Nhà trường lên tiếng việc thu tiền 15.000 đồng/giờ để học sinh nghỉ trưa

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong khi học sinh phản ánh bức xúc, khi muốn được nghỉ trưa tại phòng học phải đóng 15.000 đồng/giờ thì lãnh đạo Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM) lý giải việc thu tiền này bao gồm rất nhiều chi phí khác như: tiền điện, phí quản lý bán trú…

Trường THPT Marie Curie thực hiện thu tiền bán trú 15.000 đồng/buổi/học sinh. Ảnh: TL
Trường THPT Marie Curie thực hiện thu tiền bán trú 15.000 đồng/buổi/học sinh. Ảnh: TL

Đóng 15.000 đồng/buổi nghỉ trưa

Câu chuyện thu tiền đầu năm học vẫn tiếp tục “nóng” tại TPHCM khi mới đây, có thêm ý kiến phản ánh về việc thu tiền đăng ký nghỉ trưa tại Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM).

Cụ thể, phản ánh được chia sẻ rộng rãi như sau: “Con không có tiền đóng phí nghỉ trưa tại lớp, mà nhà thì xa, cô có thể giúp con lên tiếng về sự bất hợp lý này được không?”.

Theo phản ánh, nhà trường thu phí nghỉ giữa trưa tại lớp với mức 15.000 đồng/giờ cho mỗi học sinh, nếu bạn nào không có tiền đóng thì ra khỏi lớp, ngồi lang thang ghế đá, gốc cây vào thời điểm giữa trưa nắng/mưa hoặc sẽ về nhà rồi phải quay trở lại lớp khi đến đầu giờ học.

Thông tin cũng đặt vấn đề rằng, với 1 lớp gồm 30 học sinh, 1 ngày thu 450.000 đồng/giờ và bảo đó là phí thu tiền điện thì có hợp lý không? Phòng học có máy lạnh không? Trong khi, thông tin từ các học sinh thì phòng học không sử dùng máy lạnh chỉ dùng máy quạt.

Phiếu thu tiền
Phiếu thu tiền đăng ký nghỉ trưa của Trường THPT Marie Curie với mức thu 15.000 đồng/buổi, 1 tuần 5 buổi, 2 tháng sẽ đóng 600.000 đồng.

Trả lời Lao Động về vấn đề này, ThS Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết, tiền đăng ký nghỉ trưa thực chất là phí quản lý bán trú.

Buổi sáng học sinh sẽ học tại trường đến 10h15, sau đó các em tự túc ăn trưa. Học sinh nào có nhu cầu nghỉ trưa tại phòng máy lạnh, có giáo viên quản lý thì phụ huynh sẽ đăng ký với nhà trường.

Trong tổng số 1.200 học sinh lớp 10 thì chỉ có khoảng 350 học sinh đăng ký nghỉ trưa với phòng máy lạnh. Trường sẽ chia ra phòng nam và phòng nữ riêng, có cán bộ quản lý và sẽ thông báo cho phụ huynh nếu em học sinh đó vắng mặt.

“Trường không o ép học sinh phải tham gia bán trú. Thực tế, Sở GDĐT TPHCM cho phép thu tiền vệ sinh bán trú 50.000 đồng/1 tháng và tiền vật dụng bán trú (như chiếu..) không quá 200.000 đồng/1 năm nhưng trường không hề thu khoản này. Mà tất cả chỉ gói gọn trong 15.000 đồng/buổi với thời lượng khoảng hơn 1 giờ đồng hồ”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cũng phủ nhận thông tin nhà trường không sử dụng máy lạnh và cho biết, các lớp sử dụng phòng máy lạnh cả sáng lẫn chiều, đặc biệt, học sinh Trường THPT Marie Curie không phải đóng tiền mua máy lạnh do các lớp thế hệ trước để lại.

Theo đại diện nhà trường, mức thu này là thu theo thực tế chứ không đánh đồng, cào bằng tất cả học sinh, không phải ngày nào cũng học hai buổi.

