Cấm đặt lệnh chứng khoán bằng robot, đi ngược xu hướng, rất khó nâng hạng

Đức Mạnh - Bảo Chương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây yêu cầu các đơn vị rà soát và dừng ngay việc sử dụng robot đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn.

Nguyên nhân làm gia tăng đột biến lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở Giao dịch Chứng khoán trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây quá tải. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh thay vì cấm, điều quan trọng là UBCKNN phải đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX đi vào hoạt động. Không thể để một dự án công nghệ 600 tỉ đồng “đắp chiếu” khi đã 11 năm hứa hẹn mà chưa thực hiện.

UBCK cấm vì lo quá tải hệ thống

Anh Phạm Thanh Doanh (Admin Diễn đàn Chứng khoán Pro) lấy ví dụ khối tự doanh công ty X đặt lệnh bán các mã cổ phiếu cơ sở hàng loạt với khoảng cách cách lệnh chưa đầy 1 giây. Điều này sẽ tạo ra xu hướng giảm điểm liên tục với một mã cổ phiếu nhất định trong một khoảng thời gian, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư cá nhân. Việc làm này thường mang tính phục vụ cho "lướt sóng" chứng khoán phái sinh. Đặc biệt ở những phút cuối phiên, các lệnh đặt mua tự động mua lại với giá rẻ...

Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, ở đây là sử dụng robot đặt lệnh đã không còn quá xa lạ trên thị trường tài chính thế giới. Thậm chí ở nhiều nơi còn coi đây là kỹ thuật cũ và đang tiến lên những tính năng mới hơn như ibroker (môi giới ảo), copy trading (sao chép giao dịch) mà một số công ty chứng khoán Việt Nam như TCBS, MBS, Mirae Asset... cũng đang áp dụng. Bởi chuyển đổi số là xu hướng chung của tất cả mọi ngành nghề chứ không riêng chứng khoán.

"Việc cho robot đặt lệnh là chuẩn thế giới, góp phần tạo thanh khoản chứ không nên nghĩ theo hướng làm nghẽn mạch, chèn lệnh. Hành động cấm này không mang lại tính phát triển cho thị trường chung. Bởi thực tế không có robot, thị trường vẫn nghẽn lệnh. Lý do mà Uỷ ban Chứng khoán đưa ra để cấm cần có số liệu rõ ràng hơn về việc lệnh từ robot chiếm bao nhiêu tỉ trọng toàn thị trường, dồn lệch gây tắc nghẽn lúc nào…" - chuyên gia chứng khoán Trần Việt Hưng chia sẻ với Lao Động.

Theo ông Hưng, đặt lệnh bằng robot chỉ là một loại lệnh đơn giản. Hành động cấm lần này giống như trước đây UBCKNN không cho giao dịch cổ phiếu lô lẻ.

Đặt lệnh theo robot là xu hướng không thể đi ngược lại.Ảnh: Đức Mạnh
Đặt lệnh theo robot là xu hướng không thể đi ngược lại.Ảnh: Đức Mạnh

Không thể đi ngược lại xu hướng chung

Là một đơn vị đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong giao dịch chứng khoán, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của FIDT - nhấn mạnh đặt lệnh theo robot là xu hướng không thể đi ngược lại.

Tại thị trường chứng khoán lớn như Mỹ, hơn 50% giao dịch được thực hiện bằng robot. Nhiều hình thức có thể kể ra như đi lệnh tự động ở các quỹ đầu tư, một số công ty chứng khoán áp dụng lệnh copy trade (thuật toán cho phép nhà đầu tư tiến hành sao chép lại giao dịch của nhân viên môi giới)...

"Nhìn dài hạn, đặt lệnh theo robot là xu hướng không thể đi ngược lại. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể gặp một số vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ. Tuy nhiên UBCKNN chỉ áp dụng việc cấm này trong một giai đoạn đến khi hệ thống KRX giúp truyền tải tốt hơn. Bởi điều này sẽ làm hạn chế hoạt động của một số công ty chứng khoán đang phát triển công nghệ hay một số quỹ đang dùng robot cũng phải tạm ngưng lại" - ông nói.

Đồng quan điểm, ông Bùi Nguyên Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tại Chứng khoán BSC - dẫn chứng tại thị trường chứng khoán Mỹ khi giảm sâu, lệnh tự động bán sẽ lập tức được robot đặt. Tuy nhiên họ vẫn không cấm robot mà thay vào đó sẽ có cơ chế ngắt mạch thị trường (tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch trên thị trường).

