Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội từ 1.7: Trường tư bất bình

Đặng Chung |

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội cho biết họ gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp, luôn phải ở trong thế bị động. Lý do là vì cơ chế áp đặt trong tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường tư phải tuyển sinh vào một thời gian cố định, không cho trường tư cơ hội được tự chủ về phương thức và thời gian tuyển sinh.

Sẵn sàng chịu kỷ luật để có lợi cho phụ huynh

UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt đề án tuyển sinh đầu cấp năm 2018. Theo đó, thời gian tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6 bắt đầu từ ngày 1.7. Căn cứ theo các mốc thời gian quy định, phụ huynh lựa chọn hình thức đăng ký dự tuyển cho con em mình theo đúng độ tuổi.

Tất cả các trường tư và trường công trên địa bàn Hà Nội đều phải tuyển sinh theo mốc thời gian này. Nếu trường nào tuyển sinh trước sẽ bị xử lý nghiêm.

Thực tế thời gian qua cũng đã có nhiều trường tư bị “tuýt còi” vì công bố phương thức tuyển sinh trước. Tại hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” diễn ra tại Hà Nội vào sáng 26.4, nhiều đại diện trường tư thục đã bày tỏ bất bình, phản đối quy định về tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội.

Theo thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), hiện nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở TPHCM, hệ thống trường tư thục đã được tự chủ trong tuyển sinh, nhưng ở Hà Nội điều này vẫn là trong mơ với các trường tư thục, đặc biệt trong vấn đề tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6.

“Các nhà quản lý chưa đặt mình trong tâm thế của phụ huynh và học sinh. Trước khi con cái vào lớp 1, lớp 6, tâm lý của cha mẹ bao giờ cũng đi tìm hiểu, tìm trường cho con mình học từ hàng năm trước. Trong khi đó, Sở GDĐT Hà Nội lại có quy định không cho phép các trường được công bố trước phương thức tuyển sinh, điều này gây khó cho nhà trường cũng như phụ huynh.

Nếu Hà Nội không cho các trường tư được tự chủ trong tuyển sinh, chúng tôi vẫn sẵn sàng chịu kỷ luật để có lợi cho phụ huynh. Các vị phải hiểu nếu các trường chủ động công bố phương án tuyển sinh sớm, học sinh sẽ được lợi để có hướng và thời gian ôn tập. Phụ huynh cũng có thời gian dài hơn để cân nhắc việc chọn trường phù hợp cho con mình. Hiện nay, chúng tôi đã tuyển sinh song học sinh vào lớp 1” - thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ.

Tự lo cơ sở vật chất phải được tự chủ tuyển sinh

Cũng tại hội thảo, đại diện các trường tư thục khác như Đoàn Thị Điểm, Ban Mai, Lương Thế Vinh... cũng bày tỏ mong muốn được tự chủ trong tuyển sinh. Lý do là vì các trường tư phải tự lo cơ sở vật chất, tiền lương trả cho người lao động thì cần tự chủ trong tuyển sinh.  

Đặc biệt, đại diện Trường Marie Curie còn cho rằng cơ chế quản lý hiện nay đang gây khó cho các trường tư thục:

“Tại Hà Nội, muốn thực hiện phương thức tuyển sinh nào thì phải đợi được cấp phép, muốn được phép thì phải làm đề án, lập tờ trình để đi xin, rồi chờ đợi được phê duyệt. Mỗi thủ tục đều rất mất thời gian, trong khi đó thời gian tuyển sinh phải thực hiện theo một ngày cụ thể mà TP ấn định.

Việc tuyển sinh chỉ trong một thời gian rất ngắn, khiến chúng tôi xoay không kịp. Tôi xin được kiến nghị, cơ quan quản lý ở Hà Nội hãy mở cửa, cho các trường tư có quyền tự chủ, ít nhất được lựa chọn phương thức và thời gian tuyển sinh theo điều kiện của mình".

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Công bố 9 điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT vừa công bố 9 điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 mà học sinh, phụ huynh cần lưu ý.

Để đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kì thi vào 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Với môn Ngữ văn, học sinh thường quan niệm đây là môn học thiên về vận dụng cảm thụ cá nhân chủ quan, ít logic nên “chỉ cần viết dài, bay bổng” sẽ đạt điểm cao. 

Có nên “tự chủ” thời gian tuyển sinh lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố các trường THCS có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực. Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng Trường THCS–THPT Marie Curie) cho rằng quy chế mới giúp “tháo” nhiều cái khó cho các trường “đặc thù” nhưng vẫn còn điều băn khoăn bỏ ngỏ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Công bố 9 điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT vừa công bố 9 điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 mà học sinh, phụ huynh cần lưu ý.

Để đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kì thi vào 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Với môn Ngữ văn, học sinh thường quan niệm đây là môn học thiên về vận dụng cảm thụ cá nhân chủ quan, ít logic nên “chỉ cần viết dài, bay bổng” sẽ đạt điểm cao. 

Có nên “tự chủ” thời gian tuyển sinh lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố các trường THCS có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực. Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng Trường THCS–THPT Marie Curie) cho rằng quy chế mới giúp “tháo” nhiều cái khó cho các trường “đặc thù” nhưng vẫn còn điều băn khoăn bỏ ngỏ.