Bộ GDĐT nói gì về đề xuất cải cách tiếng Việt gây sốc?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học. Tuy nhiên, Bộ không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Trước những phản ứng của dư luận về đề xuất cải cách bảng chữ cái tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, Bộ GDĐT cho biết, Bộ trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học.

“Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế, cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ. Bộ GDĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay”, đại diện Bộ GDĐT khẳng định.

Trước đó, tại Hội thảo “Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và Phát triển” (do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức) từ tháng 9.2017, PGS.TS Bùi Hiền đã có bài viết đề xuất về cải tiến chữ viết.

Đề xuất này đã gây ra những tranh luận gay gắt. Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Bùi Hiền khẳng định, ông nghiên cứu, tìm cách cải tiến chữ viết một cách nghiêm túc. Dù có bị dư luận chỉ trích hay “ném đá”, ông vẫn không từ bỏ đề tài tâm huyết của mình.

PSG.TS. Phạm Văn Tình (Tổng thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) cho hay, chúng ta không nên vì thấy lạ mà vội vã phản bác. Chúng ta hãy khoan tới tính đúng sai của vấn đề mà nên trân trọng thái độ lao động nghiêm túc đó.

"Ý tưởng cải tiến chữ tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền mới chỉ dừng lại là ý kiến của một nhà ngữ học, trình bày về một ý tưởng đã từng có. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải quan điểm của giới ngôn ngữ học, càng không phải quan điểm từ phía Nhà nước đem áp dụng cho tiếng Việt hiện nay bởi không dễ dàng thay đổi chữ viết tiếng Việt" - PGS.TS Phạm Văn Tình nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Chúng ta đang tranh cãi quá đà

Đào Bích |

“Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền chỉ mới dừng lại ở ý tưởng của một nhà khoa học chứ không phải dự án hay chủ trương cần phải lấy ý kiến”- ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, cho hay.

Dự án cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền: khó đồng tình, không khả thi

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về ngôn ngữ, văn hóa, các nhà văn, nhà giáo… lên tiếng về “dự án” cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền và cơ bản thống nhất ở quan điểm không đồng tình, phủ nhận khả năng đi vào thực tế của nó.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Chúng ta đang tranh cãi quá đà

Đào Bích |

“Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền chỉ mới dừng lại ở ý tưởng của một nhà khoa học chứ không phải dự án hay chủ trương cần phải lấy ý kiến”- ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, cho hay.

Dự án cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền: khó đồng tình, không khả thi

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về ngôn ngữ, văn hóa, các nhà văn, nhà giáo… lên tiếng về “dự án” cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền và cơ bản thống nhất ở quan điểm không đồng tình, phủ nhận khả năng đi vào thực tế của nó.