Cụ thể, học sinh nghỉ trưa 3 buổi sẽ đóng 180.000 đồng/tháng; nghỉ trưa 4 buổi sẽ đóng 240.000 đồng/tháng; nghỉ trưa 5 buổi sẽ đóng 300.000 đồng/tháng. Nhà trường tổ chức thu tiền 2 tháng/lần; phụ huynh có khó khăn có thể đóng từng tháng.

Không mở phòng học buổi trưa để đảm bảo an toàn, an ninh

Trước chất vấn rằng, tại sao không mở phòng học để học sinh vào nghỉ mà không cần giám sát, không thu tiền của học sinh, ông Hùng cho hay: “Buổi trưa, trường phải đóng cửa các phòng học vì giờ nghỉ trưa không có giám thị quản lý.

Nhà trường không thể quản lý được học sinh sẽ làm gì trong các phòng học được, còn tài sản, cơ sở vật chất... Bán trú là mô hình nhiều trường đang áp dụng, giúp phụ huynh học sinh quản lý con em mình vào buổi trưa”.

Học sinh vui chơi tại sân trường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh Trường THPT Marie Curie vui chơi tại sân trường. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đại diện trường cho biết thêm, hành lang trường rất rộng và mát; gạch lát mới rất sạch sẽ nên buổi trưa rất nhiều học sinh ngồi quây quần trò chuyện và nghỉ trưa tại đây.

“Nghỉ trưa tại lớp là có cán bộ quản lý trong giờ. Trường học 2 buổi, phụ huynh muốn nhà trường quản lý giờ nghỉ trưa để các em không đi ra ngoài xã hội nên phụ huynh mới đề nghị việc này.

Chúng tôi rất cần sự chia sẻ, cứ mỗi lần bị phản ánh làm như điều gì khủng khiếp lắm nhưng phải có phí chi trả cho cán bộ quản lý.

Mỗi học sinh trung bình 1 tháng đóng 240.000 đồng bằng với quy định của Sở GDĐT TPHCM cho phép”, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Sở GDĐT TPHCM quy định một số khoản các trường được thu trong năm học 2022-2023:

Cụ thể, tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú: bậc mầm non không quá 400.000 đồng/trẻ/tháng; bậc tiểu học, THCS, THPT không quá 250.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền vệ sinh bán trú: các bậc từ mầm non đến THPT không quá 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú: không quá 450.000 đồng/trẻ/năm với bậc mầm non và không quá 200.000 đồng/học sinh/năm đối với tiểu học, THCS, THPT.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 6.10, Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023 của ngành GDĐT trên địa bàn, trong đó nhắc nhở việc thu chi không đúng của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường lên tiếng về quỹ hội phụ huynh lớp dự kiến đến hàng trăm triệu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (quỹ hội phụ huynh) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu, chi tới hàng trăm triệu đồng.

Phải thu tiền hộ nhà trường, giáo viên cũng khổ tâm vô cùng

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cứ mỗi đầu năm học mới, ngoài những công việc chuyên môn phải thực hiện “soạn, giảng, chấm, trả”, giáo viên chủ nhiệm còn có một nhiệm vụ “không thể quên”, đó là thu hộ cho nhà trường những khoản tiền đầu năm học như học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ hội, quỹ xây dựng... Điều này khiến không ít thầy cô khổ tâm khi "cứ gặp mặt học sinh là phải đòi tiền".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 6.10, Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023 của ngành GDĐT trên địa bàn, trong đó nhắc nhở việc thu chi không đúng của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường lên tiếng về quỹ hội phụ huynh lớp dự kiến đến hàng trăm triệu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (quỹ hội phụ huynh) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu, chi tới hàng trăm triệu đồng.

Phải thu tiền hộ nhà trường, giáo viên cũng khổ tâm vô cùng

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cứ mỗi đầu năm học mới, ngoài những công việc chuyên môn phải thực hiện “soạn, giảng, chấm, trả”, giáo viên chủ nhiệm còn có một nhiệm vụ “không thể quên”, đó là thu hộ cho nhà trường những khoản tiền đầu năm học như học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ hội, quỹ xây dựng... Điều này khiến không ít thầy cô khổ tâm khi "cứ gặp mặt học sinh là phải đòi tiền".