Nhà trường lên tiếng về quỹ hội phụ huynh lớp dự kiến đến hàng trăm triệu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (quỹ hội phụ huynh) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu, chi tới hàng trăm triệu đồng.

Dự kiến thu chi tới hàng trăm triệu đồng

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), ban phụ huynh nhiều lớp đưa ra mức dự kiến thu rất lớn. Trong đó, tại lớp 9/12, bảng dự toán thu chi lên đến 270 triệu đồng/năm.

Số tiền trên bao gồm các khoản cơ bản, quà tặng 20.11 và quà Tết, chi cho học sinh...

 
Các khoản dự kiến thu lớp 9/12.

Chưa kể còn có khoản như: Hoạt động dã ngoại, hoạt động đón tết, hội hoa xuân và lệ phí thi tuyển sinh lớp 10 để trống khoản thu, được ghi chú là giáo viên chủ nhiệm thu trực tiếp từng học sinh.

Ở lớp 9/10, dự kiến kinh phí hoạt động trong năm học 2022-2023 của hội phụ huynh là 165,2 triệu đồng. Lớp có 52 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.

 
Các khoản dự kiến thu lớp 9/10.

Một phụ huynh cho biết dù đây chỉ là dự kiến thu, chi quỹ hội phụ huynh trong năm học, nhưng số tiền khá lớn này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho phụ huynh, bởi họ còn rất nhiều khoản khác cần phải đóng đầu năm học.

Vì năm cuối nên chi mạnh?

Trả lời về các khoản thu này, bà T.A – Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 9/12 trên cho hay vì năm nay là năm cuối cấp của các con, do đó phụ huynh muốn "chi mạnh" hơn các năm học trước để học sinh có kinh phí thực hiện nhiều hoạt động, giúp có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm đẹp trong năm cuối cấp.

Theo bà A, nếu nhìn số tiền cuối cùng thì thấy nhiều, nhưng nếu nhìn từng mục thì mục nào cũng cần thiết cả.

“Dù vậy, sau khi báo chí phản ánh, tôi đã xem lại và thực hiện một bản dự kiến mới để đúng với tinh thần của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh", Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh cho biết.

Lý giải thêm về khoản chi quà tặng cho giáo viên, nhân viên trường học nhân dịp lễ tết, vị này cho hay tất cả phụ huynh của lớp đều yêu quý, trân trọng và biết ơn thầy cô trong trường nên ai cũng muốn có phần quà nhỏ để thay lời cám ơn. Tuy nhiên, nếu mỗi phụ huynh tự vào trường để gặp gỡ, cảm ơn thầy cô thì sẽ khó khăn và ảnh hưởng tới công việc của nhà trường. Do đó, phụ huynh lớp đồng lòng quy về một mối, đến các dịp lễ tết, đại diện cha mẹ học sinh lớp sẽ thay mặt đến cảm ơn thầy cô, nhân viên nhà trường, kể cả những người thực hiện các công việc âm thầm như lao công, bảo vệ...

Sau khi điều chỉnh, rút xuống còn 51,7 triệu đồng, mỗi học kỳ khoảng 26 triệu đồng với các khoản biết trước số tiền cần chi. Các khoản khác sẽ cân nhắc theo từng giai đoạn trong năm học, thực hiện theo tinh thần cần đến đâu sẽ họp bàn và thu, chi đến đó.

Dừng ngay việc thu chi quỹ

Ông Nguyễn Văn Diệu – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho hay nhà trường đã tổ chức họp hội cha mẹ học sinh vào ngày 2.10 vừa qua, nhưng các biên bản không có nội dung như bảng dự kiến thu chi này.

Ông Diệu khẳng định, dự trù kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn không có bất cứ khoản kinh phí nào dành cho thầy cô. Các khoản chi này chỉ dành để khen thưởng, chăm lo cho học sinh theo đúng quy định. Đồng thời, các lớp chỉ được thu đủ - chi đủ chứ không thu một lần cho cả năm như dự kiến của một số lớp.

Lãnh đạo nhà trường ngay lập tức đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trao đổi với cha mẹ học sinh của lớp và dừng ngay việc kêu gọi thu tiền như trên. Ngoài ra, ông Diệu nhấn mạnh cần thực hiện theo nguyên tắc “nhu cầu tới đâu thì thu tới đó", đảm bảo việc thu đủ, chi đủ, cần dùng gì, chi vào hoạt động gì thì mới bàn với phụ huynh và thống nhất.

Không phải đồng thuận là được thu

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận 3, TPHCM cho biết đơn vị này đã chỉ đạo nhà trường dừng các khoản thu mà phụ huynh chưa đồng thuận, chưa thống nhất. Ngoài ra, yêu cầu Hiệu trưởng rà soát lại các nội dung dự trù kinh phí thu chi hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh, có báo cáo về Phòng.

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận 3 khẳng định, các hoạt động thu chi của quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh phải tuân thủ đúng các quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT chứ không được thực hiện theo ý kiến của phụ huynh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT kiểm tra phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT tại 10 địa phương

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 10 sở GDĐT; hiện đang hoàn thiện dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Một trường tư thục tại TPHCM bị xử phạt vì vi phạm tuyển sinh

Thủy Tiên |

TPHCM - Chánh thanh tra Sở GDĐT TPHCM vừa ký quyết định xử phạt Trường THCS - THPT Đào Duy Anh 45 triệu đồng vì vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh và vi phạm về việc cho phép hoạt động giáo dục.

Quảng Trị: Nhà trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khoản thu đầu năm học mới ở tỉnh Quảng Trị tại các cơ sở giáo dục phải được công khai rộng rãi đến toàn thể hội đồng sư phạm, tất cả phụ huynh và học sinh toàn trường để tránh tình trạng lạm thu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT kiểm tra phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT tại 10 địa phương

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 10 sở GDĐT; hiện đang hoàn thiện dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Một trường tư thục tại TPHCM bị xử phạt vì vi phạm tuyển sinh

Thủy Tiên |

TPHCM - Chánh thanh tra Sở GDĐT TPHCM vừa ký quyết định xử phạt Trường THCS - THPT Đào Duy Anh 45 triệu đồng vì vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh và vi phạm về việc cho phép hoạt động giáo dục.

Quảng Trị: Nhà trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khoản thu đầu năm học mới ở tỉnh Quảng Trị tại các cơ sở giáo dục phải được công khai rộng rãi đến toàn thể hội đồng sư phạm, tất cả phụ huynh và học sinh toàn trường để tránh tình trạng lạm thu.