Trường tiểu học vùng cao nứt toác trước ngày khai giảng

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Chứng kiến phòng học nứt toác trần nhà, nhiều phụ huynh bất an, không dám cho con đến lớp dù ngày khai giảng đang cận kề.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) bất an khi chứng kiến dãy nhà cấp 4 dành cho học sinh lớp 2 ngồi học bị nứt toác trần nhà. Họ lo lắng với việc trời mưa kéo dài, trần tường ngấm nước cùng với các vết nứt có thể sập xuống trong giờ học.

“Tôi chấp nhận cho con nghỉ học chứ không dám đánh cược để cháu ngồi học trong lớp thế này. Thực sự rất nguy hiểm, không biết đổ úp cả mái xuống lúc nào” - chị L. có con đang học lớp 2, trường tiểu học xã Quy Mông nói.

Trường tiểu học bất ngờ nứt toác, nhiều phụ huynh bất an không dám cho con đến lớp. Ảnh: NDCC
Trường tiểu học bất ngờ nứt toác, nhiều phụ huynh bất an không dám cho con đến lớp. Ảnh: NDCC

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết: “Vài ngày trước, UBND xã và trường tiểu học đã kiểm tra cơ sở vật chất và phát hiện phòng học hai gian của nhà cấp 4 dành cho học sinh lớp 2 bị xuống cấp, có nhiều điểm nứt. Sau đó, xã đã lập biên bản, báo cáo lên huyện Trấn Yên".

Theo ông Chung, nguyên nhân có thể do dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học của trường tiểu học xã Quy Mông đã xây dựng từ 19 năm trước nên bị đến giờ bị như vậy. Rất may thời điểm này, các cháu chưa đi học nên không xảy ra sự cố nào".

“Ngày hôm nay (29.8), lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban chuyên môn sẽ về địa phương đánh giá mức độ để có biện pháp nâng cấp, sửa chữa. Chúng tôi rất mong trường tiểu học sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất để hơn 300 học sinh an tâm đến trường khai giảng vào ngày 5.9 tới đây” - Chủ tịch UBND xã Quy Mông chia sẻ.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh vùng cao thiếu hơn 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tỷ lệ đạt chỉ hơn 75%.

Nỗi khổ trong những căn nhà nứt toác bên dự án cải tạo kênh nghìn tỉ

NHƯ QUỲNH - HỮU CHÁNH |

Hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công cải tạo kênh Lò Gốm, đoạn gần bến Phú Định khiến nhà bị nứt, đứt gãy tường, sụt lún nền.

Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối ngày 14.8, mưa lũ trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 392 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn sẽ chính thức thông xe kể từ 00h ngày 2.9

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn (qua địa phận tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bắt đầu từ lúc 00h ngày 2.9 sắp tới.

EU chưa dỡ trừng phạt với trùm Wagner

Ngọc Vân |

EU được cho là vẫn đang chờ "xác nhận đáng tin cậy" rằng ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Ronaldo đưa Al-Nassr vào Top 6 Saudi Pro League

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League 2023-2024.

Kịch bản đường đi của bão Saola trên Biển Đông

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão Saola có khả năng đi vào vùng ven biển Quảng Ðông, Trung Quốc. Tiếp đó, bão đổi hướng di chuyển dọc theo ven biển đi qua khu vực Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc.

Nhìn về điện ảnh Việt từ siêu phẩm “Oppenheimer”

Anh Tuấn |

Phim Oppenheimer khai thác đề tài cuộc đời nhà khoa học J. Robert Oppenheimer - “cha đẻ của bom nguyên tử”. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan đến nay có doanh thu đạt trên 777 triệu USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tỉnh vùng cao thiếu hơn 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tỷ lệ đạt chỉ hơn 75%.

Nỗi khổ trong những căn nhà nứt toác bên dự án cải tạo kênh nghìn tỉ

NHƯ QUỲNH - HỮU CHÁNH |

Hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công cải tạo kênh Lò Gốm, đoạn gần bến Phú Định khiến nhà bị nứt, đứt gãy tường, sụt lún nền.

Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối ngày 14.8, mưa lũ trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 392 tỉ đồng.