Như Báo Lao Động đã đưa tin, trước thềm khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường Tiểu học & THCS Quy Mông bất an khi chứng kiến dãy nhà cấp 4 dành cho học sinh lớp 2 ngồi học bị nứt toác trần nhà.
Họ lo lắng những vết nứt trên tường này có thể gây nguy hiểm cho con em đang học tập tại trường. Khi trời mưa kéo dài, các bức tường ngấm nước có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh, xã Quy Mông đã tiến hành lập biên bản, báo cáo lên huyện Trấn Yên. Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu khiến các vết nứt xuất hiện trên tường và trần của các phòng học có thể do cơ sở giáo dục này đã xây dựng và sử dụng 19 năm.
Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 12.9, ông Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết: “Trước mắt, hiện tượng nứt toác trên trần và tường nhà tại trường tiểu học đã được khắc phục. Địa phương cũng đang xin cấp trên đầu tư, xây mới một số điểm trường xuống cấp”.
Chị Huyền, phụ huynh có con đang học tại lớp 2B trường Tiểu học & THCS Quy Mông chia sẻ, sau khi đưa con đến trường và kiểm tra lớp học đã được sửa chữa, chị rất an tâm, không còn ý định cho con ở nhà nữa.
Tháng 3.2021, Báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh về nghi vấn thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông bị cắt xén, không đảm bảo vệ sinh.
Ngoài ra, Hiệu trưởng trường TH&THCS Quy Mông còn yêu cầu phụ huynh đóng các khoản thu vô lí như: Ghế ngồi, túi hồ sơ, vật tư trang thiết bị các bếp ăn nội trú, chi phí lắp đặt camera, sổ liên lạc điện tử... Điều đáng nói, các khoản thu đều không họp bàn, thống nhất với đại diện Hội Phụ huynh.
Vào cuộc kiểm tra, UBND huyện Trấn Yên đã điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thùy Dương và điều động người khác thay thế.