hiểu rằng, đi học là một sự phấn đấu chứ không phải thích thì vào, không thích thì ra. Các bạn thừa biết lớp 8 là độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện mình. Và nếu không biết cách kìm cương lại, các em sẽ làm những việc còn tệ hại hơn.

Dư luận đặt ra nhiều lo ngại việc kỷ luật này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý em N.H.M.Q. Phải chăng những hình thức kỷ luật đó là hơi vội vàng?  

- Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên. Thật ra tôi nghĩ nó đúng thời điểm thôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cộng đồng mạng lại rất là vui vẻ share những clip đó ra và bình phẩm nó theo một cái giọng ác ý.

Chúng tôi quay lại clip ấy chỉ để trả lời cho fan BTS rằng chúng tôi đã xử lý rồi, mong các bạn ấy bỏ qua để em Q yên ổn việc học tập. Nhưng có một số người không tỉnh táo khi nhìn nhận mà cho rằng, việc chúng tôi bảo vệ một học sinh đang ở trong trạng thái hoảng sợ lại trở thành một sự phản giáo dục.

Chúng tôi không làm gì mà còn bị khủng bố bởi dư luận như thế, vậy ai sẽ là người bảo vệ chúng tôi?

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Nhóm nhạc BTS Hàn Quốc lập kỉ lục cát xê quảng cáo

L.C |

Chương trình "Rumor Has It" đã tiết lộ mức cát xê quảng cáo của nhóm nhạc BTS lên tới 3-5 tỉ won (xấp xỉ 3-5 triệu USD). 

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này. 

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Trí Minh |

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền đã cho biết quan điểm xung quanh việc thi hành kỷ luật đối với một nam sinh của trường vì đã có ngôn từ không phù hợp trên mạng xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhóm nhạc BTS Hàn Quốc lập kỉ lục cát xê quảng cáo

L.C |

Chương trình "Rumor Has It" đã tiết lộ mức cát xê quảng cáo của nhóm nhạc BTS lên tới 3-5 tỉ won (xấp xỉ 3-5 triệu USD). 

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm BTS: Không thành lập hội đồng kỷ luật

Đình Trường |

Sáng 7.11, vụ việc một nam sinh lớp 8 bị đình chỉ vì công kích nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, phía Phòng giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền làm báo cáo về vụ việc này. 

Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Trí Minh |

Chiều tối 6.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền đã cho biết quan điểm xung quanh việc thi hành kỷ luật đối với một nam sinh của trường vì đã có ngôn từ không phù hợp trên mạng xã hội.