Người cha rớt nước mắt kể cảnh tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

VƯƠNG TRẦN |

Suốt nhiều ngày nay, kể từ khi biết tin con gái bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1975, Thượng Đạt, Hải Dương) phải bỏ hết công việc ở quê lên Hà Nội để tìm con nhưng cho đến giờ vẫn chưa có manh mối.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, người đàn ông khắc khổ, nước da đen sạm thi thoảng lại bật khóc khi nói về đứa con gái lớn của gia đình bỏ nhà, bỏ học để đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Theo anh Tạo, gia đình anh có cô con gái lớn là Nguyễn Thị Đào (SN 1998), đang là sinh viên của ĐH Văn hóa Hà Nội. Ở quê, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp nên phải “chắt góp” từng đồng để lấy tiền cho con ăn học. Đáp lại tình cảm của bố mẹ, Đào là người con gái sống rất lễ phép, chan hòa với mọi người, năng lực học tập tốt. Thời gian đầu mới lên Hà Nội học, Đào rất hay gọi điện về động viên bố mẹ. Mỗi dịp nghỉ lễ, có thời gian rảnh là em lại tranh thủ về thăm nhà.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng những cuộc điện thoại thưa dần. Nhiều lần gia đình liên lạc nhưng Đào tắt máy hoặc báo bận không trả lời điện thoại. Những chuyến thăm nhà cũng thưa dần khiến bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

 
 

Dù đã cố dặn lòng không khóc nhưng đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi này vẫn đỏ hoe. Anh Tạo buồn bã nói: “Cách đây 3 tháng khi về nghỉ Tết Nguyên Đán, Đào bắt đầu bộc lộ những biểu hiện rất lạ. Con không ăn thịt, đặc biệt là không ăn đồ cúng lễ, dù bố có khuyên giải mọi điều. Không những thế, nhiều hôm con còn mặc đồ trắng, lén mọi người trùm khăn quỳ gối trong nhà tắm làm lễ. Tôi có hỏi thì con chỉ bảo “Bố không cần quan tâm, đây là con đường con chọn”.

Đỉnh điểm sự việc, cách đây khoảng hơn 1 tuần, gia đình anh “đứng ngồi không yên” khi nhận được điện thoại của chủ trọ thông báo việc con gái anh thường xuyên đi sớm, về muộn, có dấu hiệu bỏ bê việc học hành.

Ngay sau đó, anh Tạo bắt xe lên Hà Nội tìm con thì mới vỡ lẽ, Đào đã nghỉ học 3 tháng nay và tham gia vào hội có tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. “Khi tôi hỏi gắt gao thì con gái có thú nhận là tham gia hội từ thiện. Lúc đó con dẫn tôi đến một căn nhà 4 tầng trên Hà Nội giới thiệu là tổ chức mình làm. Khi vào đến nơi, thì có khoảng 20 người đủ mọi thành phần có cả già, cả trẻ đều tập trung ở đó. Họ thuyết phục, tham gia hội sẽ giúp cho mọi người tránh khỏi lầm đường lạc lối” – anh Tạo nhớ lại.

Người đàn ông này kể, ngay sau khi biết con mê muội tham gia hội này, anh khuyên nhủ và cấm con không được quay lại đây nữa. Tuy nhiên, con gái anh lập tức phản ứng bằng việc tắt điện thoại, bỏ nhà đi.

“Hai hôm nay, tôi đã tìm con khắp nơi nhưng đều không có manh mối. Địa chỉ hôm trước tôi đến thì nay đã chuyển đi nơi khác. Tôi trình báo công an thì mới biết có rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh giống như gia đình tôi”, anh Tạo nghẹn ngào.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cần vạch mặt những kẻ lừa đảo

LÊ THANH PHONG |

Tổ chức gọi là “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đã vươn vòi ra khắp các tỉnh, từ Hải Phòng đến Hà Nội, rồi TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, lan nhanh như một loại virus. Tạm gọi là một tổ chức, vì không thể coi đây là một tôn giáo.

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" được truyền bá đến 175 quốc gia

Theo Người lao động |

Hội thánh đức chúa trời là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia và vấp phải không ít phản đối.

Ban Tôn giáo Chính phủ chính thức lên tiếng về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Đặng Chung |

Trước các hoạt động có biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn đạo đức xã hội liên quan đến tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời” diễn ra ở một số địa phương, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần vạch mặt những kẻ lừa đảo

LÊ THANH PHONG |

Tổ chức gọi là “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đã vươn vòi ra khắp các tỉnh, từ Hải Phòng đến Hà Nội, rồi TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, lan nhanh như một loại virus. Tạm gọi là một tổ chức, vì không thể coi đây là một tôn giáo.

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" được truyền bá đến 175 quốc gia

Theo Người lao động |

Hội thánh đức chúa trời là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia và vấp phải không ít phản đối.

Ban Tôn giáo Chính phủ chính thức lên tiếng về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Đặng Chung |

Trước các hoạt động có biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn đạo đức xã hội liên quan đến tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời” diễn ra ở một số địa phương, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm.