Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Lễ khai giảng tại trường vùng cao Yên Bái

Bảo Nguyên |

Ngày 4.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT THCS Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó ban tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Là ngôi trường đặc thù, trường PTDTNT THCS huyện Văn Yên hiện có 278 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 11 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và 2 xã Hồng Ca, Lương Thịnh của huyện Trấn Yên.

Bằng sự nỗ lực của thầy và trò, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đã tăng dần, nhiều năm liền trường không có học sinh bỏ học. Không chỉ học kiến thức, các em còn được phát triển năng khiếu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục kỹ năng sống biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Các em học sinh của nhà trường với những trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày khai giảng năm học mới.
Các em học sinh của nhà trường với những trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mạnh Cường
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà cho học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Văn Yên. Ảnh: Mạnh Cường
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Mạnh Cường

Tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chia vui với những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo cần phát huy thành tích tốt hơn nữa trong năm học tới. Các học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện để thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Văn Yên là vùng khó khăn, nhiều gia đình đã phải nỗ lực, cố gắng để cho con em được đến trường. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cần có chính sách hỗ trợ tối đa để các em luôn có cơm ăn no, có quần áo mặc, có sách vở, không để các em thiếu thốn.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất thời tiết ngày lễ khai giảng 5.9 trên cả nước

AN AN |

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày lễ khai giảng 5.9 ở Bắc Bộ và Trung Bộ là nắng ráo. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông gián đoạn.

Lễ khai giảng nên được tổ chức thế nào?

Nguyễn Văn Lực - THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) |

Còn hơn một tuần nữa, tiếng trống trường sẽ vang lên bắt đầu cho một năm học mới, năm học 2023-2024. Dấu ấn sâu đậm nhất trong đời học sinh là bắt đầu từ lễ khai giảng.

Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối ngày 14.8, mưa lũ trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 392 tỉ đồng.

Tin 20h: Tập đoàn Sen Tài Thu tiếp tục bị tố sau thông cáo trả lời mới

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.9.2023 - Đổ lỗi cho "sự non trẻ" và hứa chung chung, Tập đoàn Sen Tài Thu bị tố vô trách nhiệm; Thầy hiệu trưởng nói về nguyên nhân vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương; Hiện trạng dự án gần 2.000 tỉ đồng phục vụ sinh viên sắp thành nhà ở xã hội;...

Phó Chủ tịch nước xúc động trước nỗ lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 5.9, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước đã tới thăm, động viên cô giáo không tay Lê Thị Thắm - tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó vươn lên.

Jack "việt vị" và hậu quả khôn lường khi tư lợi từ hình ảnh của Messi

Bình An |

Sau khi doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường tố cáo Jack nói dối, phía ê-kíp của nam ca sĩ vẫn tiếp tục từ chối trả lời Lao Động về vụ việc.

Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa quân và dân như cá với nước

ÁI VÂN |

Ngày 5.9, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc tại Binh đoàn 15 - đơn vị có gần 40 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Khu Kinh tế Quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Nam Quảng Bình, theo TTXVN.

Muôn kiểu trả lại tiền hoa hồng khi mua kit test của Việt Á

Việt Dũng |

Khi đại án Việt Á được điều tra, hàng loạt người nhận tiền hoa hồng, nhận "lại quả" từ công ty này, qua nhiều hình thức khác nhau đã đem trả tiền hưởng lợi bất chính.

Dự báo mới nhất thời tiết ngày lễ khai giảng 5.9 trên cả nước

AN AN |

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày lễ khai giảng 5.9 ở Bắc Bộ và Trung Bộ là nắng ráo. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông gián đoạn.

Lễ khai giảng nên được tổ chức thế nào?

Nguyễn Văn Lực - THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) |

Còn hơn một tuần nữa, tiếng trống trường sẽ vang lên bắt đầu cho một năm học mới, năm học 2023-2024. Dấu ấn sâu đậm nhất trong đời học sinh là bắt đầu từ lễ khai giảng.

Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối ngày 14.8, mưa lũ trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 392 tỉ đồng.