"Chúng ta không nên cấm vì đây là xu hướng phát triển tất yếu trên thế giới. Việt Nam muốn nâng hạng thị trường chứng khoán thì phải theo thông lệ và quy định chung của thế giới để bảo vệ nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Còn bây giờ cấm như vậy sẽ rất khó để tính tới nâng hạng" - ông nói.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DGCapital - cho hay, ở thị trường chứng khoán Việt Nam, tỉ lệ giao dịch bằng robot đang phát triển nhanh khi nhiều tổ chức đang đổ tiền đầu tư mở rộng. Việc cấm dùng robot đặt lệnh sẽ tác động đến thanh khoản của thị trường chứng khoán, nhưng đảm bảo được tính ổn định của hệ thống giao dịch, hạn chế nguy cơ đổ vỡ dây chuyền. Nhà đầu tư đang rất mong chờ hệ thống KRX vào gỡ khó.

Nhiều chuyên gia cho rằng, điều quan trọng và cần làm nhất là UBCKNN phải nhanh chóng đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX đi vào hoạt động. Không thể để một dự án công nghệ 600 tỉ đồng "đắp chiếu" khi đã 11 năm hứa hẹn mà chưa thực hiện. UBCKNN cần đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng để đưa vào sử dụng nhiều sản phẩm giao dịch mới cho thị trường, từ đó mới có thể thúc đẩy nhanh việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thu hút thêm các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý và vận hành các giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam, được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) ký kết với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào năm 2012. Giao dịch này nhằm nâng cấp hệ thống công nghệ, cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Đức Mạnh - Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM liên tục bị giả mạo với mục đích xấu

Đức Mạnh |

Thời gian qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục nhận được thông tin về việc logo, nội dung tại trang điện tử chính thức và hình ảnh lãnh đạo của HOSE được sử dụng với mục đích lôi kéo nhà đầu tư.

Giao dịch chứng khoán không cấp phép: Tiềm ẩn rủi ro thua lỗ hàng tỉ đồng

Thái Mạnh |

Việc thực hiện giao dịch chứng khoán trên các app hoặc các website trung gian không được cấp phép sẽ khiến nhà đầu tư có thể gặp rủi ro mà không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Học sinh hào hứng trong lần đầu khám phá Sở giao dịch chứng khoán

Đức Mạnh |

Giáo dục tài chính, đặc biệt là chứng khoán vẫn còn khá xa lạ với học sinh tại Việt Nam. Vì thế những chuyến đi thực tế tại môi trường này là cơ hội để các em mở rộng kiến thức và vững vàng trên con đường lập kế hoạch tài chính của mình.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Chính thức thông xe cây cầu hơn 340 tỉ đồng ở Cần Giờ

Anh Tú |

Sáng 15.9, công trình Cầu Vàm Sát 2 nối xã Lý Nhơn với trung tâm Cần Giờ, vốn đầu tư 343 tỉ đồng đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP - chủ đầu tư) chính thức cho thông xe sau 7 năm triển khai.

20 chiếc điện thoại của nạn nhân vụ cháy chung cư mini đổ chuông... không ai dám nghe

huyền chi - bình an |

"Một khoảnh khắc khiến tôi bị ám ảnh, không thể quên được là hình ảnh hơn 20 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini để cùng trên một mặt bàn. Trong khi chúng tôi tiếp tục công tác cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục nhưng không ai dám nghe..."

Tăng vọt từng phút, biển số siêu đẹp Hà Nội kết phiên giá hơn 14 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Sau 60 phút đấu giá, biển số ngũ quý 30K- 555.55 được trả 14,12 tỉ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM liên tục bị giả mạo với mục đích xấu

Đức Mạnh |

Thời gian qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục nhận được thông tin về việc logo, nội dung tại trang điện tử chính thức và hình ảnh lãnh đạo của HOSE được sử dụng với mục đích lôi kéo nhà đầu tư.

Giao dịch chứng khoán không cấp phép: Tiềm ẩn rủi ro thua lỗ hàng tỉ đồng

Thái Mạnh |

Việc thực hiện giao dịch chứng khoán trên các app hoặc các website trung gian không được cấp phép sẽ khiến nhà đầu tư có thể gặp rủi ro mà không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Học sinh hào hứng trong lần đầu khám phá Sở giao dịch chứng khoán

Đức Mạnh |

Giáo dục tài chính, đặc biệt là chứng khoán vẫn còn khá xa lạ với học sinh tại Việt Nam. Vì thế những chuyến đi thực tế tại môi trường này là cơ hội để các em mở rộng kiến thức và vững vàng trên con đường lập kế hoạch tài chính của mình.